Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Người có uy tín góp phần “gỡ khó” trong triển khai chính sách tại cơ sở

Trọng Bảo - 3 giờ trước

Trong những năm qua, tỉnh Lào Cai trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; để đạt được kết quả đó, có vai trò quan trọng của đội ngũ Người có uy tín ở các thôn bản trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành, ủng hộ triển khai các chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Diện mạo nông thôn vùng cao Lào Cai ngày càng khởi sắc, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ Người có uy tín
Diện mạo nông thôn vùng cao Lào Cai ngày càng khởi sắc, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ Người có uy tín

Tuyến đường Viễn Sơn - Khe Ngõa xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai có chiều dài 6km với thiết kế nền đường rộng 3,5m, có hệ thống rãnh thoát nước hai bên… sau hơn 3 tháng thi công đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuyến đường được mở mới và bê tông hóa là niềm mong ước của hàng trăm hộ dân trên địa bàn. Nhưng ít ai biết rằng, để có mặt bằng sạch thi công tuyến đường là cả một quá trình dài trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận tham gia hiến đất.

Ông Đỗ Cao Quyền, Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng cho biết: Tuyến đường tuy quy mô không lớn nhưng lại đi qua rất nhiều diện tích đất canh tác của bà con Nhân dân; với đặc thù là địa bàn trồng quế lớn của tỉnh, có thể coi đất ở đây là “tấc đất, tấc vàng”. Chính vì vậy việc vận động bà con đồng thuận hiến đất mở đường gặp rất nhiều khó khăn…

“Chúng tôi đã tổ chức họp dân nhiều lần, cùng với đó phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể thôn bản, đặc biệt là đội ngũ Người có uy tín để tham gia tuyên truyền, vận động bà con”, ông Quyền nhớ lại.

Chấp hành chủ trương của trên cũng như nhận thấy ý nghĩa to lớn khi con đường hoàn thành sẽ góp phần tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận tiện, vận chuyển nông sản đặc biệt là các sản phẩm từ cây quế. Ông Cư A Chỉnh, Người có uy tín thôn Trung Tâm đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con. Ông Chỉnh nói, muốn bà con nghe theo thì mình phải gương mẫu đi đầu; chính vì vậy, gia đình ông đã hiến 3.500m2 đất đồi rừng, 1.200 cây quế từ 3 - 11 năm tuổi với trị giá đất và cây cối gần 150 triệu đồng. Thấy ông Chỉnh không tiếc công, tiếc của, sẵn sàng hiến hàng nghìn mét vuông đất vì việc chung, bà con Nhân dân trong thôn đều đồng thuận, tự nguyện dịch rào hiến đất làm đường…

“Khi tuyến đường hoàn thành, qua thống kê đã có 37 hộ hiến tặng 79 thửa đất với tổng diện tích gần 5ha, 11 nghìn cây cối các loại… tổng giá trị khoảng gần 4 tỷ đồng”, ông Chỉnh cho biết.

Phát triển giao thông nông thôn khó khăn nhất vẫn là khâu giải phóng mặt bằng
Phát triển giao thông nông thôn khó khăn nhất vẫn là khâu giải phóng mặt bằng

Là tỉnh vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, thời gian qua tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Để hoàn thành được mục tiêu này, đội ngũ Người có uy tín ở thôn bản đóng vai trò quan trọng. Khi được bầu là Người có uy tín của thôn Kim Tiến, xã Bát Xát; ông Trần Quốc Tịch luôn suy nghĩ làm sao để giảm thiểu hộ nghèo và cận nghèo trong thôn. Với suy nghĩ đó, ông Tịch đã tích cực vận động bà con trong thôn chuyển dịch cây trồng, vật nuôi, góp phần nâng cao thu nhập.

“Mình là Trưởng thôn, lại là Người có uy tín được bà con tín nhiệm bầu lên; muốn bà con tin tưởng và nghe theo thì trước tiên mình phải tiên phong đi trước. Chính vì thế mà gia đình tôi bên cạnh sản xuất nông nghiệp thì còn chăn nuôi lợn, gà, mở dịch vụ xay xát gạo… Bình quân mỗi năm cũng cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng”, ông Tịch chia sẻ.

Noi gương ông Tịch, bà con trong thôn đã mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Hiện nay, Kim Tiến là một trong những địa chỉ uy tín cung cấp nguồn thực phẩm xanh, sạch cho các khu vực lân cận và phường Lào Cai… Nhờ đó, hiện toàn thôn chỉ còn 1-2 hộ nghèo do hoàn cảnh bất khả kháng như: Ốm đau, bệnh tật, không có lao động… Bên cạnh đó, ông Tịch còn vận động người dân trong thôn đóng góp tiền, ngày công để tu sửa nhà văn hóa, xây dựng sân tập thể dục thể thao, xây kè chống sạt lở đường vào xóm Ví Róm, làm đường điện thắp sáng đường quê…trị giá hàng trăm triệu đồng.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có gần 2.300 Người có uy tín; trong những năm qua, đội ngũ Người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã có đóng góp quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Họ là hạt nhân trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tham gia giải quyết vụ việc phát sinh tại cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, xã hội, tạo sự đoàn kết giữa các dân tộc. Qau đó, góp phần “gỡ khó” trong triển khai các chủ trương, chính sách tại cơ sở.

Tin cùng chuyên mục
Một dòng họ - Một khát vọng

Một dòng họ - Một khát vọng

Ở vùng đất “có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ”, nơi “mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước”, có một “ngọn lửa” đã cháy bền bỉ từ kháng chiến đến hôm nay “ngọn lửa Ama Khê”. Từ buôn Blêch, thị trấn Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk, ông thắp lên khát vọng độc lập, tự do cho người Ê Đê. Và từ đó, dòng họ Knơng nối tiếp nhau viết nên câu chuyện về niềm tin và khát vọng xây dựng Tây Nguyên giàu đẹp.
Đọc nhiều