Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Nghệ An: Lợi dụng xây dựng nông thôn mới để bán đất trái thẩm quyền

PV - 14:05, 07/12/2018

Lợi dụng Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã bán đất trái thẩm quyền. Tình trạng này gây thất thu từ nguồn tài nguyên của Nhà nước và hệ quả sau này rất khó giải quyết.

Những lô đất do UBND xã Phúc Thành bán trái phép được người dân xây nhà kiên cố nên rất khó thu hồi. Những lô đất do UBND xã Phúc Thành bán trái phép được người dân xây nhà kiên cố nên rất khó thu hồi.

 

Hàng chục ngàn m2 đất bị bán sai luật

Theo kết luận của thanh tra huyện Yên Thành, từ năm 2012- 2016, UBND xã Phúc Thành không tổ chức xét giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định để trình UBND huyện phê duyệt. Ngược lại, UBND xã đã tự ý giao đất ở không đúng thẩm quyền cho 284 trường hợp, diện tích gần 89.000m2, với số tiền hơn 22 tỷ đồng

Bên cạnh đó, xã Phúc Thành còn giao đất để xóm thu tiền không nộp vào ngân sách 87 trường hợp, diện tích hơn 25.000m2, với số tiền trên 7,1 tỷ đồng; lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng đất đổi đất có bù trừ giá trị quyền sử dụng đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép đối với 6 trường hợp, diện tích hơn 2.000m2.

UBND xã Phúc Thành còn đề ra chủ trương xóm đổi đất (đổi ngang không thu tiền) để làm đường giao thông, nhà văn hóa, chùa, đền, trường học cho 10 trường hợp với diện tích trên 3.000m2.

Không chỉ giao đất trái thẩm quyền, xã Phúc Thành đã lập hồ sơ và tự ý giao đất cho nhiều hộ gia đình để thực hiện các dự án không phù hợp quy hoạch NTM đã được UBND huyện Yên Thành phê duyệt.

Việc bán đất trái thẩm quyền không chỉ diễn ra ở Phúc Thành. Tại xã miền núi Mỹ Thành, huyện Yên Thành chính quyền nơi đây cũng đã tự ý bán hàng chục thửa đất cho người dân trái với qui định pháp luật.

Ông Hồ Sỹ Vỹ công dân xã Mỹ Thành, người phát hiện ra những sai phạm của chính quyền và cũng là người đứng đơn tố cáo cho biết: Diện tích mà UBND xã Mỹ Thành bán trái luật là 100 thửa trong đó có đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp…

Điều đáng quan tâm là, sau khi một số người dân phát hiện ra vụ việc, gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng thì lãnh đạo xã Mỹ Thành mới rốt ráo thuyết phục người dân trả lại đất. Tuy nhiên, phần lớn người dân không đồng ý. Chỉ một số nhỏ đang là cán bộ thôn, xã hoặc người thân của lãnh đạo xã mới chấp nhận nhận lại tiền để hủy hợp đồng mua bán, hoàn trả đất cho xã.

Qua tìm hiểu, có rất nhiều hộ dân được lãnh đạo xã Mỹ Thành bán đất trái quy định. Suốt ba nhiệm kỳ Chủ tịch UBND xã từ ông Nguyễn Văn Nam (Chủ tịch UBND xã năm 2004) rồi ông Nguyễn Văn Định cho đến hiện nay là ông Nguyễn Văn Thạch, đều thực hiện bán hàng chục mảnh đất cho người dân. Các lô đất này có giá từ 25 triệu đến 150 triệu đồng. Đáng nói, trong số những hộ dân mua đất này còn có cả ông Nguyễn Văn Thạch, hiện là Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành.

Không chỉ bán đất ở, lãnh đạo xã Mỹ Thành còn âm thầm bán rất nhiều lô đất vốn là đất ruộng theo Nghị định 64. Ông Nguyễn Văn Thạch Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành thừa nhận: “xã bán trái quy định một số lô đất”. Tuy nhiên, vị Chủ tịch UBND xã này từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết và cáo bận…

Bế tắc trong việc xử lý

Điều mà dư luận quan tâm là, việc bán đất trái thẩm quyền ở các địa phương diễn ra từ lâu, nhưng chính quyền huyện Yên Thành không hề hay biết. Chỉ khi người dân làm đơn tố cáo, chính quyền huyện mới vào cuộc. Khi đó, mọi việc đã “rối như canh hẹ” nên rất khó xử lý trong ngày một ngày hai.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho rằng: Việc chính quyền các xã tự ý bán đất khi chưa được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, làm cho huyện rất khó xử lý. Hiện nay, nhiều hộ đã xây dựng công trình kiên cố trên các thửa đất được bán trái phép này nên khó có thể thu hồi. Người dân cũng phải chịu thiệt thòi là không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do diện tích đất mua không được qui hoạch và đấu giá.

Ông Nguyễn Thanh Hà cho biết thêm, để giải quyết vấn đề này UBND huyện đã giao cho Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tham mưu phương án xử lý. Theo đó, cơ quan chức năng phải tiến hành rà soát lại toàn bộ diện tích đất mà các địa phương đã bán trái phép cho người dân, trên cơ sở đó thông báo về giá đất ở từng vùng để người dân có trách nhiệm làm nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước. Tuy nhiên, phương án này gặp không ít trở ngại, nhiều hộ dân không đồng ý, phản đối…

Vì thế thời gian tới, các tổ chức chính trị, xã hội cần phải vào cuộc để tuyên truyền cho người dân. Sau khi người dân cơ bản đồng thuận huyện sẽ chỉ đạo các phòng ban liên quan hướng dẫn thực hiện các bước tiếp theo. Quan điểm của UBND huyện là, làm sao để hạn chế thấp nhất thiệt hại cho những hộ dân đã trót tham gia mua đất do chính quyền xã bán trái phép…

Việc bán đất trái pháp luật ở xã Phúc Thành đã được cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và “Khởi tố bị can đối với ông Đinh Văn Dương (SN 1963), nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Thành; Nguyễn Văn Quyết (SN 1970), nguyên phó Chủ tịch UBND xã, kế toán trưởng; Tống Hữu Tình và Nguyễn Văn Trung, nguyên cán bộ địa chính xã. Trước đó, UBND huyện Yên Thành đã ra quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng, cách chức đối với các ông này.

MINH THỨ

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum) hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là “bê”: Cấp 108 con nhưng chỉ thanh tra 62 con

Đăk Hà (Kon Tum) hỗ trợ bò sinh sản nhưng khi nhận lại là “bê”: Cấp 108 con nhưng chỉ thanh tra 62 con

Thanh tra huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã có Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện Tiểu dự án 2 – Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) năm 2023 tại xã Ngọk Wang, với tổng số 62 con bò đã được cấp. Vậy 46 con bò thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững được triển khai cùng thời điểm liệu có cấp đúng, đủ trọng lượng hay không mà không tổ chức thanh tra? Đó là điều mà dư luận quan tâm hiện nay.