Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quảng Trị: Người uy tín tiên phong, đồng bào các DTTS đồng lòng thực hiện Chương trình MTQG 1719

Khánh Ngân - 11:54, 16/06/2024

Trong nhiều năm qua, đội ngũ Người có uy tín ở Quảng Trị đã thể hiện rõ vai trò “cầu nối” giữa ý Đảng với lòng dân, đi đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động ở cơ sở. Hiện nay, đội ngũ những Người có uy tín đang tiếp tục cùng với chính quyền các cấp triển khai thực hiện các chương trình MTQG. Đặc biệt, trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, đội ngũ Người có uy tín không chỉ là những tuyên truyền viên vận động đồng bào, mà họ còn là những hạt nhân đi đầu làm trước để đồng bào đồng lòng, chung tay thực hiện hiệu quả Chương trình.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 191 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi
Tỉnh Quảng Trị hiện có 191 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị có 31 xã, thị trấn với 20.999 hộ, 93.673 khẩu (chiếm tỷ lệ 14% dân số toàn tỉnh). Qua 3 năm thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), ở Quảng Trị đã đạt được những thành tựu nhất định. Theo đó, đời sống đồng bào DTTS cũng đã có nhiều khởi sắc. Trong thành công bước đầu ấy, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ Người có uy tín.

Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 191 Người có uy tín được công nhận. Họ thực sự là những người đi trước, làm đầu và là những nhân tố tiêu biểu trong việc vận động đồng bào các DTTS thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có Chương trình MTQG 1719. 

Ngược đường 9 lên thôn A Máy, xã Lìa, huyện Hướng Hóa, đây là địa phương có phần đông đồng bào Bru Vân Kiều sinh sống. Nhiều năm qua, xã Lìa được đánh giá tiêu biểu trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của huyện. Với những hoạt động duy trì tổ chức các lễ hội như Mừng lúa mới chìm đắm tiếng kèn bè; biểu diễn cồng chiêng, ẩm thực phong phú....nên xã Lìa có nhiều lợi thế trong việc phát triển du lịch cộng đồng. 

Gặp Người có uy tín Hồ Văn Hảo (thường gọi ông là Ăm Hùng) ở thôn A Máy, xã Lìa trong lúc ông vừa đi nương về. Qua trò chuyện ông Hảo cũng đồng tình cho rằng, đối với thôn A Máy, hay rộng hơn là đối với đồng bào ở xã Lìa, việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống gắn liền với phát triển du lịch là một chủ trương phù hợp với điều kiện thực tế, hợp lòng dân. Thực hiện hiệu quả chủ trương này, sẽ từng bước giải quyết được việc làm, nâng cao đời sống cho đồng bào.

(Bài CĐ- KH) Quảng Trị: Người uy tín dẫn đường, đồng bào các DTTS đồng lòng thực hiện Chương trình MTQG 1719 1
Người có uy tín cùng các lực lượng tham gia tuần tra cột mốc, đường biên giữ vững an ninh biên giới quốc gia

Người uy tín Hồ Văn Hảo cho hay, khi triển khai nội dung trong Dự án 6, Chương trình MTQG 1719, ông hiểu rõ được cơ hội mới từ nguồn lực đầu tư bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống gắn liền với phát triển du lịch, nên ông chú trọng vào công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực thực hiện. Đồng thời, bản thân ông nêu gương bằng những việc làm cụ thể như, ngoài những giờ lao động trên nương rẫy, ông đã tổ chức các buổi truyền dạy các điệu dân ca truyền thống Ca Lơi; Cha chấp, A dên, Tà Oải cho thế hệ trẻ; truyền dạy cách chơi các loại nhạc cụ truyền thống như cồng Chiêng, khèn bè...cho bà con dân bản.

“Truyền dạy là một nhiệm vụ quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phải làm cho đồng bào hiểu được tầm quan trọng và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn liền với du lịch để nâng cao đời sống đồng bào nhà báo ạ”, ông Hảo bộc bạch.

Từ tâm huyết của những Người có uy tín như ông Hồ Văn Hảo, chính quyền xã Lìa thực hiện Dự án 6 một cách thuận lợi. Theo đó, xã Lìa đã thành lập đội văn nghệ quần chúng gồm các già làng, Người có uy tín và một số thanh niên đam mê văn hóa truyền thống. Những ngày lễ, tết đội tham gia biểu diễn phục vụ bà con dân bản.

Ở Khóm bản Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa có 100% là đồng bào DTTS sinh sống. Ngay từ khi bắt đầu triển khai Chương trình MTQG 1719, Người có uy tín Hồ Văn Nghĩ đã rất tích cực tìm hiểu thông tin, để chuyển tải nội dung từ chương trình MTQG 1719 đến đồng bào trong bản. Đồng thời phân tích, vận đồng Nhân dân hiến đất để làm đường. Từ đó, Nhân dân đồng thuận hiến đất làm đường thông, bản đẹp

(Bài CĐ- KH) Quảng Trị: Người uy tín dẫn đường, đồng bào các DTTS đồng lòng thực hiện Chương trình MTQG 1719 2
Người có uy tín Hồ Văn Nghĩ (Ngoài cùng bên trái) ở khóm bản Khe Đá, thị Trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vận đồng đồng bào hiến đất mở đường trong chương trình MTQG 1719

Khóm bản Khe Đá nói riêng, và thị trấn Lao Bảo nói chung còn là địa bàn có cửa khẩu quốc tế và đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Đây được xác định là địa bàn tiềm ẩn nhiều vấn đề về ma túy và các loại tội phạm. Với vai trò là Người có uy tín, bao năm qua, bằng nhiều hình thức, ông Hồ Văn Nghĩ cũng đã tuyên truyền để Nhân dân cảnh giác, phòng ngừa. Đồng thời, vận động Nhân dân trong bản, tích cực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. 

Chia sẻ với phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển, ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo cho biết: “Nhiều năm nay, ông Hồ Văn Nghĩ thực sự là nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động người dân trong khóm bản chấp hành pháp luật, giúp bà con cách phát triển kinh tế, giảm nghèo và đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

 Đặc biệt trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG 1719, nhờ có Người uy tín Hồ Văn Nghĩ đã đi đầu, làm trước để đồng bào noi theo thực hiện nên nhiều hạng mục, nội dung của các dự án thuộc chương trình đã được chia sẻ, thông tin đến người dân hiểu, chung tay cùng chính quyền, các đơn vị chủ đầu tư thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng nội dung các dự án, công trình”.

Tin cùng chuyên mục
Diện mạo mới trên bản người Mảng

Diện mạo mới trên bản người Mảng

Pá Sập thuộc xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu là bản có đông đồng bào Mảng sinh sống. Pá Sập từng là bản khó khăn, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Lai Châu thông qua các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, cuộc sống của đồng bào Mảng cũng như diện mạo cơ sở hạ tầng của bản đang dần đổi thay.