Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín ở Bản Thăng

Kim Khánh - 19:53, 10/05/2021

Những năm qua, các già làng, trưởng bản, Người có uy tín ở các xã vùng cao biên giới tỉnh Hà Giang đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Điển hình trong phong trào này có anh Hà Phúc Tri, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Bản Thăng, xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ.

Anh Hà Phúc Tri (người đứng giữa) cùng cán bộ tăng cường xã kiểm tra vườn ươm giống hồng không hạt tại thôn Bản Thăng.
Anh Hà Phúc Tri (người đứng giữa) cùng cán bộ tăng cường xã kiểm tra vườn ươm giống hồng không hạt tại thôn Bản Thăng.

Thôn Bản Thăng cách trung tâm xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ khoảng 6 km; có 7 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Nùng chiếm 40%. Trước kia, do đường sá đi lại không thuận tiện, khí hậu khắc nghiệt nên cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo rất cao.

Để ổn định đời sống cho bà con, ngay sau khi đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn, anh Hà Phúc Tri đã cùng chính quyền địa phương và Bộ đội biên phòng tích cực tuyên truyền, vận động bà con tập trung cải tạo vườn tạp, đất canh tác, nhân rộng các mô hình chăn nuôi, sản xuất để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Trưởng thôn Tri đã vận dụng kiến thức được học qua các lớp tập huấn và sách báo để hướng dẫn cho bà con phát triển các mô hình kinh tế, đem lại hiệu quả cao.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Trưởng thôn Tri đã vận động 5 hộ gia đình trong thôn tình nguyện hiến trên 300m2 đất để xây dựng đường bê tông, tạo thuận lợi cho Nhân dân trong việc đi lại và phát triển kinh tế. Ngoài ra, anh còn tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương phát triển một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Thảo quả, hương thảo, dược liệu, hồng không hạt; phát triển mô hình nuôi cá hồi nước lạnh nhằm giúp người dân tăng thêm thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo. Cùng với đó, anh thường xuyên vận động thanh niên trong bản tham gia cùng bộ đội biên phòng tuần tra, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới...

Thiếu tá Vàng Dũng Đình, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Tùng Vài cho biết: Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã tích cực chủ động triển khai lực lượng xuống địa bàn phối hợp cùng với già làng, trưởng bản, Người có uy tín tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định hương ước của địa phương, từ bỏ các phong tục tập quán lạc hậu; tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Qua triển khai, đời sống của người dân trên địa bàn được nâng lên rõ rệt, diện mạo của các bản làng trên biên giới ngày càng khởi sắc và đổi mới từng ngày”.

Có thể khẳng định, những việc làm của các già làng, trưởng bản, Người có uy tín, trong đó có anh Hà Phúc Tri đã góp phần không nhỏ trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng biên cương ngày càng giàu đẹp.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín với chuyển đổi số

Người có uy tín với chuyển đổi số

Những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, hỗ trợ để Người có uy tín tiếp cận công nghệ và chuyển đổi số. Từ đó, nâng cao khả năng khai thác các ứng dụng công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động.