Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng giữa cộng đồng

Người có nhiều “vai” ở Đưng K’Si

Thảo Linh - 19:25, 05/07/2024

Nhiều năm nay, ông Bon Tô Sa Nga (sinh năm 1963, dân tộc Cơ Ho) được bà con thôn Đưng K’Si, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng tín nhiệm bầu chọn là Người có uy tín của thôn. Ngoài nỗ lực vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, ông Bon Tô Sa Nga còn có lối sống giản dị, gần gũi, biết chia sẻ, động viên mọi người, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương.

Khu dân cư Đưng K’Si. Ảnh tư liệu
Khu dân cư Đưng K’Si. Ảnh tư liệu

Nhiều “vai” trong một người

Khi nhắc đến ông Bon Tô Sa Nga, người Cơ Ho sống dưới dãy Bidoup – Núi Bà luôn bày tỏ sự kính trọng và biết ơn bởi lời nói và hành động của ông luôn vì cộng đồng. Người dân thôn Đưng K’Si đã quá quen với hình ảnh ông Bon Tô Sa Nga ngày ngày đi đến từng nhà vận động, tuyên truyền, giúp bà con ở thôn Đưng K’Si nắm bắt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào hoạt động ở khu dân cư.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà ván đã nhuốm màu thời gian, ông Bon Tô Sa Nga cho biết: “Mình vừa tranh thủ chút công chuyện đến vận động một số hộ dân trong thôn hiến đất mở đường”. Công việc của ông Bon Tô Sa Nga khó có thể kể hết, bởi được người dân tin tưởng nên ông Bon Tô Sa Nga phải đảm nhiệm nhiều “chức vụ” cùng một lúc như: Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đưng K’Si, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chi Hội trưởng Hội Người cao tuổi, Tổ trưởng Tổ hòa giải,… Ở lĩnh vực nào, ông Bon Tô Sa Nga cũng nỗ lực làm tốt trọng trách của mình.

Ông Bon Tô Sa Nga thực sự là “điểm tựa” của người Cơ Ho ở thôn Đưng K’Si. Mặc dù phụ trách nhiều công việc khác nhau nhưng ông luôn nỗ lực hết mình trong mọi công việc, nhất là trong phát triển kinh tế, lưu giữ và phát huy văn hóa dân tộc Cơ Ho”.

Ông Kơ Să Ha Khrên, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Chais

Vận động đồng bào phát triển kinh tế

Ngược thời gian trở lại năm 2009, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông Bon Tô Sa Nga nghỉ công tác ở xã Đạ Chais trở về làm kinh tế gia đình. Trong thâm tâm, ông luôn nghĩ mình phải làm được kinh tế, có cuộc sống khấm khá thì nói bà con mới tin và làm theo. Gia đình ông lúc đó đang có trên 2,5ha đất đồi, ông Bon Tô Sa Nga bắt tay vào cải tạo đất để trồng cà phê. Nhờ nguồn nước tưới thuận lợi, lại được chăm sóc cẩn thận nên vườn cà phê của gia đình ông phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Ông Bon Tô Sa Nga còn chăn nuôi thêm đàn bò để vừa có nguồn phân bón cho cây trồng, vừa phát triển nhân đàn để nâng cao thu nhập. Nhờ thế, đời sống kinh tế của gia đình ông ngày càng được cải thiện, nâng lên.

Năm 2012, khi kinh tế gia đình đã ổn định, ông Bon Tô Sa Nga mới tự tin đảm nhiệm vai trò Trưởng thôn Đưng K’Si khi bà con tín nhiệm bầu chọn. Ông Bon Tô Sa Nga chia sẻ: “Đạ Chais là xã Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân; bà con luôn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhưng cái khó ở đây là đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, các tập tục lạc hậu vẫn còn tồn tại, nên muốn tuyên truyền, vận động một việc gì đó, không phải là chuyện dễ. Có một số người không phản đối ra mặt, nhưng vẫn ngấm ngầm không làm theo”.

Hiểu được tâm lý của bà con, ông Bon Tô Sa Nga phối hợp với chính quyền địa phương, cán bộ khuyến nông hướng dẫn tận tình người dân cách trồng và chăm sóc cà phê, các loại rau màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Khi mỗi một mô hình thành công, ông lại tập hợp bà con trong buôn đến học tập và làm theo mô hình đó. Nhờ cách làm này, bà con Cơ Ho trong thôn Đưng K’Si đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đời sống kinh tế của người dân ngày càng được cải thiện, nâng lên rõ rệt. Hiện, toàn thôn Đưng K’Si có 163 hộ, nhưng chỉ còn 9 hộ thuộc diện nghèo. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của các ngành, các cấp và người dân thì có công đóng góp không nhỏ của Người có uy tín Bon Tô Sa Nga.

Gia đình ông Bon Tô Sa Nga phát triển chăn nuôi bò, góp phần nâng cao cuộc sống
Gia đình ông Bon Tô Sa Nga phát triển chăn nuôi bò, góp phần nâng cao cuộc sống

Giữ gìn văn hóa truyền thống

Ông Bon Tô Sa Nga còn tích cực tuyên truyền người dân từ bỏ các tập tục lạc hậu trong ma chay, cưới hỏi để giảm bớt chi phí tốn kém. Ông vận động người dân nói không với nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nhờ đó 5 năm trở lại đây, thôn Đưng K’Si không có trường hợp nào tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Bên cạnh đó, ông Bon Tô Sa Nga thường xuyên vận động, thuyết phục bà con tham gia hiến đất, hiến rẫy mở đường giao thông nông thôn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như sinh hoạt cồng chiêng, dệt thổ cẩm, đan lát, làm rượu cần,… giúp người dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng buôn làng ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Ông Kơ Să Ha Khrên, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Chais cho biết thêm: “Ông Bon Tô Sa Nga thực sự là “điểm tựa” của người Cơ Ho ở thôn Đưng K’Si. Mặc dù phụ trách nhiều công việc khác nhau nhưng ông luôn nỗ lực hết mình trong mọi công việc, nhất là việc phát triển kinh tế, lưu giữ và phát huy văn hóa dân tộc Cơ Ho”.

Tin cùng chuyên mục
Những người góp sức bảo vệ môi trường biển ở Bình Định

Những người góp sức bảo vệ môi trường biển ở Bình Định

Với mong muốn góp chút công sức của mình giữ màu xanh cho biển, mỗi tuần, anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, Tổ trưởng lại cùng các thành viên trong Tổ bảo vệ san hô ở xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn (Bình Định) tổ chức các đợt lặn để vớt rác thải dưới vùng biển gần bờ. Công việc của các anh là tự nguyện, xuất phát từ tình yêu với biển nhằm bảo vệ rạn san hô quý hiếm và góp phần giữ sạch môi trường biển.