Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Nghệ An: Hệ lụy từ những dự án xây dựng dở dang

MINH THỨ - 15:14, 08/10/2019

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có hàng chục công trình dự án triển khai dở dang rồi bỏ hoang, gây lãng phí nguồn đầu tư, hệ lụy cho cuộc sống người dân. Điều đáng quan tâm, dư luận bức xúc nhưng chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng liên quan rất chậm chạp trong việc đưa ra giải pháp khắc phục.

Bãi xử lý rác thải Quế Phong sau nhiều năm thi công mới chỉ hoàn thành san lấp mặt bằng.
Bãi xử lý rác thải Quế Phong sau nhiều năm thi công mới chỉ hoàn thành san lấp mặt bằng.

Năm 2011, huyện Quế Phong khi huyện có chủ trương xây dựng bãi rác tập trung cho thị trấn Kim Sơn và các xã lân cận, người dân phấn khởi lắm. Thế nhưng, từ năm 2015 công trình ngừng hẳn việc thi công. Không có bãi rác thải tập trung, người dân vứt rác bừa bãi khắp đường, khắp ngõ, nắng còn đỡ, mưa xuống bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường.

Dự án Bãi xử lý rác thải huyện Quế Phong được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 4462/2011, với tổng mức đầu tư hơn 56 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 43 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư được bố trí từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trong kế hoạch xây dựng cơ bản hằng năm; huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Đến nay, dự án mới triển khai thi công các hạng mục san nền, đường đê ngăn nội bộ và các hố chôn lấp với tổng giá trị hơn 27 tỷ đồng, trong khi đó, số vốn hiện tại được cấp cho dự án là 14.200 triệu đồng. Do chưa được bố trí thêm vốn, nên dự án đã tạm dừng thi công từ năm 2015.

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết: Huyện đã kiến nghị, tuy nhiên hiện tỉnh chưa bố trí được nguồn vốn cho công trình. Quan điểm của huyện là nếu trong khả năng có thể, sẽ ưu tiên cho các nhà thầu thi công tạm ứng tiếp tục thi công để hoàn thành công trình, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân…

Không chỉ ở Quế Phong, tại huyện miền núi Tân Kỳ, tháng 6/2009, dự án đường và hệ thống cầu vào trung tâm xã Phú Sơn được khởi công xây dựng với dự toán 117 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 36 tháng. Tuyến đường mới sau khi hoàn thành kỳ vọng góp phần phát triển kinh tế địa phương, giao thương giữa các địa bàn trong huyện. Tính đến thời điểm này, chỉ mới khoảng 13km trong tổng số 18km của tuyến đường được hoàn thành.

Ông Phạm Văn Bảy ở xã Phú Sơn cho biết: Ở những đoạn đường chưa thi công, ngày nắng bụi bay mịt mù, ngày mưa bùn lầy lội, xe cộ rất khó lưu thông vì trơn trượt. Thương nhất là các cháu học sinh đi học gặp trời mưa qua đây, xe không đi được trượt ngã, quần áo nhem nhuốc. Người dân chúng tôi đang trông chờ Nhà nước tiếp tục đầu tư để sớm hoàn thành con đường, thuận lợi cho dân đi lại cũng như phát triển kinh tế-xã hội.

Lý giải về nguyên nhân các công trình trên nhiều địa phương xây dựng dở dang, ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư Nghệ An cho biết: Trong giai đoạn 2016-2018, do triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, nguồn vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ giảm dần, vốn đầu tư cho các công trình giảm, thậm chí dừng giải ngân, nên hàng loạt công trình trên địa bàn đều triển khai dở dang. 

Đầu tư xây dựng các công trình là nhằm mục đích phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế-xã hội. Thiết nghĩ, tỉnh Nghệ An cần tập trung xem xét để có các giải pháp hoàn thành các công trình đang thi công dở dang, tránh lãng phí nguồn vốn đã đầu tư và gây ra nhiều hệ lụy…

Trong giai đoạn 2016-2018, do triển khai thực hiện Luật Đầu tư công, nguồn vốn ngân sách cấp trên hỗ trợ giảm dần, vốn đầu tư cho các công trình giảm, thậm chí dừng giải ngân, nên hàng loạt công trình trên địa bàn đều triển khai dở dang”.

Ông Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư Nghệ An


Tin cùng chuyên mục