Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Pù Nhi đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng

Quỳnh Trâm - 17:44, 13/12/2025

Tiếp tục phát huy hiệu quả Dự án 10 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, năm 2025, xã Pù Nhi (Thanh Hóa) đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, Người có uy tín, góp phần nâng cao nhận thức, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn minh trong cộng đồng.

An ninh trật tự Pù Nhi được tăng cường nhờ sự chung tay của cả cộng đồng
An ninh trật tự Pù Nhi được tăng cường nhờ sự chung tay của cả cộng đồng

Phát huy vai trò “cầu nối” của Người có uy tín

Ở xã Pù Nhi – vùng đất biên viễn giáp Lào, nơi đồng bào Mông chiếm đa số và sinh sống rải rác trên những triền núi cao, có một người đàn ông được bà con kính trọng như “trụ cột tinh thần”, đó là ông Lầu Minh Pó, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy Mường Lát. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn dành trọn tâm huyết cho công tác vận động, tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.

Không chỉ là người tiên phong xóa bỏ hủ tục, giữ gìn bình yên nơi biên giới, ông Pó còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết trong cộng đồng người Mông. Ông từng được lựa chọn là đại diện tỉnh Thanh Hóa tham gia bình chọn Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa”, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho sự đổi thay vùng cao.

Ông Lầu Minh – Người có uy tín nêu gương trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.
Ông Lầu Minh, là một trong những Người có uy tín luôn tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Ông Pó chia sẻ: “Làm tuyên truyền phải nói sao cho bà con hiểu, tin và tự giác làm theo. Không chỉ nói trên họp bản mà phải đến từng nhà, gặp từng người để lắng nghe và giải thích”.

Từ suy nghĩ đó, ông luôn chủ động nắm bắt tâm tư, phản ánh kịp thời nguyện vọng Nhân dân đến chính quyền để tháo gỡ ngay từ cơ sở, hạn chế nảy sinh vấn đề phức tạp. Trong 2 năm gần đây, ông đã tham gia hòa giải hơn 10 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng, góp phần giữ gìn tình đoàn kết dòng họ, thôn bản.

Tuyên truyền pháp luật gắn với xây dựng đời sống văn hóa mới

Nhờ sự kiên trì của ông cùng hệ thống chính trị, nhiều hủ tục như đám tang kéo dài, tảo hôn, mê tín dị đoan từng bám rễ lâu đời trong cộng đồng người Mông nay đã dần bị loại bỏ. Đến nay, 100% đám tang tại Pù Nhi được thực hiện theo nếp sống văn minh, giảm tốn kém và tránh ảnh hưởng đến đời sống lao động của người dân.

Tình trạng hôn nhân cận huyết được xóa bỏ hoàn toàn; còn tảo hôn giảm rõ nét theo từng năm. Các buổi sinh hoạt bản, nhóm tuyên truyền lưu động, lồng ghép tuyên truyền pháp luật qua văn hóa – văn nghệ… đã trở thành phương thức gần dân, phù hợp đặc thù vùng cao.

Ông Bùi Thanh Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Pù Nhi khẳng định: “Những đóng góp của các Người có uy tín, tiêu biểu như ông Lầu Minh Pó, đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh biên giới, ổn định đời sống Nhân dân và là cầu nối đáng tin cậy giữa Đảng, chính quyền với đồng bào Mông”.

Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua hội nghị chuyên đề tổ chức tại xã Pù Nhi.
Công tác tuyên truyền được Pù Nhi triển khai thông qua hội nghị chuyên đề tổ chức tại xã Pù Nhi.

Không chỉ dừng ở tuyên truyền pháp luật, ông Pó còn vận động người dân bảo vệ môi trường, giữ rừng, phát triển sản xuất, từng bước xây dựng cuộc sống mới văn minh nơi vùng cao biên giới.

Thực hiện Nội dung số 01 và 02 thuộc Tiểu dự án 1 – Dự án 10, năm 2025 xã Pù Nhi đặt trọng tâm vào nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng. Địa phương tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tới già làng, trưởng bản, Người có uy tín, chức sắc tôn giáo và toàn thể Nhân dân; đồng thời phát huy hiệu quả vai trò lực lượng nòng cốt tại cơ sở trong công tác tuyên truyền. 

Cùng với đó, xã tập trung xây dựng các mô hình điểm hỗ trợ pháp lý tại bản Mông, tạo điều kiện để người dân được tư vấn, giải đáp kịp thời khi phát sinh tranh chấp, qua đó đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào vùng cao biên giới.

Biểu dương, nhân rộng các cá nhân tiêu biểu để lan tỏa giá trị tích cực

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Hiến pháp; pháp luật về hôn nhân và gia đình; đất đai; hình sự, dân sự; an ninh biên giới; bảo vệ rừng; phòng, chống tảo hôn; cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu…

Đặc biệt, xã chú trọng đề cao vai trò tiếng nói của trưởng bản, Người có uy tín trong các buổi họp thôn bản – nơi bà con nghe và tin nhiều nhất.

Xã Pù Nhi đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân
Người dân xã Pù Nhi tích cực tham gia các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội của Nhân dân tại Pù Nhi hôm nay cho thấy: Khi pháp luật được truyền tải bằng những giải pháp linh hoạt, thông điệp truyền tải gần gũi;  bằng sự gương mẫu và uy tín của ngay chính những người con trong cộng đồng sẽ lan tỏa, tác động lớn đến nhận thức, hành động của đồng bào theo chiều hướng tích cực và thấm sâu. 

Ví như từ sự đồng hành trách nhiệm ông Lầu Minh Pó,  Người có uy tín mà công tác tuyên truyền pháp luật ở Pù Nhi đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Đồng bào Mông ngày càng nhận thức sâu sắc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật chính là nền tảng xây dựng bản làng bình yên, phát triển bền vững, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín Ma Doãn Như - Chỗ dựa vững chắc của người dân xã Trung Hà

Người có uy tín Ma Doãn Như - Chỗ dựa vững chắc của người dân xã Trung Hà

Ở tuổi ngoài 60, ông Ma Doãn Như (sinh năm 1959), Người có uy tín thôn Nà Đổng, xã Trung Hà (Tuyên Quang), vẫn đều đặn gắn bó với những công việc chung của cộng đồng. Dù mái tóc đã bạc, bước chân không còn nhanh như trước, nhưng tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết vì thôn bản của ông vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu được bà con tín nhiệm.