Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín hết lòng làm việc thiện

Hoài Dương - 09:40, 15/05/2020

Những năm qua, Người có uy tín Ngô Vũ Đại (sinh năm 1955), dân tộc Hoa, ở phường 3, TP. Bạc Liêu (Bạc Liêu) đã luôn hăng hái trong công tác vận động ủng hộ các quỹ an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo, vận động xây dựng cầu nông thôn, nhà đại đoàn kết, chữa bệnh cho người nghèo, tặng xe lăn cho người khuyết tật… Việc làm nhân văn của ông đã kịp thời giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Ông là 1 trong 8 đại biểu của tỉnh Bạc Liêu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020.

ông Ngô Vũ Đại dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024
ông Ngô Vũ Đại dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Chia sẻ với chúng tôi về cơ duyên đưa ông đến với công tác từ thiện, ông Đại cho biết, tuổi thơ của ông gắn liền với vùng quê nghèo khó, chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, éo le, bệnh tật, nhưng không có tiền chữa bệnh. Mẹ của ông đã dành trọn cuộc đời miệt mài với công tác kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm để giúp đỡ những hoàn cảnh ấy.

“Sau khi mẹ tôi mất, năm 1997 tôi bắt đầu tham gia vào Hội Bảo vệ bệnh nhân nghèo tỉnh Bạc Liêu để nối nghiệp mẹ, làm công tác vận động quyên góp ủng hộ, giúp đỡ bà con Nhân dân. Đến năm 2001, tôi được bầu làm Phó Chủ tịch Hội, lúc đó những hoạt động kêu gọi thực sự được lan tỏa”, ông Đại tâm sự.

Suốt hơn 20 năm qua, ông Đại đã không quản ngại khó khăn, đến từng cơ quan, doanh nghiệp, từng địa bàn trong và ngoài tỉnh để vận động với suy nghĩ làm thế nào để xây dựng chương trình công tác, phát triển nguồn quỹ Hội, đưa phong trào từ thiện ngày càng đi lên và tạo được lòng tin trong Nhân dân. Từ suy nghĩ và lòng quyết tâm, đến nay, không chỉ có những tấm lòng vàng là các cá nhân, tập thể trong tỉnh Bạc Liêu mà ở TP. Hồ Chí Minh cũng đã có 10 nhà tài trợ là các doanh nghiệp thường xuyên ủng hộ hoạt động của Hội.

Từ năm 2010 đến nay, đều đặn mỗi năm ông đều vận động được kinh phí giúp cho 10 ca mổ tim trẻ em, với chi phí mỗi ca thấp nhất 60 triệu đồng, cao nhất 110 triệu đồng; tặng 20 - 30 xe lăn cho người khuyết tật với mỗi chiếc giá 1,7 triệu đồng; xây 6 - 9 căn nhà tình thương với mỗi căn giá trị 30 - 40 triệu đồng; xây 1 - 2 cây cầu với kinh phí mỗi cây cầu 120 - 130 triệu đồng… Riêng năm 2019, ông Đại đã vận động các tổ chức, cá nhân xây dựng được 14 căn nhà tình thương cho TP. Bạc Liêu với tổng trị giá 420 triệu đồng.

Chia sẻ về kinh nghiệm vận động, ông Đại nói: “Phải đúng người, đúng việc. Nhất là phải công khai, minh bạch tài chính để các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm tin tưởng, ủng hộ. Việc giao nhận đều có sự chứng kiến của tập thể, cá nhân và chính quyền địa phương. Cuối cùng, phải giám sát sử dụng nguồn tiền giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn sao cho hiệu quả”.

Là Người có uy tín trong cộng đồng người Hoa và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bạc Liêu, ông Đại không chỉ miệt mài trong công tác vận động ủng hộ từ các cá nhân, tập thể trong xã hội mà bình quân mỗi năm gia đình ông cũng đóng góp 20 triệu đồng cho quỹ của Hội.

Song song với công tác vận động kêu gọi ủng hộ, ông Đại còn là người trực tiếp khởi xướng rất nhiều hoạt động xã hội ở địa phương, như: Thực hiện nếp sống văn minh đô thị; giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa, xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu văn minh.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín với chuyển đổi số

Người có uy tín với chuyển đổi số

Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, hỗ trợ để Người có uy tín tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số. Từ đó, nâng cao khả năng khai thác các ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.