Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khoa học - Công nghệ

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn Thanh Hóa

Quỳnh Trâm - 22:27, 06/10/2022

Với chủ đề “Thúc đẩy chương trình chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa”, sáng 6/10, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022.

Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phát biểu tại Hội nghị
Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phát biểu tại Hội nghị

Nằm trong khuôn khổ Chương trình sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số (CĐS) Quốc gia năm 2022, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn ra Lễ khai mạc Khu trải nghiệm, trưng bày giải pháp CĐS; khai trương thử nghiệm mạng 5G và Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh, sau đó các đại biểu và khách mời cùng trải nghiệm mạng 5G và tham quan Trung tâm điều hành thông minh tỉnh.

Cùng ngày, 2 hội thảo với các chuyên đề: CĐS doanh nghiệp nhỏ và vừa - động lực thúc đẩy phát triển kinh tế số tại tỉnh Thanh Hóa; CĐS trong lĩnh vực nông nghiệp hướng đến nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh sẽ được tổ chức. Đây là nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy hoạt động CĐS theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, thực chất và hiệu quả.

Ông Nguyễn Phú Tiến - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Phú Tiến - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) phát biểu tại Hội nghị

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã hướng dẫn, hỗ trợ cho 66.816 doanh nghiệp, hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử; 67 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử như voso.vn, postmart.vn và 577 sản phẩm lên Cổng kết nối cung cầu nông sản an toàn tỉnh Thanh Hóa; 27/27 huyện, thị xã, thành phố đã thành lập 4.233 tổ công nghệ số cộng đồng đến tận thôn, xóm với hơn 14.478 thành viên tham gia...

Bằng sự nỗ lực và quyết tâm lớn, trong 9 tháng năm 2022, công tác CĐS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả khả quan, bước đầu mang đến những tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc các sự kiện hưởng ứng Ngày CĐS Quốc gia năm 2022, ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, nếu so với nhiều địa phương khác, tỉnh Thanh Hóa chưa phải là tỉnh có nguồn lực kinh tế mạnh, nhưng được sự quan tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành Trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Thanh Hóa đã có cách làm riêng trong xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp… bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm sản phẩm chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm sản phẩm chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa

CĐS hiện nay không còn là một ý tưởng hay tầm nhìn trong tương lai nữa. Đây là điều bắt buộc phải làm để thích ứng với thời đại số 4.0. CĐS không đơn giản là mức ứng dụng và phát triển cao hơn của công nghệ thông tin, mà CĐS là nút đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Với tinh thần “CĐS vì cuộc sống tốt đẹp hơn”; CĐS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phải được triển khai hiệu quả, thiết thực và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu tham quan triển lãm và khu Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa
Các đại biểu tham quan triển lãm và khu Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Phú Tiến - Phó Cục trưởng Cục CĐS quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao tinh thần triển khai chiến lược CĐS của tỉnh Thanh Hóa qua chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022. Điều này đã thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong việc thúc đẩy nhanh công cuộc CĐS để đạt được mục tiêu đề ra.

 khách hàng tham quan và trải nghiệm sản phẩm tại buổi triển lãm
khách hàng tham quan và trải nghiệm sản phẩm tại buổi triển lãm

Định hướng xuyên suốt trong năm 2022 và thời gian tới là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng các nền tảng số Việt Nam, giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng trực tiếp sự tiện lợi cũng như lợi ích của CĐS. Trong đó, trọng tâm là phổ cập sử dụng sàn thương mại điện tử; phổ cập sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến; phổ cập sử dụng nền tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân; phổ cập sử dụng nền tảng số khác phục vụ nhu cầu thiết yếu; phổ cập sử dụng nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Theo kế hoạch, ngày 7/10, sẽ diễn ra Chương trình giao lưu học sinh, sinh viên với chủ đề “Chuyển đổi số với tinh thần khởi nghiệp của thế hệ trẻ tỉnh Thanh Hóa”, đồng thời bế mạc các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số.

Tin cùng chuyên mục
Nhật Bản trồng cỏ biển để thu giữ carbon giúp phòng, chống biến đổi khí hậu

Nhật Bản trồng cỏ biển để thu giữ carbon giúp phòng, chống biến đổi khí hậu

Nhằm giúp chống biến đổi khí hậu khi Nhật Bản đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Nhật Bản đã triển khai dự án khôi phục hệ sinh thái tự nhiên dọc bờ biển của thành phố cảng Yokohama, phía Nam Tokyo, bằng cách trồng rong lươn - loại cỏ biển màu xanh nhạt.