Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín Trần Văn Hoàn: Vận động vì lợi ích chung thì ai cũng đồng thuận

Văn Hoa - 00:15, 14/07/2024

Thôn Ba Luồn, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm gần 56%. Mặc dù thuộc địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng với nhiều cách làm hay, vận động khéo của Người có uy tín Trần Văn Hoàn nên bản ngày càng có nhiều đổi mới.

Ông Trần Văn Hoàn là một trong 14 Người có uy tín đại diện cho gần 800 Người có uy tín tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023 do Ủy ban Dân tộc tổ chức
Ông Trần Văn Hoàn là một trong 14 Người có uy tín đại diện cho gần 800 Người có uy tín tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023 do Ủy ban Dân tộc tổ chức

Ông Trần Văn Hoàn, sinh năm 1972, người Cao Lan được Nhân dân thôn Ba Luồn tin tưởng, bầu là Người có uy tín từ năm 2013. Thôn Ba Luồn có 187 hộ dân, với 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm dân tộc Kinh và 4 DTTS khác (392 hộ DTTS/702 hộ chiếm 55,8%). 

Ba Luồn là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của xã, tỷ lệ hộ nghèo cao, nguồn thu chủ yếu của Nhân dân dựa vào nông nghiệp và trồng rừng, đời sống còn nhiều khó khăn. Do vậy, việc vận động Nhân dân tham gia các nguồn xã hội hóa vào các phong trào của địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

Nắm bắt được tình hình của thôn, khi được Nhân dân tin tưởng và bầu là Người có uy tín, ông Trần Văn Hoàn đã cùng với các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại địa phương nỗ lực trong công tác vận động người dân thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm để xây dựng thôn, xã ngày càng phát triển.

Cụ thể, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới, từ năm 2017 đến năm 2020, ông Hoàn đã tích cực cùng chính quyền thôn vận động Nhân dân trong thôn hiến hơn 1.300 mét vuông đất để làm đường giao thông; hiến trên 250 mét vuông đất để làm sân chơi cho trẻ tại thôn; vận động người dân hiến đất, giải tỏa mặt bằng để làm 2,3km đường bê tông nông thôn, tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; vận động Nhân dân đóng góp trên 380 triệu đồng để mở mới 1,3km đường vào nghĩa trang Nhân dân; tích cực vận động Nhân dân giải tỏa hành lang để đảm bảo mặt bằng xây dựng, mở rộng đường tỉnh lộ Vĩnh Kiên - Yên Thế.

Ngoài ra, ông còn trực tiếp tham gia vận động Nhân dân xây dựng các công trình, như: công trình vệ sinh, công trình chứa nước sạch, giếng nước sạch, sửa chữa nhà văn hóa thôn. Mới đây nhất, đầu năm 2023, ông Hoàn đã vận động Nhân dân trong thôn hiến đất và đóng góp trên 200 triệu đồng để xây dựng cầu Hang Luồn bắc qua suối, hiện nay cầu đang trong quá trình hoàn thiện.

Nhận thấy đình làng Mẫu Ba là nơi thờ tự tâm linh, có ý nghĩa quan trọng với người  trong thôn đã bị xuống cấp và khuôn viên hẹp, với vai trò là Người có uy tín, quản lý đình làng, ông Hoàn đã tích cực vận động Nhân dân sửa sang, cải tạo lại đình, cùng với đó vận động các hộ dân có đất ven đình hiến hơn 200 mét vuông đất để mở rộng khuôn viên. 

Có được kết quả trên theo ông Hoàn, mình cứ thấy cái gì tốt cho dân thì mình cố gắng làm và vận động Nhân dân, không có tư lợi cá nhân và có sự chia sẻ, dần dà người dân sẽ đồng thuận. Đơn cử như việc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, với các hộ dân không đồng tình, thì mình phải nói làm sao để người dân hiểu được tầm quan trọng của con đường, góp phần phát triển kinh tế, cho con cháu đi lại dễ dàng.

Nói về sự đổi thay của thôn Ba Luồn, ông Hoàn bày tỏ, nhờ sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, tinh thần tự lực, tự cường của Nhân dân, hiện nay đường giao thông trong thôn tương đối hoàn thiện, tạo điều kiện giúp người dân đi lại, phát triển kinh tế; nhiều tuyến đường điện cụm dân cư trong thôn có điện thắp sáng đường vào ban đêm; nhà nhà đều có hố rác, chuồng trại gia súc xa nhà; môi trường vệ sinh đảm bảo sạch sẽ; tình an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, thôn không có người mắc các tệ nạn xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt.

Ông Trần Văn Hoàn (thứ 2 hàng đầu từ phải sang) tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái năm 2023
Ông Trần Văn Hoàn (thứ 2 hàng đầu từ phải sang) tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái năm 2023

Từ những đóng góp tích cực của các tổ chức đoàn thể trong thôn, trong xã và cá nhân ông Trần Văn Hoàn, đã góp phần quan trọng giúp diện mạo thôn Ba Luồn ngày càng khang trang hơn, đồng thời góp phần đưa xã Vũ Linh về đích NTM từ năm 2020.

Nhận định về vai trò của Người có uy tín trên địa bàn huyện, bà Nguyễn Hồng Ngọc, Trưởng phòng Dân tộc huyện Yên Bình cho biết, bao năm nay, lực lượng Người có uy tín trên địa bàn luôn gương mẫu và đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thôn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; quy ước, hương ước của làng; tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, các hoạt động ủng hộ, từ thiện; nhất là chung tay xây dựng NTM; tham gia tích cực vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; được bà con Nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. Trong đó, tiêu biểu có Người có uy tín Trần văn Hoàn, thôn Ba Luồn, xã Vũ Linh.

Với những đóng góp tích cực, có hiệu quả, ông Trần Văn Hoàn nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành. Năm 2023, ông là một trong 14 Người có uy tín đại diện cho gần 800 Người có uy tín tỉnh Yên Bái, tham dự Hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023, do Ủy ban Dân tộc tổ chức và nhận được Bằng Khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Người có uy tín Quảng Ninh đóng góp tích cực trong cuộc Điều tra thu thập thông tin 53 DTTS

Người có uy tín Quảng Ninh đóng góp tích cực trong cuộc Điều tra thu thập thông tin 53 DTTS

Từ ngày 1/7 đến 15/8/2024, cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2024 (cuộc Điều tra). Để cuộc Điều tra về đích đúng tiến độ, ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, còn có sự đồng hành, hỗ trợ quan trọng và tích cực của đội ngũ già làng, trưởng bản, Người có uy tín.