Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Người Hoa ở TP. Cần Thơ chung tay xây dựng Đô thị đáng sống

Minh Triết - 16:38, 29/11/2023

Những năm qua, đời sống của người Hoa ở TP. Cần Thơ đang từng bước được nâng lên, tỷ lệ khá giàu tăng, hộ nghèo giảm sâu. Đặc biệt, thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, người Hoa TP. Cần Thơ đã và đang vận dụng cơ hội để vươn lên; đồng thời luôn ý thức trách nhiệm tích cực đóng góp sức người,sức của cùng chính quyền địa phương trên nhiều phương diện phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, xây dựng TP. Cần Thơ trở thành vùng đất thật sự đáng sống.

Trường phổ thông Việt - Hoa được TP. Cần Thơ cấp đất xây dựng
Trường phổ thông Việt - Hoa được TP. Cần Thơ cấp đất xây dựng

Tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái

Trên địa bàn TP. Cần Thơ hiện có 27 thành phần DTTS sinh sống; với 9.895 hộ (38.028 nhân khẩu), chiếm tỷ lệ 3,07% trên tổng dân số toàn thành phố. Trong đó, dân tộc Hoa có 3.542 hộ (chiếm 1,12%) trên tổng dân số toàn thành phố. Đồng bào Hoa cũng như các đồng bào DTTS khác đều được hưởng các chủ trương, chính sách ưu tiên của Nhà nước và TP. Cần Thơ thuộc nhiều lĩnh vực.

Những năm gần đây, cộng đồng người Hoa tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới trang thiết bị, công nghệ, mở rộng quy mô kinh doanh và đa dạng hóa ngành nghề truyền thống được khôi phục như: Chế biến hàng nông sản thực phẩm, xây xát gạo, bánh kẹo, ngành cơ khí, may mặc, ngành nhựa, đẩy mạnh đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ sản xuất có hiệu quả... 

Đời sống đồng bào người Hoa khá ổn định và ngày càng phát triển, đã giải quyết việc làm tăng thu nhập cho hàng ngàn lao động, góp phần vào công tác giảm nghèo chung của thành phố và đóng góp cho ngân sách địa phương. Đồng bào dân tộc Hoa trên địa bàn TP. Cần Thơ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua các hoạt động từ thiện xã hội, nhân các ngày lễ trọng đại của đất nước và các ngày lễ, tết, tín ngưỡng, tôn giáo.

Điển hình giai đoạn 2021-2023, Ban quản trị, Ban quản lý chùa, miếu, nghĩa trang và đồng bào người Hoa, đã đóng góp cho địa phương quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, nạn nhân chất độc da cam Dioxin, xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết, quỹ xây dựng cầu đường, tổ chức cấp phát gạo, quà tết cho hộ nghèo vui xuân đón tết… với số tiền gần 3.5 tỷ đồng. 

 Hỗ trợ xây dựng Trường phổ thông Việt - Hoa trên 910 triệu đồng. Đặc biệt, công tác giảm nghèo vẫn được cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm, đến cuối năm 2022 số hộ nghèo người Hoa có 15/3.542 hộ, chiếm 0,42% tổng số hộ người Hoa thành phố.

Đồng bào dân tộc Hoa TP. Cần Thơ luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, phong tục tập quán truyền thống
Đồng bào dân tộc Hoa TP. Cần Thơ luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, phong tục tập quán truyền thống


Đặc biệt, trải qua hơn 160 năm thành lập, trên địa bàn con có chùa Hiệp Thiên Cung Cái Răng vẫn giữ được nét uy nghi, cổ kính, với những nét kiến trúc đặc trưng độc đáo. Hiệp Thiên Cung còn được gọi là Chùa Ông Cái Răng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào ngày 14/4/2017.

Chùa Hiệp Thiên Cung Cái Răng là một trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng và văn hóa của Nhân dân địa phương, là một điểm tựa tinh thần, nơi hội họp sinh hoạt tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau và là nơi vui chơi giải trí... Bà con trong khu vực không phân biệt người Hoa hay người Việt đều đến cúng viếng chùa, đóng góp nhiều tiền của để góp phần tổ chức các hoạt động lễ hội trong năm và tu bổ sơn sửa lại chùa.  

Ông Tăng Học Nhân, Ban quản trị Chùa Hiệp Thiên Cung Cái Răng cho biết: "Với phương châm vận động của xã hội, phục vụ lại xã hội. Ban quản trị đã vận động nhiều công ty, xí nghiệp, các mạnh thường quân trong và ngoài nước, hỗ trợ trên 1 tỷ đồng, 12.000 kg gạo cho công tác hoạt động an sinh xã hội. Để người dân sống trên TP. Cần Thơ cảm nhận được nơi mình đang ở rất đáng sống. Như tinh thần Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội hướng tới”.

Trường Phổ thông Việt - Hoa đã trở thành ngôi trường của các em học sinh với nhiều thành phần dân tộc khác nhau
Trường Phổ thông Việt - Hoa đã trở thành ngôi trường của học sinh thuộc nhiều thành phần dân tộc khác nhau

Phát huy truyền thống cách mạng 

Ông Nguyễn Thanh Hoà, Phó trưởng Ban dân tộc TP. Cần Thơ cho biết, ngoài những đóng góp thường xuyên trong công tác an sinh xã hội, đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, đồng bào dân tộc Hoa luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, phong tục tập quán truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hằng năm Ban dân tộc TP.Cần Thơ cũng đã tham mưu cho UBND thành phố tổ chức tết cổ truyền, các lễ hội trên tinh thần “Đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”, các ngành, các cấp quan tâm, tạo nhiều điều kiện thuận lợi nhằm giữ gìn và phát huy tiếng nói, chữ viết của dân tộc, giải quyết kịp thời các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật của đồng bào dân tộc Hoa.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đánh giá, cùng với các thành phần dân tộc khác trên địa bàn, người Hoa đã đóng góp sức người, sức của trong công cuộc kháng chiến bảo vệ và xây dựng thành phố, lập nên nhiều chiến công. Nhiều đồng chí, đồng bào người Hoa là những chiến sĩ kiên cường chiến đấu, phục vụ cách mạng đã hy sinh; nhiều ngôi chùa, miếu của người Hoa là nơi cất giấu vũ khí, nuôi chứa cán bộ hoạt động cách mạng, là điểm tập hợp của các đồng chí Hoa vận hoạt động nội thành, nay đã được Nhà nước ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng. 

Những năm qua, đồng bào dân tộc Hoa tích cực tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội, tỷ lệ đảng viên, hội viên, đoàn viên người Hoa ngày càng tăng; các phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội được người Hoa hưởng ứng và tham gia tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Tính đến cuối năm 2022 toàn thành phố có 361 đảng viên là người Hoa, chiếm tỷ lệ 0,66% tổng số đảng viên toàn thành phố. UBND TP. Cần Thơ cũng đã luôn chú trọng chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân tộc Hoa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, bồi dưỡng, giới thiệu để cấp ủy đảng xem xét, kết nạp đảng.  

"Ngoài ra,Thành phố cũng luôn quan tâm triển khai chính sách đối với Người có uy tín, qua đó phát huy vai trò của Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố đã đề ra”, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch TP. Cần Thơ chia sẻ thêm.

Tin cùng chuyên mục
Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Đắk Lắk: Huyện Cư M’gar tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV

Ngày 17/5, UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Cư M’gar lần thứ IV - năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo huyện và 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 95 nghìn người đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện.