Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh Ân Thị Thìn phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Mỹ Dung) Hiện nay, nhiều Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang trực tiếp tham gia hoặc đồng hành cùng bà con phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh, hợp tác xã tại cơ sở. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy quá trình này vẫn gặp không ít rào cản từ thiếu vốn, hạn chế về kỹ thuật sản xuất đến khó khăn trong xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm...
Phát biểu khai mạc Tọa đàm, bà Ân Thị Thìn - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: thông qua buổi tọa đàm mong muốn lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn, sát thực tế của đội ngũ Người có uy tín. Trên cơ sở đó, Sở sẽ tổng hợp và tham mưu cho tỉnh các giải pháp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hiệu quả cho các hộ kinh doanh, hộ sản xuất, các mô hình phát triển công nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn.
Bà Hoàng Thị Hiệp, Người có uy tín thôn Bắc Xa, xã Kỳ Thượng phát biểu tham luận. Ảnh: Mỹ DungTại Tọa đàm, các đại biểu đã trình bày tham luận tập trung trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm cũng như chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc đang gặp phải.
Bà Hoàng Thị Hiệp - Người có uy tín thôn Bắc Xa (xã Kỳ Thượng), cho biết, mô hình chăn nuôi dúi là hướng đi phù hợp với điều kiện của thôn Bắc Xa nói riêng và xã Kỳ Thượng nói chung. Mô hình không chỉ giúp cải thiện thu nhập cho gia đình bà, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới cho bà con trong vùng.
“Tôi mong các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các hộ muốn tham gia mô hình nuôi tập trung; tổ chức tập huấn kỹ thuật về phòng bệnh, chăm sóc sinh sản, xây dựng chuồng trại đạt chuẩn; đồng thời hỗ trợ kết nối thị trường, tìm đầu ra bền vững để bà con yên tâm đầu tư”, bà Hiệp chia sẻ.
Toàn cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Mỹ Dung)Bên cạnh đó, đại diện các sở, ngành liên quan đã trực tiếp phổ biến, cung cấp thông tin về các quy định pháp luật, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân; tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay vốn, hỗ trợ pháp lý và kết nối tiêu thụ sản phẩm...
Qua Tọa đàm, nhiều “điểm nghẽn” bước đầu được nhận diện, góp phần tạo thêm động lực để Người có uy tín tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS theo hướng bền vững.