Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Ngôi làng tóc mây của người Dao Đỏ ở Trung Quốc

Nguyệt Anh (T/h) - 16:44, 15/08/2021

Ở làng Hoàng Lạc, xã Hoà Bình, huyện Long Thắng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc có tổng cộng 130 người phụ nữ, trong đó có 120 người để tóc dài, bao gồm chủ nhân của mái tóc dài 1,9m đã từng ghi vào kỷ lục Guinness Thế giới. Ngôi làng của người Dao Đỏ này được nhiều người gọi là làng tóc mây của Trung Quốc.

Những cô gái người Dao Đỏ ở làng Hoàng Lạc (Trung Quốc) có mái tóc dài tới gót chân
Những cô gái người Dao Đỏ ở làng Hoàng Lạc (Trung Quốc) có mái tóc dài tới gót chân (Ảnh NEWS.CN)

Cách Bắc Kinh khoảng hơn 1.600km có một làng được gọi là làng Hoàng Lạc ở khu vực tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đây là ngôi làng duy nhất của dân tộc Dao Đỏ. Đặc biệt là những người phụ nữ Dao Đỏ nơi đây đều sở hữu mái tóc dài, đen và mượt, có phụ để tóc dài đến 1,9m.

Phụ nữ Dao Đỏ ở làng Hoàng Lạc chỉ cắt tóc 1 lần duy nhất năm 18 tuổi
Phụ nữ Dao Đỏ ở làng Hoàng Lạc chỉ cắt tóc 1 lần duy nhất năm 18 tuổi

Phụ nữ Dao Đỏ ở Trung Quốc quan niệm, mái tóc dài thể hiện sự trường tồn, thịnh vượng, phát đạt, tượng trưng cho sinh mệnh dài lâu và cuộc sống giàu sang phú quý. Vì vậy, họ vô cùng trân trọng mái tóc dài và nổi tiếng với tập tục nuôi tóc, tạo kiểu cùng bí quyết dưỡng tóc.

Một cô gái Dao Đỏ giới thiệu về "đặc sản" tóc mây của làng Hoàng Lạc
Một cô gái Dao Đỏ giới thiệu về "đặc sản" tóc mây của làng Hoàng Lạc

Từ khi 12, 13 tuổi, các bé gái đã bắt đầu nuôi tóc. Khi mái tóc dài tới độ nhất định, họ cắt và cất giữ như bảo vật.

Trong cuộc sống đời thường, những người phụ nữ sở hữu mái tóc này sẽ đối mặt với nhiều hiểm nguy khi đi ra đường, nhất là dễ bị vướng vào cành cây, cột nhà, hoặc khi gây gổ, cãi vã với người khác cũng rất dễ bị cắt đi. Vì vậy, phụ nữ Dao Đỏ quấn tóc thành nhiều vòng ở trên đầu để bảo vệ mái tóc ấy một cách tuyệt đối.

Phụ nữ Dao Đỏ chưa kết hôn thường buộc tóc thành khăn đội đầu và chỉ người nhà mới có thể nhìn thấy được mái tóc của cô ấy.
Phụ nữ Dao Đỏ chưa kết hôn thường buộc tóc thành khăn đội đầu và chỉ người nhà mới có thể nhìn thấy được mái tóc của cô ấy.

Từ kiểu tóc mà họ buộc, mọi người có thể biết được người đó còn độc thân hay chưa sinh con. Đối với người phụ nữ chưa kết hôn, họ thường buộc tóc thành khăn đội đầu và chỉ người nhà mới có thể nhìn thấy được mái tóc của cô ấy. Nếu người ngoài muốn nhìn thấy tóc của một cô gái thì phải cưới cô ấy về nhà. Đối với người phụ nữ đã có gia đình, thì họ sẽ buộc tóc lên thành khăn đội đầu và có búi tóc lớn ở phía trước.

Phụ nữ Dao Đỏ đã kết hôn nhưng chưa sinh con sẽ được phép bỏ khăn đen, vấn tóc quanh đầu và không có búi nhỏ trước trán.
Phụ nữ Dao Đỏ đã kết hôn nhưng chưa sinh con sẽ được phép bỏ khăn đen, vấn tóc quanh đầu và không có búi nhỏ trước trán.

Mái tóc của những phụ nữ Dao Đỏ vô cùng đặc biệt. Vào ngày trưởng thành ở tuổi 18, họ sẽ cắt tóc và đây sẽ là lần cắt tóc duy nhất trong đời. Đối với mái tóc trân quý này, họ giữ gìn và bảo quản rất tốt. Để tóc không bị mất đi, họ sẽ vắt và buộc lại tất cả ở trên đầu. Sau 18 tuổi, họ sẽ nuôi tóc đến cuối đời.

 Phụ nữ lớn tuổi ở làng Hoàng Lạc rất hiếm khi có tóc bạc.
Phụ nữ lớn tuổi ở làng Hoàng Lạc rất hiếm khi có tóc bạc.

Những ai từng để tóc dài sẽ biết được việc chăm sóc vô cùng khó khăn, thế nhưng những người phụ nữ này đã chăm sóc mái tóc của mình một cách hoàn hảo. Lý do tại sao phụ nữ Dao Đỏ có mái tóc đẹp và thơm như thế, nó có liên quan đến loại dầu gội mà họ sử dụng. Đó là gội đầu bằng vỏ bưởi, bã chè và thảo dược thay vì dầu gội. Mỗi khi gội, họ ngâm tóc trong nước gạo để hấp thu hết dưỡng chất rồi dùng nước suối xả sạch và để khô tự nhiên. Cũng bởi vậy, phụ nữ lớn tuổi ở làng Hoàng Lạc rất hiếm khi có tóc bạc.

Phụ nữ Dao Đỏ ở làng Hoàng Lạc chải tóc bên suối
Phụ nữ Dao Đỏ ở làng Hoàng Lạc chải tóc bên suối
Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín với sự thay đổi của bản làng

Người có uy tín với sự thay đổi của bản làng

Toàn tỉnh Lai Châu hiện có 885 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Những năm qua, Người có uy tín đã và đang phát huy tốt vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại cơ sở.