Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Người có uy tín trong đồng bào DTTS ở Gia Lai: Chung tay thay đổi diện mạo thôn làng

Thùy Dung - 10:11, 12/03/2021

Nhiều năm qua, những Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát huy tối đa vai trò của mình trong công tác vận động, tuyên truyền người dân tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”… Hoạt động của những Người có uy tín đã góp phần chung tay cùng chính quyền và Nhân dân làm thay đổi diện mạo thôn làng, giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Già làng Siu Deo (làng Mook Đen 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) chia sẻ về công tác tuyên truyền, vận động giữ vững chủ quyền vùng biên
Già làng Siu Deo (làng Mook Đen 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) chia sẻ về công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ vững an ninh chủ quyền vùng biên

Những “cầu nối” tuyên truyền

Xã H’ra, huyện Mang Yang từng là điểm nóng vì bị đạo Hà Mòn xâm nhập; nhiều người không chịu làm ăn mà bỏ lên núi cầu nguyện, nghe lời kẻ xấu chống lại chính quyền… Chứng kiến những hệ lụy do đạo Hà Mòn gây ra, ông Y Thành, dân tộc Ba Na, Người có uy tín của thôn Kdung 2, xã H’ra đã phối hợp với các cấp chính quyền vận động, tuyên truyền người dân tránh đi lầm đường lạc lối. 

Ông đã trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động quần chúng được trên 30 buổi với hơn 1.000 lượt người tham dự; vận động các đối tượng trước đây đã từng tham gia đạo nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế. “Ngày trước, đạo Hà Mòn xâm nhập đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều gia đình, vợ chồng ly tán, con cái không được đến trường. Trước tình hình đó, tôi đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân hiểu để bài trừ”, ông Y Thành cho biết.

Ở khu vực biên giới, các già làng cũng không quản ngại khó khăn, ngày đêm vận động người dân không vượt biên trái phép, giữ vững chủ quyền. Già làng Siu Deo, dân tộc Gia Rai (thôn Mook Đen 2, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) là một trong những tấm gương tiêu biểu trong việc phối hợp với các đơn vị chức năng để bảo vệ đường biên.

Ia Dom là xã biên giới đặc biệt khó khăn, nhận thức về pháp luật của bà con DTTS còn hạn chế. Lợi dụng điều này, những thế lực phản động thường xuyên lôi kéo, kích động người dân vượt biên trái phép, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc cũng như chia rẽ mối quan hệ giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia. Nắm được tình hình này, già làng Siu Deo đã cùng chính quyền cơ sở các xã biên giới phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc giữ vững hòa bình khu vực biên giới; tuyên truyền người dân không vi phạm Luật Biên giới, quy chế biên giới, tham gia bảo vệ các cột mốc biên giới, bảo vệ rừng; vận động người dân không vượt biên... Từ năm 2018 - 2020, già làng Siu Deo đã phối hợp cùng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức 37 buổi tuyên truyền, vận động bà con tại các thôn, làng tham gia bảo vệ khu vực biên giới. Vận động 15 trường hợp từ bỏ hành vi lấn chiếm đất làm rẫy tại các khu vực biên giới không cho phép...


Nhiều năm qua, Người có uy tín đã phát huy tối đa vai trò của mình trong công tác vận động, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, giữ vững ANTT tại địa phương
Nhiều năm qua, Người có uy tín đã phát huy tối đa vai trò của mình trong công tác vận động, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, giữ vững ANTT tại địa phương

Quan tâm những “cầu nối” của Đảng với dân

Người có uy tín, già làng, trưởng thôn cùng hệ thống chính trị ở thôn, làng còn là những tấm gương sáng trong phong trào hiến đất làm đường, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế, gây quỹ giúp người nghèo; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để chủ động phòng, chống dịch Covid-19…

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có 44 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 43 DTTS chiếm 46%. Trong đó người Gia Rai chiếm 30%, người Ba Na chiếm 12%, các dân tộc khác chiếm 3,35%. Năm 2020, toàn tỉnh Gia Lai có 995 Người có uy tín.

Người có uy tín ở làng Krêl (xã Ia Krêl, Đức Cơ) vận động người dân đeo khẩu trang để phòng, chống Covid-19
Người có uy tín ở làng Krêl (xã Ia Krêl, Đức Cơ) vận động người dân đeo khẩu trang để phòng, chống Covid-19

Nhiều năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, vai trò Người có uy tín ngày càng được phát huy. Nhờ vậy bộ mặt thôn, làng đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân được nâng cao, các hoạt động văn hóa - xã hội ngày càng phát triển, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững.

Để động viên Người có uy tín, già làng, trưởng thôn… các cấp, ngành trên địa bàn, tỉnh Gia Lai cũng thường xuyên thăm hỏi, quan tâm, động viên những Người có uy tín tiêu biểu thông qua nhiều hình thức, như: Gặp mặt, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ về tinh thần, vật chất khi Người có uy tín gặp khó khăn; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những Người có uy tín tiêu biểu…

Tin cùng chuyên mục
Lung linh “phố núi” A Nôr

Lung linh “phố núi” A Nôr

Chiều buông xuống, cũng là lúc ánh đèn của những biển hiệu homestay, farmstay ở A Nôr bật lên rực rỡ. Điểm du lịch sinh thái A Nôr do đồng bào Bru Vân Kiều xây dựng và vận hành giờ đây được trang hoàng lung linh như một khu phố nhỏ trên miền núi rừng hoang sơ.