Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Người có uy tín ở Điện Biên góp sức bảo vệ đường biên, cột mốc

Minh Thu - 06:36, 25/07/2024

Toàn tỉnh Điện Biên hiện có 1.246 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Bằng nhiều việc làm thiết thực, trong thời gian qua, Người có uy tín tỉnh Điện Biên đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực, trở thành những “cột mốc sống” quan trọng trong việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng A Pa Chải (BĐBP Điện Biên) trao đổi công tác bảo vệ biên giới với Người có uy tín (Ảnh: TTXVN).
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng A Pa Chải (BĐBP Điện Biên) trao đổi công tác bảo vệ biên giới với Người có uy tín (Ảnh: TTXVN).

Những “hạt nhân” tích cực

Trong những năm qua, tỉnh Điện Biên luôn chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Thực tế đã cho thấy, các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, Người có uy tín là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lê Thành ĐôChủ tịch UBND tỉnh Điện Biên

Từ nhiều năm nay, ông Hạng Dụ Chúng, Người có uy tín bản Hồ Chim, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà luôn có mặt cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Mường Chà, BĐBP Điện Biên trong mỗi lần tuần tra, bảo vệ biên giới. Ông Chúng còn phát huy vai trò của mình trong xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, chống xâm canh xâm cư, hạn chế tình trạng di cư tự do, tranh chấp đất đai, góp phần bảo vệ bình yên nơi tuyến biên giới Việt - Lào.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Hạng Dụ Chúng cho biết, người dân ở vùng biên phải tạo dựng sức mạnh như bó đũa, đồng tâm, đồng sức mới có thể bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Thực tế cho thấy, nhờ tinh thần đoàn kết, người này bảo người kia, nhà nhà, người người tham gia tổ tự quản nên việc giữ gìn đường biên, cột mốc đã trở thành phong trào rộng lớn, thu hút đông đảo đồng bào DTTS cùng tham gia. Từ khi bà con chung tay đi tuần tra biên giới, bảo vệ đường biên, cột mốc, tình trạng mua bán ma túy giảm hẳn, an ninh trật tự được đảm bảo, bà con yên tâm làm ăn nên kinh tế ngày càng phát triển.

Ở xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, với suy nghĩ bảo vệ đường biên, cột mốc chính là bảo vệ đất đai của tổ tiên và gia đình mình, ông Lý Xuyến Phù, Người có uy tín bản A Pa Chải đã dành nhiều thời gian tham gia cùng với các tổ tuần tra của Đồn Biên phòng A Pa Chải bảo vệ đường biên, cột mốc. Không chỉ tự nguyện bảo vệ đường biên, cột mốc, ông Phù còn là tuyên truyền viên tích cực đến từng hộ gia đình trong bản về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của việc chung tay góp sức bảo vệ đường biên, cột mốc. Đồng thời, giữ gìn tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước.

Ông Lỳ Xuyến Phù, Người có uy tín bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé trao đổi với các chiến sĩ trẻ Đồn Biên phòng A Pa Chải (BĐBP Điện Biên) trên đường tuần tra, kiểm tra cột mốc, đường biên giới (Ảnh: TTXVN).
Ông Lỳ Xuyến Phù, Người có uy tín bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé trao đổi với các chiến sĩ trẻ Đồn Biên phòng A Pa Chải (BĐBP Điện Biên) trên đường tuần tra, kiểm tra cột mốc, đường biên giới (Ảnh: TTXVN).

Cùng ở xã Sín Thầu, nơi có ngã ba biên giới, nhiều năm qua, bằng mọi hình thức thu thập thông tin liên quan đến đường biên, cột mốc và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới từ người thân quen, ông Pờ Á Sinh, Người có uy tín bản Tả Kố Khừ đã cung cấp hàng chục tin có giá trị cho Đồn Biên phòng A Pa Chải. Từ đó, giúp cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trong khu vực biên giới và địa bàn xã.

Với đồng bào người Hà Nhì, ông Sinh trở thành “thủ lĩnh” tinh thần từ nhiều năm qua, bởi đã đóng góp công sức không nhỏ trong việc chung tay vận động người dân xóa bỏ hủ tục, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, bảo vệ đường biên, cột mốc. Ông Sinh là “hạt nhân” tích cực, góp phần thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên mảnh đất phên dậu của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng, BĐBP Điện Biên phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và Nhân dân địa phương tuần tra bảo vệ biên giới
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nà Bủng, BĐBP Điện Biên phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và Nhân dân địa phương tuần tra bảo vệ biên giới

Lực lượng nòng cốt trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hiện nay, toàn tỉnh Điện Biên có hàng trăm tập thể, cá nhân đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Đây được xem là những “cột mốc sống” quan trọng trong việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhờ sự đóng góp quan trọng của những già làng, trưởng bản, Người có uy tín mà những năm qua, tình hình an ninh khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên được giữ ổn định, đời sống kinh tế - xã hội có bước phát triển.

Bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, trong thời gian qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Điện Biên đã khẳng định vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực, trở thành “cầu nối” vững chắc của ý Đảng - lòng dân, là trung tâm đoàn kết ở địa phương. Những đóng góp của Người có uy tín đã góp phần giúp cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực góp phần xây dựng quê hương Điện Biên phát triển. Họ đã trở thành những “phên dậu” vững chắc, là những “cột mốc sống”, “điểm tựa” nơi biên cương Tổ quốc. Đồng thời, góp phần gắn kết tình quân dân thêm bền chặt, nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới.

Già làng, Người có uy tín huyện Mường Nhé cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải (BĐBP Điện Biên) mở rộng vòng xòe thắt chặt tình đoàn kết quân dân (Ảnh: TTXVN).
Già làng, Người có uy tín huyện Mường Nhé cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Pa Chải (BĐBP Điện Biên) mở rộng vòng xòe thắt chặt tình đoàn kết quân dân (Ảnh: TTXVN).

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, trong những năm qua, tỉnh Điện Biên luôn chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Hằng năm, tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bình xét, công nhận già làng, trưởng bản, Người có uy tín để tiếp tục thực hiện chính sách theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến quy định, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Thực tế đã cho thấy, các già làng, trưởng bản, Người có uy tín là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, đến nay, toàn tỉnh Điện Biên có 81 tập thể, 3.398 gia đình, 4.412 cá nhân đăng ký tự quản trên 408km đường biên, 146 mốc quốc giới. Trên khu vực biên giới hiện có 302 tổ với tổng số 1.682 thành viên là cá nhân đăng ký tự quản về an ninh trật tự. Để bảo vệ đường biên giới, các tập thể, cá nhân, gia đình phối hợp với lực lượng BĐBP, công an, quân sự tuần tra 1.520 lần; cung cấp 2.465 tin liên quan an ninh trật tự giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra trên địa bàn.


Tin cùng chuyên mục
Tăng cường giám sát để có kết quả điều tra chính xác nhất

Tăng cường giám sát để có kết quả điều tra chính xác nhất

Là một trong những huyện có địa bàn rộng nhất tỉnh Lào Cai với 21 xã thị trấn; tuy nhiên, huyện Bát Xát là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành việc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024. Để có kết quả chính xác nhất, ngành Dân tộc địa phương đã tăng cường giám sát đối với các tổ điều tra trong quá trình triển khai thu thập thông tin.