Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS ở Lục Yên

PV - 09:13, 13/12/2018

Phát huy vai trò của Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, những năm qua, huyện Lục Yên (Yên Bái) đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến để mọi người học tập, noi theo. Ông Dương Quốc Mong, dân tộc Tày, 71 tuổi ở thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô là tấm gương điển hình như thế.

Ông Dương Quốc Mong là tấm gương tiêu biểu trong đồng bào DTTS ở Lục Yên. Ông Dương Quốc Mong là tấm gương tiêu biểu trong đồng bào DTTS ở Lục Yên.

Với nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, am hiểu phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc, có những đóng góp cho cộng đồng nên từ năm 2010 cho đến nay ông Mong luôn được bà con trong thôn tín nhiệm và bầu là Người có uy tín. Bà Hoàng Thị Nở, thôn Cây Mơ-xã Liễu Đô chia sẻ: “Bác Mong là người luôn rất nhiệt tình với mọi công việc của thôn, từ hiến đất làm đường, vận động người dân tham gia đóng góp, ngày công để làm nhà văn hóa thôn… Chúng tôi thấy cảm phục với những đóng góp của bác cho thôn”.

Phát huy vai trò của một người đảng viên gương mẫu, ông Mong luôn tuyên truyền, phổ biến vận động sâu rộng cho nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định ở địa phương. Đi đầu trong các phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “ Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào xây dựng nông thôn mới…

Bằng những hành động thực tế, miệng nói, tay làm, ông tích cực vận động nhân dân trong thôn tìm cách làm đạt kết quả cao trong xây dựng mô hình kinh tế gia đình như: trồng cây có năng suất cao, kết hợp trồng cây lúa; chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hình thức hộ gia đình phù hợp với khả năng của từng hộ. Hiện nay thôn đã có nhiều hộ gia đình có mức thu nhập cao, toàn thôn chỉ còn 0,3% hộ nghèo, không có người vi phạm pháp luật. Ông Mong tâm sự: “Được bà con trong thôn tín nhiệm, bản thân tôi luôn phải cố gắng đi đầu trong các phong trào và cũng may mắn nhận được sự đồng thuận của bà con, nhờ đó mọi hoạt động trong thôn đều được thực hiện có hiệu quả”.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gia đình ông đã hiến hơn 600m2 đất vườn, đất ruộng, cây cối, phá bờ rào kiên cố để xây dựng đường bê tông liên thôn. Hiện nay thôn đã có đường bê tông liên thôn đi vào đến 100% các hộ gia đình trong thôn. Song song với đó, ông vận động nhân dân cùng nhau đóng góp tiền của, công sức xây dựng hội trường thôn khang trang, đầy đủ tiện nghi.

Trong công tác hòa giải vì những va chạm nhỏ mất đoàn kết trong gia đình ở khu vực dân cư ông đến tìm hiểu, hòa giải để bà con nhận rõ đúng, sai và phân tích, vận động bà con đoàn kết, xây dựng gia đình văn hóa… Nhờ đó đến nay toàn thôn có trên 81% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Thôn Cây Mơ được UBND xã công nhận thôn đạt chuẩn văn hóa nhiều năm liền.

Những đóng góp của ông Mong đối với các phong trào của thôn đã góp phần vào việc duy trì xã Liễu Đô giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới nhiều năm liền. Ông Nguyễn Nguyên Đúng, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Lục Yên nói: “Ông Dương Quốc Mong là 1 trong số hơn 270 Người có uy tín trong đồng bào DTTS ở Lục Yên. Nguyên là Bí thư, Chủ tịch xã Liễu Đô, khi nghỉ hưu ông đã phát huy được vai trò của một người đảng viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, những đóng góp, cống hiến của ông đã góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã Liễu Đô”.

Với những nỗ lực của bản thân, ông Dương Quốc Mong luôn xứng đáng với danh hiệu Người có uy tín trong đồng bào DTTS ở Lục Yên để nhiều người cùng học tập.

KHẮC ĐIỆP

Tin cùng chuyên mục
Krông Pắc (Đắk Lắk): Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc

Krông Pắc (Đắk Lắk): Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc

Ngày 17/9, UBND huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện năm 2024. Phó trưởng Ban Dân tộc Hà Huy Quang dự Hội thi. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo huyện, các phòng, ban, hội đoàn thể và các đội thi đến từ các xã, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi trên địa bàn huyện.