Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

"Ngôi nhà hạnh phúc" cho những trẻ mồ côi

Văn Hoa - 11:08, 29/05/2022

Chứng kiến Lễ khởi công ngôi nhà hạnh phúc, tặng cho hai anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ Giàng Mí Sính và Giàng Thị Dở, dân tộc Mông ở thôn Lũng Lừ A, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc Hà Giang), rất nhiều người tham dự đã không dấu nổi niềm xúc động, trước hoàn cảnh của hai em...

Giây phút khởi công xây dựng Ngôi nhà hạnh phúc
Giây phút khởi công xây dựng Ngôi nhà hạnh phúc

 Niềm vui có căn nhà mới

Mới đây, cùng đoàn công tác của Trung ương Đoàn TN CS Hồ Chí Minh, chúng tôi đã được tham dự Lễ khởi công xây dựng ngôi nhà hạnh phúc cho hai anh em sinh đôi Giàng Mí Sính và Giàng Thị Dở (sinh ngày 07/09/2013), tại thôn Lũng Lừ A, xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc.

Hai anh em Giàng Mí Sính, và Giàng Thị Dở mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện được người thím là  bà Lầu Thị Dúa, chăm sóc nuôi dưỡng. Trong khi gia đình bà Dúa hiện cũng là hộ nghèo của xã, gia tài lớn nhất chỉ có 1 con bò, thu nhập ít ỏi từ nương rẫy. Nhà bà Dúa cũng có tới  5 người con, 4 gái, 1 trai. Vốn đã khó khăn, nhưng thấy hai đứa cháu bơ vơ không nhà cửa, không nơi nương tựa, bà Dúa và ông Giàng Mí Chứ (chú của Sính và Dở) đã dang rộng vòng tay yêu thương đón hai cháu về. Khó khăn càng thêm khó khăn, bởi gia đình vốn đã thiếu thốn nay còn thêm hai miệng ăn.

Hay tin hoàn cảnh của hai em, Chương trình  'Sức mạnh 2000", đã quyết định tặng cho các em một ngôi nhà, trị giá 80 triệu đồng. Kinh phí xây nhà được trích từ nguồn ủng hộ các tổ chức, cá nhân thông qua Chương trình "Sức mạnh 2000" cùng với sự hỗ trợ, đóng góp ngày công tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên, người dân tại địa phương. Ngôi nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, với diện tích khoảng 60m2.

Tại Lễ khởi công, Ban Tổ chức đã trao phần quà biểu trưng 80 triệu đồng xây nhà, Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng trao chứng nhận đỡ đầu, với việc hỗ trợ thêm kinh phí sinh hoạt cho 2 em đến năm 18 tuổi (500 nghìn/tháng/em). Trong không khí xúc động, ngoài những phần quà của Ban tổ chức, nhiều thành viên trong Đoàn công tác đã trao những phần quà cá nhân hỗ trợ hai em.

Bà Dúa đã đại diện cho 2 cháu  xúc động nghẹn ngào, bày tỏ lòng cảm ơn Trung ương Đoàn, các nhà tài trợ đã hỗ trợ nhà ở cho các cháu. Món quà giá trị và vô cùng ý nghĩa này sẽ giúp cuộc sống, tương lai các cháu tốt đẹp hơn.

Đại diện Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam trao hỗ trợ kinh phí đến năm 18 tuổi cho 2 em (500 nghìn/tháng/em)
Đại diện Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam trao chứng nhận nhận đỡ đầu hai em đến năm 18 tuổi

Chung sức đồng lòng

Chia sẻ với chúng tôi, các đoàn viên thanh niên địa phương cho biết, sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các phần việc, đồng thời tăng cường dạy tiếng Việt giúp các em mạnh dạn hơn khi nói chuyện trước đám đông.

Tại Lễ khởi công, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) bày tỏ vui mừng nói, mặc dù Sính và Dở mồ côi cả bố mẹ, hoàn cảnh khó khăn, là người DTTS, nhưng các em có ý chí vươn lên trong học tập, có được ngôi nhà cuộc sống hai em sẽ ổn định hơn.

“Đây là ngôi nhà nằm trong chuỗi Chương trình “sức mạnh 2000” được Trung tâm Thông tin Nguồn lực tình nguyện Việt Nam phối hợp với các đơn vị, triển khai từ năm 2020. Cho đến nay, Chương trình đã xây dựng được 45 nhà hạnh phúc cho các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, là người DTTS, với tổng trị giá 3,6 tỷ đồng”, ông Hưng thông tin.

Bà Vương Thị Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc cho biết, hiện nay tỉnh Hà Giang đang triển khai mô hình cải tạo vườn tạp. Do vậy, sau khi xây nhà xong, địa phương sẽ lựa chọn gia đình hai em để hỗ trợ xây dựng mô hình, tạo môi trường lao động tốt hơn. Đặc biệt, ngôi nhà xây trên một địa thế rất đẹp, do đó địa phương sẽ hỗ trợ trồng cây ăn quả. Huyện sẽ kêu gọi thêm nhiều nguồn lực khác để hỗ trợ thêm các vật nuôi như dê, bò, lợn… để giúp các em và gia đình bà Dúa có cuộc sống tốt hơn.

"Cá nhân tôi đã giao cho đồng chí Hiệu trưởng để đón hai em ra điểm trường chính để học, để hai em được giao tiếp tiếng phổ thông kịp thời để giúp các em xóa đi tâm lý nhút nhát, hòa đồng cùng các bạn trong trường học. Chúng tôi kỳ vọng, với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ và chăm sóc các em của các tổ chức, các em sẽ từng bước vững vàng, có kiến thức và trưởng thành để mai này có thể trở thành những cán bộ cốt cán của địa phương….”, Phó Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục
Báo động nguy cơ ngộ độc từ thực phẩm

Báo động nguy cơ ngộ độc từ thực phẩm

Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm, thậm chí có trường hợp tử vong tại Nha Trang (Khánh Hòa), TP.HCM, Đồng Nai thời gian qua chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Chúng ta không thể coi nhẹ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu không muốn phải trả giá, thậm chí bằng cả tính mạng.