Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nghĩa tình trong mùa dich

Hồng Phúc - 17:49, 29/08/2020

Đợt dịch Covid - 19 thứ hai xuất hiện, cả nước chung tay chống dịch, từ miền ngược tới miền xuôi. Thông điệp nhân văn này đến từ chính câu chuyện đồng bào ở các thôn bản đóng góp hỗ trợ người dân Đà Nẵng từ món quà bình dị, ấm áp tình người.

Cậu bé Hồ Ánh Khiết góp thực phẩm chống dịch
Cậu bé Hồ Ánh Khiết góp thực phẩm chống dịch

Đó là 9 tấn rau củ được đồng bào Ca Dong (nhóm dân tộc Xơ đăng) ở rẻo cao Ngọc Linh, huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) chắt chiu gửi xuống miền xuôi; hay đó là hình ảnh cậu bé Hồ Ánh Khiết đi bộ chân đất hơn 30 phút, vác khúc măng rừng, tay ôm xấp lá gói rau, cùng người lớn trong xã góp cho vùng dịch...

Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của người dân, nhưng trong những tháng ngày khó khăn, cam go của cuộc chiến chống dịch bệnh này, chúng ta lại thấy tình yêu thương của dân tộc Việt Nam hơn bao giờ hết.

Những bó rau, đọt măng… tình nghĩa được gửi đến tâm dịch như một sự động viên, khích lệ, đồng bào chúng ta không bao giờ nghèo sẻ chia.

Thế nên, như một tấm gương soi chiếu, sẽ có những người không khỏi xấu hổ bởi những cán bộ vô tư ăn nhậu giữa mùa dịch, những cá nhân hồn nhiên trốn khỏi khu cách ly, những kẻ tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép… Hành động của đồng bào Ca Dong như nhắc nhở chúng ta đến lòng yêu thương, trách nhiệm, sự sẻ chia của cá nhân đối với cộng đồng. 

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng Na Mèo trở thành điểm sáng văn hóa nơi phên giậu Tổ quốc

Xây dựng Na Mèo trở thành điểm sáng văn hóa nơi phên giậu Tổ quốc

Nhờ nguồn lực hỗ trợ từ Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), năm 2025 xã Na Mèo , tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân vùng biên giới.