Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Người có uy tín nêu gương sáng trong phong trào hiến đất làm đường

Văn Hoa - 08:07, 02/12/2022

Trong những năm qua, đội ngũ Người có uy tín tại huyện Văn Yên (Yên Bái) đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng, tích cực đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS hiến đất, góp ngày công làm đường, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương văn minh, sạch đẹp.


Phó Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng Đặng Tòn Lây (áo trắng) và Người có uy tín Phùng Vinh Minh, La Tài Quan cùng hộ dân ông Ly Seo Chuy đo phần diện tích đất con đường sẽ đi qua
Phó Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng Đặng Tòn Lây (áo trắng) và Người có uy tín Phùng Vinh Minh, La Tài Quan cùng hộ dân ông Ly Seo Chuy đo phần diện tích đất con đường sẽ đi qua

Người có uy tín và con đường mơ ước

Còn nhớ tháng 7/2021, trong chuyến công tác tại huyện Văn Yên, chúng tôi có dịp về xã Mỏ Vàng, được ông Đặng Tòn Lây - Phó Chủ tịch UBND xã dẫn đi thăm “con đường trong mơ” theo cách gọi của người dân nơi đây. Cùng tham gia đoàn đi có ông La Tài Quan, Phùng Vinh Minh - là Người có uy tín của địa phương và ông Đặng Nho Quên, nông dân làm kinh tế giỏi của xã.

Sở dĩ Phó Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng Đặng Tòn Lây mời thêm hai Người có uy tín và ông Quên đi cùng, bởi chính các ông là những người luôn gần gũi, được người dân tin tưởng, do đó quá trình vận động người dân thu hoạch quế giải phóng mặt bằng làm đường giao thông đã dễ dàng hơn.

Ông Phùng Vinh Minh - Người có uy tín thôn Trung tâm kể, do tích nước làm thủy điện, nước lại dâng cao, khiến cho 80 hộ đồng bào dân tộc Mông ở cụm Khe Ngõa và cụm Gốc Sấu bị cô lập hoàn toàn. Còn phía bên kia là xã Viễn Sơn, nếu muốn đi sang đó, thì phải vòng hơn 50km qua nhiều xã, đường đi lại vô cùng khó khăn.

Nhận thấy nhu cầu bức thiết phải có một con đường, cấp ủy, chính quyền xã Mỏ Vàng đã tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến Nhân dân, đích thân Chủ tịch UBND huyện Văn Yên - ông Hà Đức Anh cũng đã xuống chỉ đạo và cũng trực tiếp tham gia vận động người dân hiến đất làm đường mới. Vì là con đường mới hoàn toàn, nên sẽ đi qua nhiều diện tích đất trồng quế của các hộ dân. 

Nhờ sự tích cực truyên truyền, vận động hợp tình, hợp lý của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là từ tâm tình của Người uy tín như ông Phùng Vinh Minh, La Tài Quan với người dân, nói lên những lợi ích đặc biệt khi có con đường sẽ giúp việc đi lại được thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế... Đồng thời Người có uy tín đã tận tình hướng dẫn người dân thu hoạch quế sao cho hiệu quả cao nhất, rồi dặn dò khi khi máy xúc đất làm đường, phần đất màu sẽ đổ vào đâu cho hợp lý… và những cái gật đầu của người dân, phần nào thấy được sự gần gũi, vai trò của những Người có uy tín trong cộng đồng.

Nhờ đó mà sau 3 tháng thi công, Phó Chủ tịch UBND xã Đặng Tòn Lây thông tin vui cho tôi, tuyến đường Khe Ngõa - Vàng Mỏ đấu nối với xã Viễn Sơn có chiều dài 6 km với nền đường rộng 3,5 m, có hệ thống rãnh thoát nước hai bên đã hoàn thành, phá thế cô lập của 80 hộ đồng bào Mông giữa lòng hồ.

 Những cây quế đã lâu năm nhưng để có con đường đi lại, người dân sẵn sàng thu hoạch sớm để đẩy nhanh tiến độ làm đường
Những cây quế đã lâu năm nhưng để có con đường đi lại, người dân sẵn sàng thu hoạch sớm để đẩy nhanh tiến độ làm đường

Theo thống kê sơ bộ, người dân đã hiến khoảng 40.000 m2 đất, hàng vạn cây quế lớn nhỏ, trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều hộ là gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo. Có những hộ hiến hàng nghìn mét vuông đất và hàng nghìn cây quế, tiêu biểu như gia đình ông Ly Seo Chuy, hiến 3.450 m2 đất rừng và khoảng 1.000 cây quế, trị giá cây quế cũng hàng trăm triệu đồng.

Lực lượng nòng cốt trong phong trào hiến đất làm đường 

Nói đến phong trào hiến đất làm đường trên địa bàn huyện Văn Yên, Người có uy tín Cư A Phần (xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên), cũng là tấm gương điển hình tiêu biểu. Nhận thấy người dân thiếu con đường để đi lại, sản xuất, ông Phần đã hiến đất để thực hiện một con đường mới. Ông không tính toán hết bao nhiêu mét vuông, chỉ biết là con đường rộng 3 mét và chạy dài gần 1km trong phần đất sản xuất của gia đình.

Ngoài ra, gia đình ông đã hiến hơn 4.000 m2 đất để xây dựng lớp học cho các cháu mẫu giáo của thôn, nhờ đó, mà trẻ em có cơ hội đến trường với lớp học khang trang, sạch sẽ. Gia đình ông còn hiến đất xây dựng Nhà văn hoá thôn (416 m2), phục vụ cho sinh hoạt và hội họp của Nhân dân trong thôn. Từ việc làm nghĩa cử của gia đình ông, phong trào hiến đất làm đường tại địa phương được lan tỏa rộng khắp, những con đường mới cũng vì thế mà được trải dài hơn.

Hay tại xã Đại Phác, Người có uy tín Hoàng Đình Thăng đã vận động đồng bào có đạo, hiến hàng nghìn mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình hoàn thiện về tiêu chí đường giao thông trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương…

Những Người có uy tín như các ông: Phùng Vinh Minh, La Tài Quan, Cư A Phần, Hoàng Đình Thăng chỉ là những ví dụ điển hình về Người có uy tín đang thể hiện vai trò, trách nhiệm khi được Nhân dân tin tưởng bình bầu, chính quyền công nhận. Nêu cao trách nhiệm của mình, họ là những tấm gương sáng, tiên phong hiến đất của chính gia đình mình; cũng như việc vận động con cháu, người thân, dòng họ tham gia hiến đất, bỏ ngày công làm đường. Nhờ có họ, phong trào hiến đất, hiến ngày công làm đường trở nên sôi động. Và cũng cho thấy, các hoạt động vì cộng đồng là trách nhiệm chung của mỗi người, không phải công việc của riêng ai...

Đánh giá về vai trò của Người có uy tín trên địa bàn huyện, ông Phương Quốc Khải - Trưởng phòng Dân tộc huyện Văn Yên phấn khởi chia sẻ, trên địa bàn huyện Văn Yên có 107 Người có uy tín, gồm dân tộc Tày, Dao, Mông, Cao Lan… Những năm qua, họ đã phát huy được vị trí, vai trò của mình tại các vùng đồng bào DTTS, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào hiến đất làm đường, chung tay xây dựng Nông thôn mới, là chỗ dựa tin cậy, quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tin cùng chuyên mục
Thanh niên dân tộc thiểu số làm giàu trên vùng đất khó

Thanh niên dân tộc thiểu số làm giàu trên vùng đất khó

Dù điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi, nhưng nhiều đoàn viên, thanh niên là người DTTS trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã phát huy sức trẻ, áp dụng tiến bộ KHKT tìm hướng đi mới để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.