Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Photo

Ngày khai trường nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc

Vũ Mừng - 16:56, 05/09/2025

Sáng nay (ngày 5/9), cùng với các trường học trên cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang, năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có 361 trường mầm non, 279 trường tiểu học, 338 trường THCS và 75 trường THPT, với tổng số trên 509.000 học sinh ở tất cả các bậc học. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên toàn ngành hiện có hơn 32.000 người, cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy và quản lý giáo dục.

Về cơ sở vật chất, toàn tỉnh hiện có trên 17.200 phòng học, trong đó tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 70%. Trang thiết bị dạy học tối thiểu của các khối lớp đã được quan tâm đầu tư, đáp ứng khoảng 45 - 60% nhu cầu tùy theo từng môn học.

Tại xã Lũng Cú - mảnh đất cực Bắc địa đầu của Tổ quốc, nơi có 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 90% dân số. Ngay từ sáng sớm, các bậc phụ huynh cùng học sinh “diện” những bộ váy, quần áo đẹp nhất, băng qua những cánh rừng, đi bộ hàng chục cây số tề tựu đông đủ tại trường tham dự Lễ khai giảng.
Tại xã Lũng Cú - mảnh đất cực Bắc địa đầu của Tổ quốc, nơi có 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 90% dân số. Ngay từ sáng sớm, các bậc phụ huynh cùng học sinh diện những bộ váy, quần áo đẹp nhất, băng qua những cánh rừng, đi bộ cả chục cây số tề tựu đông đủ tại trường tham dự Lễ khai giảng.
Ánh mắt hân hoan của các em học sinh ngày tựu trường.
Ánh mắt hân hoan của các em học sinh ngày tựu trường.
Cô giáo Dương Thị Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lũng Cú chia sẻ: Trong năm học mới, thầy và trò Nhà trường quyết tâm phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt việc đưa trẻ em đến trường. Phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú; giữa giáo viên với cán bộ phụ trách xóm bản, Người có uy tín trong xóm để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng gia đình các em học sinh từ đó hướng tới một môi trường giáo dục tốt nhất cho các em học sinh.
Cô giáo Dương Thị Thành - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lũng Cú chia sẻ: Trong năm học mới, thầy và trò Nhà trường quyết tâm phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt việc đưa trẻ em đến trường. Phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường với cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú; giữa giáo viên với cán bộ phụ trách xóm bản, Người có uy tín trong xóm để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng gia đình các em học sinh từ đó hướng tới một môi trường giáo dục tốt nhất cho các em học sinh.
Trong ngày đầu tới trường, các em học sinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú THCS Xín Cái, xã biên giới Sơn Vĩ đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Trong ngày đầu tới trường, các em học sinh Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú THCS Xín Cái, xã biên giới Sơn Vĩ đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Sắc áo rực rỡ của dân tộc Lô Lô làm cho lễ khai giảng thêm phần trang trọng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa trong mỗi học sinh.
Sắc áo rực rỡ của dân tộc Lô Lô làm cho lễ khai giảng thêm phần trang trọng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa trong mỗi học sinh.
Tại Trường TH&THCS Đản Ván, xã Hoàng Su Phì, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học mới 2025 – 2026, nhà trường sẽ là nơi học tập của hơn 400 em học sinh thuộc khối tiểu học và trung học cơ sở.
Tại Trường TH&THCS Đản Ván, xã Hoàng Su Phì, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm học mới 2025 - 2026, nhà trường sẽ là nơi học tập của hơn 400 em học sinh thuộc khối tiểu học và trung học cơ sở.
Phần lớn học sinh Trường TH&THCS Đản Ván là con em các thôn, bản còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Dù vậy, trong những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực khắc phục hạn chế, phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và học tập, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Phần lớn học sinh Trường TH&THCS Đản Ván là con em các thôn, bản còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Dù vậy, trong những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn nỗ lực khắc phục hạn chế, phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và học tập, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Những thành tích đó không chỉ thể hiện tinh thần vượt khó, mà còn tạo thêm niềm tin cho phụ huynh và động lực cho học sinh trên con đường học tập.
Những thành tích đó không chỉ thể hiện tinh thần vượt khó, mà còn tạo thêm niềm tin cho phụ huynh và động lực cho học sinh trên con đường học tập.
Cùng dự Lễ khai giảng của cô trò Trường TH&THCS Đản Ván có Thượng tá Tạ Thị Bích Thủy, Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh Tuyên Quang.
Cùng dự Lễ khai giảng của cô trò Trường TH&THCS Đản Ván có Thượng tá Tạ Thị Bích Thủy - Phó Chánh thanh tra Công an tỉnh Tuyên Quang.
Các em học sinh rạng rỡ trong sắc áo dân tộc tại lễ khai giảng năm học mới ở Trường TH&THCS Đản Ván.
Các em học sinh rạng rỡ trong sắc áo dân tộc tại Lễ khai giảng năm học mới ở Trường TH&THCS Đản Ván.
Nhân dịp này, Thanh tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp cùng Công ty luật TNHH Khoa Bình và Quỹ NKK trao tặng 40 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường TH&THCS Đản Ván.
Nhân dịp này, Thanh tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp cùng Công ty Luật TNHH Khoa Bình và Quỹ NKK trao tặng 40 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường TH&THCS Đản Ván.

Đây là năm học đầu tiên sau khi tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang được sáp nhập thành tỉnh Tuyên Quang mới, đồng thời cũng là năm học đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trong bối cảnh có nhiều thay đổi về địa giới hành chính, ngành Giáo dục đã nỗ lực khắc phục khó khăn, kịp thời sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong tình hình mới. 

Với sự quyết tâm cao, toàn Ngành đặt mục tiêu phấn đấu đạt được nhiều thành tích nổi bật trong năm học 2025 - 2026, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tạo động lực phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Tuyên Quang mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các trường tổ chức Lễ khai giảng theo hướng ngắn gọn, thiết thực, lấy học sinh làm trung tâm. Các cơ sở giáo dục cũng chủ động xây dựng hoạt động đầu năm học phù hợp với từng lứa tuổi, điều kiện của nhà trường và gắn với thực tế địa phương, qua đó góp phần tạo niềm tin, động lực và hứng khởi học tập cho học sinh ngay từ những ngày đầu tiên.

Tin cùng chuyên mục
Khí thế sôi nổi của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Kon Tum trong ngày khai giảng

Khí thế sôi nổi của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Kon Tum trong ngày khai giảng

Cùng với học sinh cả nước, sáng 5/9, thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông (PTDTNT THPT) Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi đã tham gia Lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026 với khí thế sôi nổi và kỳ vọng đạt được nhiều thành tích xuất sắc.