Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

“Ngày hội Bánh chưng xanh” mang niềm vui đến trẻ em biên giới Ia Rvê

Lê Hường - 16:48, 26/01/2026

Trong hai ngày 25 và 26/1/2026, Trại giống cây trồng thuộc Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng, phối hợp xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình “Ngày hội Bánh chưng xanh” Xuân Bính Ngọ năm 2026 tại Trường Mầm non Thiên Nga. Đây là hoạt động thiết thực, mang đậm ý nghĩa nhân văn, góp phần đem mùa Xuân ấm áp đến với các em nhỏ nơi biên giới.

Hoạt động gói bánh chưng xanh tại trường Mầm non Thiên Nga
Hoạt động gói bánh chưng xanh tại trường Mầm non Thiên Nga

Với chủ đề “Xuân biên cương - Yêu thương lan tỏa”, ngày hội tạo không khí gắn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai ở vùng biên cương của Tổ quốc.

Xã Ia Rvê có đường biên giới giáp huyện Ko Nhec, tỉnh Mondunkiri, Vương quốc Campuchia. Nơi đây chủ yếu đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc di cư vào lập nghiệp, sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn.

Hoạt động gói và tặng bánh chưng xanh, món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Những chiếc bánh chưng vuông vắn, xanh mướt lá dong được trao tận tay các em nhỏ, không chỉ mang đến hương vị Tết mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Trại giống cây trồng, Binh đoàn 16. 

Trại giống cây trồng, Binh đoàn 16 và các đại biểu tặng quà và Bánh chưng xanh cho các em học sinh
Trại giống cây trồng, Binh đoàn 16 và các đại biểu tặng quà và bánh chưng xanh cho các em học sinh

Cùng với bánh chưng, Trại giống cây trồng đã tài trợ kinh phí, tổ chức tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà chứa đựng tình cảm yêu thương, giúp các em nhỏ có thêm niềm vui, động lực, tiếp tục học tập, rèn luyện.

“Ngày hội Bánh chưng xanh” không chỉ mang đến niềm vui cho các em học sinh, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, khẳng định vai trò của lực lượng vũ trang trong việc đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là thế hệ mầm non. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, về tình yêu quê hương, đất nước.

Tin cùng chuyên mục
Đồng bào Xơ Đăng tái thiết cuộc sống trên vùng đất lở Trà Tân

Đồng bào Xơ Đăng tái thiết cuộc sống trên vùng đất lở Trà Tân

Sau đợt thiên tai, lũ lụt hồi cuối năm 2025, với sự nỗ lực vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, hàng chục hộ đồng bào Xơ Đăng xã miền núi Trà Tân, TP. Đà Nẵng bị ảnh hưởng bởi thiên tai đang tiếp tục bám đất, giữ làng và đi qua giông bão để tái thiết cuộc sống.
Đọc nhiều