Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lãnh đạo Ủy Ban Dân tộc tặng quà đồng bào dân tộc Chăm tại An Giang nhân dịp Tết RYA Haji 2022

N.Tâm - H.Diễm - 22:31, 07/07/2022

Ngày 7/7, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc Lê Sơn Hải làm Trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà đến Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang và đại diện Ban Quản trị Thánh đường xã Châu Phong, thị xã Tân Châu (An Giang), nhân dịp Tết RAYA Aid Adha (RYA Haji) của đồng bào dân tộc Chăm năm 2022. RYA Haji có ý nghĩa là Tết của sự yêu thương, tha thứ.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại buổi gặp mặt tặng quà đồng bào Làng Chăm Châu Phong
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu tại buổi gặp mặt tặng quà đồng bào Làng Chăm Châu Phong

Cùng tham gia Đoàn, có ông Tào Việt Thắng - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Địa phương III (Ủy ban Dân tộc).

Phát biểu tại buổi gặp mặt trao quà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải bày tỏ sự vui mừng khi đời sống đồng bào Chăm ngày càng ổn định, nhiều nét văn hóa được bảo tồn và phát huy. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm ghi nhận sự đóng góp của Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang, các giáo cả, Ban Quản trị và đồng bào DTTS Chăm đã cùng chính quyền địa phương vượt qua những khó khăn, thách thức do dịch bệnh và biến đổi khí hậu để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng làng Chăm ngày càng khởi sắc. Qua đó, đã góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tặng quà đến ông Haji Jacky - Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải tặng quà đến ông Haji Jacky - Trưởng Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm cũng thông tin đến các vị giáo cả, Người có uy tín về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đang triển khai thực hiện. Song song đó, vẫn còn nhiều chính sách hỗ trợ cho đồng bào DTTS đang còn hiệu lực và tiếp tục thực hiện.

“Đồng bào Chăm An Giang có nghề dệt thổ cẩm rất nổi tiếng. Vì thế, tôi tin tưởng với nghề truyền thống này, bà con mình tiếp tục phát huy, để phát triển kinh tế với nhiều hình thức, làm sao tạo thành sản phẩm hàng hóa lưu thông phổ biến rộng rãi hoặc kết nối các tour du lịch để du khách có thể tìm hiểu về văn hóa Chăm...”, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm gợi mở.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị Ban Dân tộc tỉnh cần xây dựng kế hoạch, dự án, chương trình phù hợp với thực tiễn, để nâng cao đời sống cho đồng bào về cả vật chất lẫn tinh thần, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Ông Men Pho Ly - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang, tặng quà nhân dịp RYA Haji 2022 đến Người có uy tín là dân tộc Chăm
Ông Men Pho Ly - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh An Giang, tặng quà nhân dịp RYA Haji 2022 đến Người có uy tín là dân tộc Chăm

Bên cạnh đó, Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang và đồng bào DTTS Chăm cần tiếp tục phát huy tinh thần tình đoàn kết, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước; xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần cùng lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh…

Dịp này, Ủy Ban Dân tộc đã trao 9 phần quà tập thể đến Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang, đại diện Ban Quản trị các Thánh đường trên địa bàn thị xã Tân Châu và 110 phần quà cá nhân cho các vị Người có uy tín, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo đồng bào DTTS Chăm để đón Tết RYA Haji đầm ấm, sung túc vui tươi, an lành và hạnh phúc.

Một số hình ảnh buổi thăm tặng quà

Người có uy tín, gia đình chính sách và hộ khó khăn là dân tộc Chăm đến dự buổi gặp mặt
Người có uy tín, gia đình chính sách và hộ khó khăn là dân tộc Chăm đến dự buổi gặp mặt
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cùng các thành viên trong Đoàn tặng quà đến 4 vị là Người có uy tín trong đồng bào DTTS là người Chăm
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải cùng các thành viên trong Đoàn tặng quà đến 4 vị là Người có uy tín trong đồng bào DTTS là người Chăm
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao quà và thăm hỏi ân cần các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại buổi gặp mặt quà nhân dịp RYA Haji 2022
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải trao quà và thăm hỏi ân cần các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại buổi gặp mặt quà nhân dịp RYA Haji 2022
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các vị trong Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo và Người có uy tín
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng các vị trong Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo và Người có uy tín