Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quà cho học sinh, hộ đồng bào Khmer Tây Nam Bộ khó khăn

Hạnh Nguyên - 09:39, 15/07/2022

Ngày 14/7, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng các nhà hảo tâm đã đến các huyện Châu Thành, Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) và ba huyện Trần Đề, Long Phú, Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn là đồng bào Khmer; tặng xe đạp và trao học bổng đến các em học sinh nghèo hiếu học là con em đồng bào Khmer.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao xe đạp đến các em học sinh huyện Châu Thành (Trà Vinh)
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao xe đạp đến các em học sinh huyện Châu Thành (Trà Vinh)

Tham gia cùng Đoàn tại tỉnh Trà Vinh có ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; bà Nguyễn Thị Khá, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh; ông Phạm Minh Khánh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc đá quý Bến Thành.

Tại huyện Châu Thành, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo địa phương, các nhà hảo tâm đã trao tặng 50 xe đạp (2,7 triệu đồng/chiếc) và 150 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các em học sinh nghèo hiếu học là con em đồng bào Khmer của huyện.

Tại huyện Trà Cú, Đoàn đã trao 250 phần quà (mỗi phần trị giá 800.000 đồng, gồm: 500.000 đồng tiền mặt, 300.000 đồng là quà) tặng gia đình chính sách, hộ nghèo là đồng bào Khmer. Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú bày tỏ sự vui mừng, trân trọng khi được đồng chí Trương Hòa Bình đến thăm, tận tay tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo là đồng bào Khmer.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác trao học bổng đến các em học sinh giỏi huyện Mỹ xuyên (Sóc Trăng)
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác trao học bổng đến các em học sinh giỏi huyện Mỹ xuyên (Sóc Trăng)

Tại các huyện Trần Đề, Long Phú và Mỹ Xuyên thuộc tỉnh Sóc Trăng, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến trao tặng xe đạp và học bổng đến các em học sinh nghèo hiếu học là con em đồng bào Khmer, và tặng quà đến các gia đình chính sách, hộ nghèo là đồng bào Khmer. Cùng tham gia Đoàn tại tỉnh Sóc Trăng có Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc và Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Đại tá Lâm Thành Sol.

Tại 3 huyện, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao tặng 150 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học là con em đồng bào Khmer tại 3 huyện, mỗi suất 1 triệu đồng; trao 250 phần quà (mỗi phần trị giá 800.000 đồng) đến gia đình chính sách, hộ khó khăn là đồng bào Khmer.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và nhà hảo tâm trao quà đến hộ đồng bào dân tộc Khmer khó khăn thuộc huyện Long Phú (Sóc Trăng)
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và nhà hảo tâm trao quà đến hộ đồng bào dân tộc Khmer khó khăn thuộc huyện Long Phú (Sóc Trăng)

Tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh là hai tỉnh ven biển thuộc khu vực Tây Nam Bộ có tỷ lệ % và số khẩu là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống đông nhất khu vực. Đời sống của người dân và học sinh vùng đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn. Các phần quà, xe đạp và học bổng do nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vận động nhà hảo tâm trao tặng là món quà quý báu, ý nghĩa, góp phần hỗ trợ, tạo động lực cho con em đồng bào DTTS có thêm điều kiện đến trường học tập, vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.