Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Ngày hội gắn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo ở Nhi Sơn

Quỳnh Trâm - 1 giờ trước

Từ sáng sớm 15/3, cử tri các bản làng vùng cao xã biên giới Nhi Sơn (Thanh Hóa) đã nô nức đến khu vực bỏ phiếu, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong sắc váy áo truyền thống cùng không khí phấn khởi, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội đoàn kết của đồng bào các dân tộc, tôn giáo nơi vùng biên.



(Bài TS PV - ĐÃ BT) Ngày hội bầu cử gắn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo ở biên giới Nhi Sơn
Cử tri xã Nhi Sơn địu con đến khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.(Ảnh: Quỳnh Trâm)

Phát huy vai trò điểm nhóm tôn giáo

Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Đồng bào trong trang phục truyền thống vui vẻ trò chuyện, chia sẻ niềm vui tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Đồng bào người Mông trong trang phục truyền thống đến khu vực bỏ phiếu tại xã biên giới Nhi Sơn. (ảnh Quỳnh Trâm)
Đồng bào Mông trong trang phục truyền thống đến khu vực bỏ phiếu tại xã biên giới Nhi Sơn. (Ảnh: Quỳnh Trâm)

Tại bản Chim - một trong những bản khó khăn của xã, công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai phù hợp với địa bàn có đông đồng bào Mông và có điểm nhóm tôn giáo sinh hoạt thường xuyên. Chính quyền địa phương phối hợp với Trưởng điểm nhóm tôn giáo lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt, giúp bà con hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của cử tri và tích cực tham gia bầu cử.

Anh Sung Văn Tùng - Trưởng điểm nhóm tôn giáo bản Chim, cho biết: “Trước ngày bầu cử, chúng tôi tuyên truyền để bà con hiểu rõ ý nghĩa của việc bỏ phiếu. Hôm nay bà con trong bản đều phấn khởi đi bầu cử, mong lựa chọn được những đại biểu có trách nhiệm với Nhân dân”.

Anh Sung Văn Tùng, Trưởng điểm nhóm tôn giáo bản Chim cho biết bà con trong bản phấn khởi tham gia bầu cử, mong lựa chọn được những đại biểu có trách nhiệm với Nhân dân.
Anh Sung Văn Tùng - Trưởng điểm nhóm tôn giáo bản Chim, cho biết bà con trong bản phấn khởi tham gia bầu cử, mong lựa chọn được những đại biểu có trách nhiệm với Nhân dân.

Ông Thao Văn Pó - cử tri Công giáo bản Chim, chia sẻ: “Bà con rất phấn khởi đi bầu cử. Mong các đại biểu sau khi trúng cử quan tâm hơn đến đồng bào vùng cao, nhất là khi mưa lũ gây sạt lở, cô lập, đồng thời đầu tư đường giao thông, hỗ trợ sinh kế để người dân ổn định cuộc sống”.

Cử tri vùng cao gửi gắm nhiều kỳ vọng

Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định. Danh sách cử tri và danh sách ứng cử được niêm yết công khai tại nhà văn hóa các bản để người dân thuận tiện theo dõi.

Ở bản Kéo Hượn, anh Thao Văn Cơ - Trưởng bản, cho biết ngay từ sáng sớm bà con đã sắp xếp công việc nương rẫy để đến bỏ phiếu. “Lá phiếu của mỗi người đều quan trọng. Bà con mong chọn được những đại biểu quan tâm hơn đến đời sống đồng bào vùng biên”, Trưởng bản Thao Văn Cơ cho biết thêm.

Các cử tri bản Chim xã Nhi Sơn tự tay bỏ những lá phiếu bầu cử vào hòm phiếu.(ảnh Quỳnh Trâm)
Các cử tri bản Chim xã Nhi Sơn tự tay bỏ những lá phiếu bầu cử vào hòm phiếu. (Ảnh: Quỳnh Trâm)

Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, chị Hơ Thị Mái - cử tri người Mông ở Kéo Hượn, bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến việc bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào, gìn giữ nghề thêu truyền thống, đồng thời có thêm những chính sách hỗ trợ sinh kế để người dân miền núi ổn định cuộc sống.

Trong buổi sáng, cử tri xã Nhi Sơn tham gia bỏ phiếu đông đủ, đúng quy định.(ảnh Quỳnh Trâm).
Trong buổi sáng, cử tri xã Nhi Sơn tham gia bỏ phiếu đông đủ, đúng quy định. (Ảnh: Quỳnh Trâm).

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi sáng, cử tri xã Nhi Sơn đã tham gia bỏ phiếu đông đủ, đúng quy định. Kết quả này có được nhờ công tác tuyên truyền, vận động được địa phương triển khai tích cực trong thời gian qua, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cử tri đối với cuộc bầu cử.

Ông Lê Hữu Nghị - Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn cho biết: toàn xã có 5 khu vực bỏ phiếu với hơn 2.000 cử tri, trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc Mông, 30% dân số theo đạo Công giáo. Địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với vùng cao, đồng thời phát huy vai trò trưởng bản, Người có uy tín và Trưởng điểm nhóm tôn giáo trong vận động Nhân dân tham gia bầu cử.

“Nhờ chuẩn bị tốt và làm tốt công tác tuyên truyền, sáng nay cử tri các bản đến khu vực bỏ phiếu từ rất sớm, góp phần để ngày hội toàn dân diễn ra an toàn, dân chủ và đúng luật”, ông Nghị cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Rộn ràng ngày hội bầu cử nơi vùng biên xứ Thanh

Rộn ràng ngày hội bầu cử nơi vùng biên xứ Thanh

Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, cử tri tại các xã vùng biên của Thanh Hóa như xã Hiền Kiệt và Nhi Sơn nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.