Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Ngày Du lịch Thế giới 2021: Du lịch vì sự tăng trưởng bao trùm

T.Hợp - 16:24, 27/09/2021

Ngày Du lịch Thế giới 27/9 năm nay, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã chọn chủ đề “Du lịch vì sự tăng trưởng bao trùm” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của du lịch trong kiến tạo cơ hội, bảo tồn giá trị văn hóa, tự nhiên tại các khu vực nông thôn trên toàn thế giới.

Ngày Du lịch thế giới 2021 có chủ đề “Du lịch vì sự tăng trưởng bao trùm". (Ảnh: unwto.org)
Ngày Du lịch thế giới 2021 có chủ đề “Du lịch vì sự tăng trưởng bao trùm". (Ảnh: unwto.org)

Đại dịch Covid-19 đã và đang tác động lớn tới kinh tế và xã hội. Tái khởi động ngành du lịch sẽ giúp khởi động quá trình phục hồi và tăng trưởng. Quan trọng hơn là những lợi ích mang lại phải được lan tỏa một cách rộng rãi và công bằng. 

Ngày Du lịch Thế giới được tổ chức kỷ niệm hàng năm nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của du lịch trong cộng đồng quốc tế. Mục đích của sự kiện là nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của Du lịch và giá trị xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế của ngành Du lịch. Các hoạt động trong Ngày Du lịch Thế giới hướng tới việc tìm cách giải quyết những thách thức toàn cầu được nêu trong Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và khẳng định đóng góp của Du lịch trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ.

Năm 2021, UNWTO tổ chức Kỷ niệm Ngày Du lịch thế giới 27/9 tại các nước Cộng hoà Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) với chủ đề “Du lịch vì sự tăng trưởng bao trùm” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của du lịch trong kiến tạo cơ hội, bảo tồn giá trị văn hóa, tự nhiên tại các khu vực nông thôn trên toàn thế giới. 

Ngày lễ năm nay hướng tới khả năng tạo ra sự độc đáo cho ngành du lịch để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau khi thế giới bắt đầu mở cửa trở lại, đồng thời hướng về tương lai. Mong muốn đi du lịch và khám phá của con người luôn lớn nhưng đại dịch Covid-19 đã khiến ngành này bị ảnh hưởng nặng nề. Những người làm du lịch nằm trong các nhóm yếu thế và dễ bị tổn thương nhất. Việc dỡ bỏ các hạn chế trong việc di chuyển và khởi động lại hoạt động du lịch là cần thiết để khởi động quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Ngày du lịch năm nay còn nêu bật tầm quan trọng của ngành du lịch trong việc bảo tồn và quảng bá văn hóa, di sản trên toàn thế giới. Trong thời kỳ đại dịch, có tới 90% di sản thế giới buộc phải đóng cửa vào năm ngoái. Nhận thức về tầm quan trọng của du lịch trong việc ảnh hưởng đến các giá trị xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế của cộng đồng quốc tế... cũng được lưu tâm. Theo UNWTO, đây là “ngày lễ toàn cầu để nâng cao nhận thức về giá trị xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế của du lịch và những đóng góp mà ngành có thể thực hiện để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững”.

Theo tuyên bố, UNWTO cùng với các cơ quan chuyên trách của Liên Hợp Quốc về du lịch có trách nhiệm hướng tới phục hồi và tăng tưởng du lịch toàn diện. “UNWTO đảm bảo mọi bộ phận của ngành đều có tiếng nói trong tương lai, bao gồm cộng đồng, dân tộc thiểu số, thanh niên và những người có nguy cơ bị bỏ lại phía sau”.

Thông qua việc kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới, UNWTO cũng cam kết rằng khi du lịch phát triển, lợi ích mang lại sẽ được lan tỏa tới toàn ngành ở từng cấp độ dù đây là lĩnh vực rộng lớn và đa dạng, từ hãng hàng không lớn nhất tới hộ kinh doanh gia đình nhỏ nhất.

Theo các dữ liệu từng được công bố, 5 tháng đầu năm 2021, các điểm đến trên toàn cầu tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về lượng khách. Nếu so với năm 2019, thời điểm trước đại dịch, con số giảm đã là 85% (năm 2020 con số này là 65%). Hiện tại du lịch đang có dấu hiệu khởi sắc nhưng sự phục hồi vẫn còn mong manh và không đồng đều. Các chuyên gia cho rằng, du lịch thế giới khó có thể hồi phục trước năm 2023.

Trước bối cảnh ngành du lịch toàn cầu bị thiệt hại bởi dịch bệnh, UNWTO chỉ rõ, việc thúc đẩy tiêm chủng vaccine để bảo vệ cộng đồng và hỗ trợ khởi động lại an toàn du lịch là rất quan trọng cho phục hồi việc làm và tạo ra các nguồn lực cần thiết, đặc biệt ở các nước đang phát triển, nơi mà phần đông trong số đó phụ thuộc nhiều vào du lịch quốc tế.

Ông Zurab Pololikashvili tái khẳng định cam kết, khi thế giới tiến về phía trước và nỗ lực xây dựng một thế giới thịnh vượng và hòa bình hơn thông qua du lịch, UNWTO không bỏ ai lại phía sau. Đây là một cam kết kịp thời và tất yếu. Đồng thời cho rằng, việc tạm ngừng du lịch quốc tế do đại dịch đã chỉ rõ mối liên quan của ngành du lịch tới xã hội. Những tác động tới kinh tế và xã hội đã vượt xa bản thân ngành du lịch. Và ở nhiều nơi, những thành phần dễ bị tổn thương nhất của xã hội đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo đại diện UNWTO, nỗ lực vì sự phát triển bao trùm là mở ra tầm nhìn tốt hơn về du lịch cho những người phía sau. Đây là cách duy nhất để những người dân và cộng đồng đang có nhu cầu nhất hiện nay có thể tiếp cận được với việc khởi động lại du lịch và xây dựng nền tảng cho một tương lai tốt đẹp hơn dành cho tất cả mọi người.

UNWTO hoan nghênh tất cả các thành viên, thành viên liên kết, các chính phủ, điểm đến và doanh nghiệp cùng tham gia đánh dấu ngày này, kỷ niệm vì tầm quan trọng của ngành du lịch đối với mọi thành phần của xã hội chúng ta đang rõ ràng hơn bao giờ hết./.

Tin cùng chuyên mục
Cơ hội mới để phát triển du lịch

Cơ hội mới để phát triển du lịch

Ngành du lịch đón nhiều tin vui khi nhiều danh hiệu, giải thưởng thế giới "gọi tên" Việt Nam. Vừa mừng vừa lo, đó là lo làm sao để đưa các danh hiệu, giải thưởng này thành nguồn lực phát triển.