Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Người có uy tín ở Tuyên Quang: “Điểm tựa” của đồng bào DTTS

Minh Thu - 20:22, 11/10/2024

Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 1.243 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Từ nhiều năm qua, đội ngũ này đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trên các mặt công tác và được xem là lực lượng quần chúng đặc biệt, là “điểm tựa” của đồng bào DTTS.

 Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, chăm lo đến những Người có uy tín trong đồng bào DTTS.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm, chăm lo đến những Người có uy tín trong đồng bào DTTS

Những tấm gương mẫu mực trong đồng bào DTTS

Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục đề cao, phát huy vai trò của Người có uy tín - lực lượng cốt cán nêu gương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến là Người có uy tín, lực lượng cốt cán.

Ông Ma Quang Hiếu Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang

Với đồng bào Mông ở thôn Tiên Tốc, xã Bình An, huyện Lâm Bình, ông Giàng A Chềnh là Người có uy tín mẫu mực, có sức ảnh hưởng đặc biệt đối với cộng đồng, bởi ông luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình với các phong trào, hoạt động ở thôn, xã.

Ông Chềnh có cách vận động quần chúng hết sức thuyết phục. Ông chọn cách tuyên truyền bằng tiếng Mông để bà con biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Ông vận động bà con không tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; hiến đất làm đường giao thông nông thôn, ông gương mẫu làm trước, bà con trong bản tiếp bước theo sau.

Ông vận động bà con trồng cỏ nuôi trâu, bò nhốt vỗ béo. Bà con ở Tiên Tốc đồng thuận, tin lời ông nói và làm theo những việc ông làm, chung tay phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Nhiều năm nay, thôn Tiên Tốc không có tệ nạn nghiện hút, trộm cắp vặt, tình đoàn kết xóm làng được củng cố và thắt chặt.

Ở xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, hơn 10 năm là Người có uy tín thôn Bờ Hồ, bà Hoàng Thị Uyên luôn được người dân địa phương tin tưởng, kính trọng. Năm 2018, để nêu gương trong xây dựng nông thôn mới, bà Uyên đã tự nguyện hiến 354m2 đất để xây dựng nhà văn hóa. Noi theo bà, người dân trong thôn đã đóng góp gần 200 triệu đồng tiền và ngày công lao động. Đến cuối năm 2020, nhà văn hóa thôn Bờ Hồ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan, phấn khởi của toàn thể Nhân dân trong thôn.

Ông Giàng A Chềnh, Người có uy tín thôn Tiên Tốc, xã Bình An, huyện Lâm Bình (thứ hai, từ trái qua) lao động cùng Nhân dân.
Ông Giàng A Chềnh, Người có uy tín thôn Tiên Tốc, xã Bình An, huyện Lâm Bình (thứ hai, từ trái qua) lao động cùng Nhân dân

Trăn trở trước thực trạng người dân trong thôn còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, sau khi tìm hiểu kỹ từ những chuyến đi học tập kinh nghiệm làm kinh tế; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, bà Uyên đã cùng Chi bộ thôn bàn bạc, vận động người dân trồng rừng làm nguyên liệu cho sản xuất giấy, chè xanh, nuôi trâu, bò sinh sản. 

Bà Uyên đã cùng các đảng viên trong Chi bộ vừa làm mẫu, vừa đến từng hộ vận động người dân, cầm tay chỉ việc cho đến bà con khi hiểu và thuần thục cách làm. Bà Uyên đã thành lập 3 tổ sản xuất kinh tế nhằm tương trợ, liên kết để giúp đỡ nhau trong sản`xuất, đặc biệt là các hộ gia đình khó khăn. Từ một thôn khó khăn, đến nay, Bờ Hồ đã vươn lên từ kinh tế hộ gia đình, thu nhập bình quân đầu người toàn thôn đạt trên 43 triệu đồng/năm.

Bà Hoàng Thị Uyên (người đứng giữa), Bí thư chi bộ thôn Bờ Hồ, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương là Người có uy tín được người dân kính trọng (Ảnh: MH).
Bà Hoàng Thị Uyên (người đứng giữa), Bí thư Chi bộ thôn Bờ Hồ, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương là Người có uy tín được người dân kính trọng. (Ảnh: MH)

Tiếp tục đề cao, phát huy vai trò Người có uy tín trong các phong trào thi đua yêu nước

Đặc biệt, từ gần 4 năm qua, nhờ triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, đời sống kinh tế - xã hội của người dân trong tỉnh Tuyên Quang đã từng bước được nâng lên, số hộ nghèo giảm từ 3 – 5%/năm. Những con đường bê tông liên thôn sạch sẽ, nhà văn hóa thôn khang trang, nhiều tuyến đường sáng điện hằng đêm đều có công sức, sự đồng thuận, chung tay, góp sức của Nhân dân, đặc biệt nhờ những Người có uy tín như ông Giàng A Chềnh, bà Hoàng Thị Uyên.

Ông Chềnh, bà Uyên là hai trong 1.243 Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang đã và đang phát huy vai trò trên nhiều lĩnh vực, họ thực sự trở thành “điểm tựa” cho đồng bào DTTS ở cơ sở. Cùng với ông Chềnh, bà Uyên, có thể kể đến ông Giàng Seo Mua, dân tộc Mông, thôn Vàng On, xã Trung Minh, huyện Yên Sơn luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, tích cực vận động các hộ dân trong thôn ổn định cuộc sống, không di cư tự do; ông Lục Văn Bảy, dân tộc Sán Dìu, thôn Ninh Lai, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, Nghệ nhân Văn hóa dân tộc có công trong công tác bảo tồn, khôi phục, truyền dạy văn hóa hát Soọng cô của dân tộc Sán Dìu; ông Nông Quý Thọ, dân tộc Dao, thôn Bản Ba 2, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa đã vận động tuyên truyền các hộ di dân tái định cư chỉnh trang nhà cửa thực hiện theo Đề án làng văn hóa du lịch Bản Ba, vận động các hộ gia đình tham gia lớp dạy nghề thêu truyền thống dân tộc Dao đỏ…

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức đưa Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang đi thăm mô hình trồng cây ăn quả hữu cơ tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.
Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tổ chức đưa Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang đi thăm mô hình trồng cây ăn quả hữu cơ tại thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Có thể nói, trong sự phát triển của vùng đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang hôm nay, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự vươn lên của mỗi người dân còn có sự đóng góp quan trọng của những Người có uy tín. Họ đã trở thành những “điểm tựa” của bản làng, là những người “truyền lửa” và “giữ lửa”, chung sức chung lòng cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Như chia sẻ của ông Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang: Những năm qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Họ là những người dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm; quan tâm, giúp đỡ hướng dẫn Nhân dân địa phương phát triển kinh tế.

“Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục đề cao, phát huy vai trò của Người có uy tín - lực lượng cốt cán nêu gương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến là Người có uy tín, lực lượng cốt cán” - ông Ma Quang Hiếu cho biết.

Trong sự phát triển của vùng đồng bào DTTS tỉnh Tuyên Quang hôm nay, bên cạnh sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, sự vươn lên của mỗi người dân còn có sự đóng góp quan trọng của những Người có uy tín. Họ đã trở thành những “điểm tựa” của bản làng, là những người “truyền lửa” và “giữ lửa”, chung sức chung lòng cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Ninh Bình lần thứ IV -năm 2024

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Ninh Bình lần thứ IV -năm 2024

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, ngày 18/10/2024, tại huyện Nho Quan, Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Ninh Bình lần thứ IV -năm 2024 đã được tổ chức long trọng. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.