Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Người “giữ lửa” đoàn kết trong cộng đồng đồng bào DTTS ở Kim Bình

Vân Khánh - 3 giờ trước

Giữa vùng đất Kim Bình (tỉnh Tuyên Quang) giàu truyền thống cách mạng, nơi các dân tộc cùng sinh sống đan xen, vẫn lặng thầm hiện diện những con người bền bỉ “giữ lửa” khối đại đoàn kết. Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gương mẫu trong đời sống hằng ngày, họ trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần gắn kết cộng đồng đồng bào DTTS, củng cố niềm tin của Nhân dân và vun đắp sự đồng thuận xã hội ngay từ cơ sở.

Ông Ma Quang Đạt, người có uy tín, luôn đồng hành cùng bà con trong thôn phát triển kinh tế. (Ảnh: Vân Khánh)
Người có uy tín Ma Quang Đạt luôn đồng hành cùng bà con trong thôn phát triển kinh tế. (Ảnh: Vân Khánh)

Thôn vùng cao đổi thay từ những việc làm nhỏ

Ở tuổi hơn 70, ông Ma Quang Đạt mái tóc bạc trắng theo năm tháng, nhưng tinh thần, ý chí và nhiệt huyết vì cộng đồng của ông vẫn luôn vẹn nguyên như những ngày đầu được bà con tín nhiệm bầu làm Người uy tín của thôn vào năm 2013. 

12 năm qua, ông Đạt đã trở thành “cầu nối” quan trọng giúp đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân, đồng thời góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thôn Kim Quang hiện có 238 hộ dân, trong đó đồng bào DTTS chiếm trên 70%, chủ yếu là dân tộc Tày, Mông và Nùng. Trước năm 2013, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của thôn lên tới hơn 20%. Đường giao thông xuống cấp, việc đi lại khó khăn, hệ thống chiếu sáng và an ninh còn hạn chế. 

Trong bối cảnh đó, ông Ma Quang Đạt đã phát huy vai trò Người có uy tín, cùng chính quyền thôn, xã tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết phát triển kinh tế và chung tay xây dựng thôn bản văn minh, an toàn.

Ông Đạt chia sẻ: “Bà con mình trước còn ngại thay đổi, ngại đầu tư làm ăn. Nhưng khi thống nhất việc gì tốt cho cộng đồng thì tôi đều lắng nghe, bàn bạc và cùng bà con làm. Mình nói thì phải làm gương trước đã”.

Và đúng như lời ông nói, phong trào hiến đất làm đường nông thôn của thôn Kim Quang đã bắt đầu từ gia đình ông. Khi tuyến đường trục chính của thôn được phê duyệt mở rộng, ông Đạt là người đầu tiên tự nguyện hiến hơn 300 m2 đất của gia đình. Hành động gương mẫu ấy đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ông Ma Quang Đạt trực tiếp đến tận vườn hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Vân Khánh)
Ông Ma Quang Đạt (bên trái) trực tiếp đến tận vườn hướng dẫn bà con cách trồng, chăm sóc cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Vân Khánh)

Nối tiếp ông, nhiều hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất để công trình hoàn thành thuận lợi. Tiêu biểu như gia đình ông Ma Văn Chính hiến hơn 100 m2 đất, ông Ma Quang Chu hiến 80 m2 đất, cùng hàng chục hộ dân khác đồng lòng góp sức.

“Thấy ông Đạt đi đầu, tự nguyện hiến đất mà không hề đắn đo, chúng tôi cũng quyết tâm làm theo. Đường rộng ra, thôn sáng đẹp hơn, ai cũng hưởng lợi cả” ông Ma Văn Chính chia sẻ.

Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, hệ thống đường giao thông của thôn Kim Quang đến nay đã được bê tông hóa, tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế và nâng cao đời sống bà con.

Các phong trào lan tỏa rộng khắp

Không chỉ dừng lại ở việc làm đường, ông Ma Quang Đạt còn tích cực vận động người dân lắp đặt Camera an ninh và tuyến đường điện chiếu sáng trong thôn. Đây là mô hình được đánh giá cao, vì phát huy tinh thần tự quản của người dân, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ an ninh trật tự.

Với sự chung tay của cộng đồng, thôn Kim Quang đã hoàn thành hơn 2 km hệ thống đèn điện thắp sáng làng quê và lắp đặt các điểm Camera an ninh ở những khu vực trọng điểm.

Ông Đạt cho biết: “Thôn có điện sáng, có Camera giám sát thì bà con yên tâm hơn, trẻ con đi học tối cũng an toàn. Tôi chỉ vận động, còn chính bà con là người góp công, góp sức để làm nên”.

Nhờ hệ thống an ninh, chiếu sáng đồng bộ, tình hình trật tự xã hội trong thôn ổn định hơn, giảm rõ rệt các vụ việc tranh chấp nhỏ, tình trạng trộm cắp vặt hầu như không còn. Đây cũng là một trong những tiêu chí quan trọng giúp Kim Quang giữ vững danh hiệu thôn văn hóa nhiều năm liền.

Ông Ma Quang Đạt, người có uy tín, trực tiếp tham gia cùng lực lượng thu gom rác thải, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư. (Ảnh: Vân Khánh)
Người có uy tín Ma Quang Đạt trực tiếp tham gia cùng lực lượng thu gom rác thải, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư. (Ảnh: Vân Khánh)

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Kim Quang, ông Đạt hiểu rõ tiềm năng và thế mạnh của địa phương, nhất là trong phát triển kinh tế lâm nghiệp và chăn nuôi. Bởi vậy, ông luôn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của thôn Kim Quang chỉ còn trên 1,7% kết quả ấn tượng đối với một địa bàn vùng cao, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Điều khiến bà con quý trọng ông Ma Quang Đạt không chỉ là sự tận tụy, gương mẫu mà còn là tinh thần đoàn kết, sự chân thành trong cách đối xử với mọi người. Trong thôn, khi có mâu thuẫn nhỏ trong gia đình hay xóm láng giềng, ông đều là người đứng ra hòa giải, phân tích nhẹ nhàng để bà con thấu hiểu nhau hơn.

Chính quyền xã Kim Bình đánh giá: “Ông Ma Quang Đạt là Người có uy tín tiêu biểu, luôn đi đầu trong mọi phong trào. Ở thôn có việc gì khó, ông đều có mặt kịp thời. Nhờ sự tâm huyết của ông, nhiều chủ trương, chính sách đã đi vào cuộc sống một cách hiệu quả”.

Nhiều năm qua, dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng ông Đạt vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng. Ông thường xuyên tham gia các buổi họp thôn, hội nghị của xã, học tập các văn bản mới để về tuyên truyền lại cho người dân.

Ông tâm sự: “Mình còn sức là còn góp cho thôn bản. Bà con tin thì mình càng phải cố gắng để không phụ lòng”.

Với những đóng góp bền bỉ và thiết thực, ông Ma Quang Đạt xứng đáng là tấm gương sáng Người có uy tín trong đồng bào DTTS, người “thắp lửa” cho phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp thôn Kim Quang ngày càng đổi mới, khang trang, giàu đẹp.