Lực lượng chức năng ở xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân vùng lũ. (Ảnh: Phạm Tiến)Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, mưa lớn trong 3 ngày qua đã làm nhiều địa phương ở khu vực phía Tây bị ngập lụt. Trước tình trạng khẩn cấp, UBND tỉnh đã yêu cầu các địa phương nói trên di dời người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Tính đến sáng nay, 23/7, toàn tỉnh đã phải di dời khẩn cấp 305 hộ (xã Nhôn Mai 19 hộ; xã Hữu Kiệm 86 hộ; xã Tam Thái 20 hộ; xã Tam Hợp 20 hộ; xã Mường Quàng 4 hộ; xã Huồi Tụ 1 hộ; xã Quế Phong 5 hộ; xã Nga My 8 hộ; xã Tam Thái 22 hộ; xã Tiền Phong 7 hộ; Mường Xén 113 hộ, tròn đó có 12 hộ nguy cơ sạt lở, 101 hộ ngập lụt) đến nơi trú tránh an toàn.
Hiện toàn tỉnh Nghệ An đã có hơn 300 hộ dân phải di dời khỏi nơi ở đến nơi an toàn. (Ảnh: CVT)Ngoài các hộ dân, tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành di dời hơn 4.000 lồng, bè nuôi cá cùng 4.000 chòi canh trên sông, biển đến nơi trú ẩn an toàn.
Cũng theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, mưa lớn trong những ngày qua đã làm sạt lở 45 điểm taluy trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh, gây ngập nước tại 16 vị trí, khiến giao thông ách tắc cục bộ ở nhiều nơi. Các tuyến đường địa phương ghi nhận 29 điểm sạt lở và 27 điểm ngập sâu.
Hiện nước lũ ở các địa phương ở miền Tây Nghệ An vẫn đang ở mức cao. (Ảnh: Phạm Tiến)Trước tình hình trên, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát các khu dân cư nguy cơ cao để sơ tán dân đến nơi an toàn. Công tác ứng phó đang được triển khai với phương châm “bốn tại chỗ”. UBND tỉnh Nghệ An cũng đã huy động các lực lượng chức năng, Quân đội, Biên phòng, Công an... để ứng cứu, hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng.