Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Người có uy tín tỉnh Bắc Giang chung tay xây dựng quê hương

Minh Thu - 08:22, 05/08/2024

Bằng uy tín và sự tận tụy, trách nhiệm, thời gian qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, là tấm gương sáng trong cộng đồng các DTTS.

Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang Lê Bá Xuyên trao Giấy chứng nhận cho Người uy tín huyện Sơn Động giai đoạn 2023 - 2027.
Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang Lê Bá Xuyên trao Giấy chứng nhận cho Người có uy tín huyện Sơn Động giai đoạn 2023 - 2027

Những “hạt nhân” ở thôn bản

Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang luôn là tấm gương sáng, đi đầu, cùng với đồng bào các DTTS đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Ông Vi Thanh QuyềnTrưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang

Mỗi khi nhắc đến ông Nông Minh Hiên, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác mặt trận, Người có uy tín ở thôn Tam Kha, đồng bào xã Xuân Lương, huyện Yên Thế đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, bởi những đóng góp thiết thực của ông Hiên đối với cộng đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, năm 2018, gia đình ông Hiên tự nguyện hiến gần 500 m2 đất. Cùng với đó, ông vận động các gia đình cùng tham gia hiến đất làm nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn.

Với sự vận động của ông Hiên, chỉ trong thời gian ngắn, các hộ gia đình ở Tam Kha đã hiến 1.450 m2 đất, đóng góp 125 triệu tiền đối ứng để làm nhà văn hóa bản và hoàn thành tuyến đường giao thông dài gần 3 km, với tổng số tiền đóng góp khoảng 600 triệu đồng.

Ở xã An Lạc, huyện Sơn Động, ông Đàm Xuân Tình, Người có uy tín thôn Đồng Bây là tấm gương sáng trong thực hiện các chương trình MTQG. 3 năm qua, ông Tình đã vận động Nhân dân hiến đất, quyên góp tiền để bê tông hóa 4 tuyến đường nông thôn với tổng chiều dài 1,5 km; tổ chức 200 ngày công tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng. Ông vận động Nhân dân đóng góp 29,8 triệu đồng xây dựng đường điện thắp sáng trong thôn... Năm 2023, ông đã cùng với Ban Chi uỷ, Chi bộ và Ban Quản lý thôn vận động 18 hộ trong thôn hiến 6.400 m2 đất (trong đó, gia đình ông hiến 280 m2) để mở rộng đường trục chính và bê tông hóa lề đường nội thôn.

Ông Đàm Xuân Tình dạy tiếng dân tộc cho trẻ em thôn Đồng Bây, xã An Lạc, huyện Sơn Động.
Ông Đàm Xuân Tình dạy tiếng dân tộc cho trẻ em thôn Đồng Bây, xã An Lạc, huyện Sơn Động

Trăn trở trước thực trạng bản sắc văn hóa, chữ viết của đồng bào DTTS có nguy cơ mai một, ông Tình đã sưu tầm các đầu sách của ông cha để lại, biên soạn thành tài liệu truyền dạy tiếng dân tộc Sán Chí, Cao Lan cho người dân trong thôn. Đến nay, ông tổ chức và duy trì được 2 lớp học (mỗi lớp gần 20 học viên là các học sinh THCS, học vào buổi sáng Chủ Nhật hằng tuần).

Còn ở xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, ông Chu Văn Bảo, Người có uy tín trong đồng bào DTTS thôn Đồng Cống cũng là tấm gương sáng trên nhiều lĩnh vực. Ngoài việc vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, hiến đất, góp tiền làm đường xây dựng thôn xóm, ông Bảo còn nghiên cứu, sưu tầm, gìn giữ được hơn 1.000 bài Soọng cô, ca dao, dân ca của dân tộc Sán Dìu.

Ông Chu Văn Bảo (đứng giữa) Người có uy tín thôn Đồng Cống, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
Ông Chu Văn Bảo (đứng giữa) Người có uy tín thôn Đồng Cống, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Tạo động lực để Người có uy tín phát huy vai trò

Các ông Nông Văn Hiên, Đàm Xuân Tình, Chu Văn Bảo là 3 trong số 522 Người có uy tín trong đồng bào DTTS hoạt động tại 457 thôn thuộc 78 xã, của 6 huyện miền núi tỉnh Bắc Giang đã và đang cống hiến, đóng góp tích cực cho sự phát triển của vùng đồng bào DTTS.

Với sự đóng góp quan trọng của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS, những năm gần đây, kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang, đặc biệt ở vùng đồng bào DTTS có sự phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố. Trong đó, Người có uy tín thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với đồng bào DTTS.

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang thường xuyên quan tâm, mở các lớp tập huấn, cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS.
Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang thường xuyên quan tâm, mở các lớp tập huấn, cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Ông Vi Thanh Quyền, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang khẳng định: Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, gương mẫu đi đầu thực hiện và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Họ luôn là tấm gương sáng, đi đầu, cùng với đồng bào các DTTS đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Để tạo động lực, phát huy tốt vai trò Người có uy tín, nhiều năm qua, việc triển khai các chính sách dành cho Người có uy tín luôn được tỉnh Bắc Giang quan tâm, thực hiện. Hằng năm, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang tổ chức các hội nghị cung cấp thông tin, qua đó lắng nghe, sẻ chia thông tin với Người có uy tín. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho Người có uy tín như tổ chức gặp mặt, tặng quà Người có uy tín nhân dịp lễ, tết; cấp phát báo cho Người có uy tín.

Trong 10 năm qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang đã tổ chức và tham gia trên 4.200 cuộc tuyên truyền, vận động các hộ dân hiến trên 526.000 m2 đất để làm đường giao thông, xây dựng trường học, làm nhà văn hóa và xây dựng các công trình điện lưới; hòa giải được hàng trăm hộ tranh chấp đất lâm, nông nghiệp. Vận động, hòa giải trên 200 vụ bạo lực gia đình; vận động và tham gia thành lập trên 40 câu lạc bộ dân ca; sưu tầm, khôi phục trên 1.000 bài hát, thơ ca các dân tộc...

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã làm đổi thay toàn diện đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà (Kon Tum). Tạo nên những bước chuyển biến sâu sắc và tích cực trong tư tưởng, nhận thức, đời sống của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và trong vùng đồng bào DTTS nói riêng.