Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

L.Minh - 08:56, 08/05/2022

Dự báo, trong ngày và đêm 8/5, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông với lượng mưa khoảng 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Dự báo thời tiết, trong ngày và đêm nay (8/5), ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và giông với lượng mưa khoảng 20 - 50 mm/24 giờ, có nơi trên 70 mm/24 giờ (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong 6 giờ qua (từ 19 giờ ngày 7/5 đến 1 giờ ngày 8/5), Bắc bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm, tập trung chủ yếu ở khu vực Việt Bắc như: Mỹ Phương (Bắc Kạn) 70 mm, Yến Lạc (Bắc Kạn) 34 mm, Chế Là (Hà Giang) 35 mm…

Dự báo trong 6 giờ tới, Bắc bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 30 mm, có nơi mưa trên 40 mm.

Cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quétsạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Phía Tây Bắc bộ có mây, ngày nắng gián đoạn, từ chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28- 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác (tập trung vào sáng sớm, chiều và đêm). Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam bộ: Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.