Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Nghệ An hoàn thành xóa hơn 20.800 nhà tạm, nhà dột nát trước hạn

Phạm Tiến - 2 giờ trước

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Nghệ An đã xóa được 20.802 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt 100% nhu cầu rà soát trước thời hạn. Kết quả này đã tạo dấu ấn rõ nét trong công tác an sinh xã hội.

Nghệ An hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn (Ảnh: Phạm Tiến)
Nghệ An hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn (Ảnh: Phạm Tiến)

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, địa hình phức tạp, dân số đông. Khu vực miền núi chiếm hơn 83% diện tích tự nhiên. Toàn tỉnh có trên 3,7 triệu dân, với 47 dân tộc cùng sinh sống. Đồng bào DTTS chiếm gần 15% dân số.

Trước năm 2023, mỗi năm Nghệ An chỉ hỗ trợ xây dựng, sửa chữa khoảng 1.500 căn nhà. Với tốc độ này, phải mất hơn 10 năm mới có thể giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở cho hộ nghèo. Trong khi đó, đến cuối năm 2022, toàn tỉnh còn hơn 16.000 hộ nghèo và hộ đặc biệt khó khăn đang sống trong nhà tạm, dột nát.

Trong quá trình thực hiện chương trình xóa nhà tạm, Ông Nguyễn Tài Diện (ngoài cùng bên phải), Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm (Nghệ An) luôn sâu sát kiểm tra tiến độ xây dựng nhà trên địa bàn. (Ảnh: Phạm Tiến)
Trong quá trình thực hiện chương trình xóa nhà tạm, Ông Nguyễn Tài Diện (ngoài cùng bên phải), Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lâm (Nghệ An) luôn sâu sát kiểm tra tiến độ xây dựng nhà trên địa bàn. (Ảnh: Phạm Tiến)

Trước thực tế đó, đầu năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phát động Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn toàn tỉnh. Mục tiêu ban đầu là hỗ trợ 15.700 căn nhà đến hết năm 2025. Sau rà soát kỹ lưỡng, con số cần hỗ trợ tăng lên 20.802 căn, trong đó bổ sung đối tượng người có công với cách mạng.

Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phát động nhanh chóng trở thành phong trào sâu rộng. Cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, tỉnh Nghệ An cũng thành lập Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo được triển khai từ cơ sở.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh đã hoàn thành xây mới và sửa chữa 20.802 căn nhà. Trong đó, xây mới 14.350 căn, sửa chữa 6.452 căn. Nguồn xã hội hóa hỗ trợ 10.708 căn. Từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025; Chương trình giảm nghèo bền vững đã hỗ trợ 6.950 căn. Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ hỗ trợ 3.144 căn.

Riêng từ tháng 5/2024 đến tháng 7/2025, sau khi Trung ương phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Nghệ An đã hoàn thành 12.362 căn nhà. Kết quả này vượt tổng số nhà thực hiện trong gần hai năm trước đó. Tiến độ được đẩy nhanh rõ rệt. Nhiều địa phương hoàn thành sớm kế hoạch.

Công an tỉnh Nghệ An chủ trì xây dựng 3.590 căn nhà lắp ghép tại các huyện miền núi, góp phần đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm (Ảnh: Phạm Tiến).
Công an tỉnh Nghệ An chủ trì xây dựng 3.590 căn nhà lắp ghép tại các huyện miền núi, góp phần đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm (Ảnh: Phạm Tiến)

Tổng nguồn lực huy động cho Chương trình đạt hơn 3.116 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa. Người dân đóng góp hơn 2.000 tỷ đồng bằng tiền mặt, vật liệu và ngày công. Toàn tỉnh huy động trên 1,2 triệu lượt ngày công lao động. Hàng chục nghìn lượt phương tiện, máy móc được huy động hỗ trợ.

Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được ghi nhận. Công an tỉnh Nghệ An chủ trì xây dựng 3.590 căn nhà lắp ghép tại các huyện miền núi. Xã Tương Dương triển khai chiến dịch “90 ngày, đêm” và hoàn thành 100% số nhà theo kế hoạch. Một số địa phương áp dụng hình thức “chìa khóa trao tay” cho hộ đặc biệt khó khăn.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia giám sát từ khâu rà soát đối tượng đến nghiệm thu, bàn giao nhà. Chất lượng nhà ở được bảo đảm. Việc hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Việc hoàn thành xóa 20.802 căn nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang ý nghĩa về số lượng. Quan trọng hơn, hàng chục nghìn hộ dân đã có nơi ở kiên cố. Người nghèo có điểm tựa để ổn định cuộc sống. Niềm tin của Nhân dân được củng cố.

Việc hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp hàng ngàn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại Nghệ An có điều kiện được an cư (Ảnh: Phạm Tiến)
Việc hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp hàng ngàn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại Nghệ An có điều kiện được an cư (Ảnh: Phạm Tiến)

Với kết quả đạt được, tỉnh Nghệ An đã được Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng Bằng khen. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của Nhân dân Nghệ An.

Tin cùng chuyên mục
Trường học vùng cao Tú Lệ: Trang bị “lá chắn” kiến thức bảo vệ học sinh trước nạn tảo hôn

Trường học vùng cao Tú Lệ: Trang bị “lá chắn” kiến thức bảo vệ học sinh trước nạn tảo hôn

Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là vấn đề xã hội dai dẳng, tác động trực tiếp đến chất lượng dân số, nguồn nhân lực và tương lai của thế hệ trẻ. Trước thực trạng này, xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai xác định trường học là “điểm tựa” quan trọng, nơi gieo mầm nhận thức và hình thành “lá chắn” tri thức giúp học sinh DTS tự bảo vệ mình trước những hủ tục.