Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các thôn, làng đồng bào DTTS xã Ngọk Tụ được giữ vững và ổn định. (Ảnh: Ngọc Chí)Nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào DTTS
Xã Ngọc Tụ có 96% dân số là đồng bào DTTS. Điều kiện cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; trình độ nhận thức, hiểu biết pháp luật của cán bộ, Nhân dân chưa đồng đều. Chính vì vây, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Ngọk Tụ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân.
Cán bộ xã Ngọk Tụ phối hợp với lực lượng Công an, thôn trưởng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại 11 thôn, làng trên địa bàn xã. (Ảnh: Ngọc Chí) Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Tụ cho biết: Với phương châm “ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ và đúng pháp luật”, cán bộ xã đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, thôn trưởng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tại 11 thôn, làng trên địa bàn. Qua công tác tuyên truyền, đồng bào DTTS có điều kiện tiếp cận với các nguồn thông tin về pháp luật và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, từ đó, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Cùng với đó, xã Ngọk Tụ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm kịp thời cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho đội ngũ thôn trưởng, già làng, Người có uy tín ở các thôn, làng. Qua đó, giúp họ nâng cao trình độ, năng lực trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở.
Ông A Kham (ngoài cùng bên trái), già làng, Người có uy tín thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ thường xuyên đến từng nhà truyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. (Ảnh: Ngọc Chí) Ông A Kham, già làng, Người có uy tín thôn Đăk Dé, xã Ngọk Tụ cho biết: Tôi được xã thường xuyên chọn cử đi tham gia các lớp tập huấn để nắm bắt và nâng cao kiến thức pháp luật. Từ đó, về thôn tôi tổ chức tuyên truyền cho người dân, nhất là thanh thiếu niên hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật để thực hiện. Nhờ vậy, 3 năm trở lại đây tình trạng vi phạm pháp luật trong thôn đã giảm hẳn, khối đại đoàn kết trong thôn được củng cố và tăng cường.
Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhận thức về pháp luật của đồng bào DTTS ở xã Ngọk Tụ được nâng lên rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đồng bào các DTTS luôn tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tiếp tục đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Thời gian tới, xã Ngọk Tụ xác định tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, phát huy vai trò đội ngũ Người có uy tín làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; nhân rộng các mô hình điểm đã triển khai thành công; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội... để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS.
Ông A Thưa, Thôn trưởng thôn Đăk Manh 1, xã Ngọk Tụ cho biết: Trong thời gian tới, thôn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cán bộ xã tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Thông qua các cuộc họp thôn, nhóm Zalo cộng đồng, thôn sẽ truyền tải thông tin pháp luật đến với người dân một cách nhanh nhất để giúp người dân nắm rõ một số nội dung, như: Luật Đất đai; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
"Đặc biệt, thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận diện và phòng chống các thông tin xấu, độc trên không gian mạng; âm mưu diễn biến hòa bình, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tín dụng đen, mua bán người", ông A Thưa cho biết thêm.
Xã Ngọk Tụ tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào DTTS. (Ảnh: Ngọc Chí) Từ nguồn kinh phí thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10, Chương trình MTQG 1719, xã Ngọk Tụ đã xây dựng kế hoạch và trong tháng 12/2025 sẽ tổ chức Hội nghị gặp mặt Người có uy tín, già làng trên địa bàn và Hội thi tìm hiểu về chính sách dân tộc - pháp luật có liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi.
Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Tụ cho biết: Thông qua hội nghị gặp mặt và hội thi sẽ giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết về lĩnh vực công tác dân tộc, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, người dân vùng đồng bào DTTS trong việc nghiên cứu, học tập và chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời, tạo cơ hội chia sẻ các kinh nghiệm hay, các mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào DTTS.
Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của đồng bào DTTS, xã Ngọk Tụ sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của đồng bào DTTS về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo động lực, niềm tin giúp đồng bào DTTS tích cực thi đua, lao động sản xuất, xây dựng thôn, làng ấm no, vững mạnh và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.