Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Nhân rộng những bản làng không khói thuốc để phát triển du lịch bền vững

Công Minh - 11:26, 26/11/2023

Bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá DTTS đặc sắc, thì việc xây dựng môi trường sống trong lành, không khói thuốc là một trong những giải pháp hiệu quả đang được nhiều địa phương tại Lai Châu áp dụng để phát triển du lịch bền vững.

Tại bản Huổi Chát (xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) các biển báo cấm hút thuốc lá được treo nhiều nơi, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân.
Tại bản Huổi Chát (xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) các biển báo cấm hút thuốc lá được treo nhiều nơi, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân.

Trong nỗ lực nhằm tạo ra môi trường sống lành mạnh hơn, những năm qua, nhiều địa phương tại tỉnh Lai Châu đã xây dựng thành công mô hình thôn bản không khói thuốc.

Bản Huổi Chát, xã Nậm Manh (huyện Nậm Nhùn), với 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống là một trong những ví dụ điển hình về quyết tâm xây dựng môi trường sống không khói thuốc.

Theo Trưởng bản Huổi Chát Giàng A Phùa chia sẻ, trước đây hút thuốc lá trở thành một thói quen cố hữu của người dân nơi đây. Từ người già tới trẻ, hễ gặp nhau chuyện trò, họ đều mời nhau điếu thuốc. Tuy vậy, trong vài năm trở lại đây, khi các phương tiện truyền thông đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền những tác hại của thuốc lá, thì nhận thức của người dân ngày một được nâng lên. Với vai trò, trách nhiệm của mình, trưởng bản, già làng, người có uy tín đã gương mẫu đi đầu thực hiện việc từ bỏ thuốc lá. Theo thời gian, người này nhìn người kia học tập, đến nay bản Huổi Chát đã không còn một ai hút thuốc lá.

Điều đáng nói, hiện bản Huổi Chát đang tập trung xây dựng, phát triển mô hình du lịch cộng đồng để từng bước giúp người dân thoát nghèo bền vững. Bên cạnh việc xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc của đồng bào DTTS, thì việc tạo ra một môi trường sống trong lành, không khói thuốc được xác định là một giải pháp đúng đắn để thu hút khách du lịch.

Về với bản Huổi Chát hôm nay, chúng ta dễ dàng cảm nhận được một không gian thanh bình. Từ đầu bản tới cuối bản, đâu đâu cũng thấy biển báo cấm hút thuốc được người dân treo tại những vị trí dễ nhìn nhất.

Trong tâm trạng hồ hởi, tự hào, anh Vàng A Sểnh, Bí thư Chi đoàn bản Huổi Chát chia sẻ: “Trong các cuộc họp của chi đoàn, nhiều nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá được lồng ghép để nâng cao nhận thức của các bạn đoàn viên, thanh niên. Từ đó, giúp họ chấp hành tốt quy định nói không với thuốc lá để bảo vệ sức khoẻ của chính mình và những người xung quanh”.

Với môi trường sống trong lành, không khói thuốc, bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) trở thành địa điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch.
Với môi trường sống trong lành, không khói thuốc, bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) trở thành địa điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch.

Tương tự bản Huổi Chát, bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu) cũng gắn với cái tên “bản du lịch không khói thuốc” được 4 năm nay.

Nhờ mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, cộng thêm môi trường sống trong lành, văn minh, người dân địa phương gần gũi, thân thiện, bản Sin Suối Hồ trở thành điểm du lịch ưa thích của nhiều người khi đến với Lai Châu.

Nói về quá trình xây dựng bản làng không khói thuốc, anh Vàng A Tráng, y tá bản Sin Suối Hồ cho biết: “Để có được thành quả như hôm nay, trong một thời gian dài, các cấp chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân trong bản về tác hại của thuốc lá. Cán bộ thôn bản không chỉ đi từng nhà, mà thông qua các cuộc họp, các buổi sinh hoạt cộng đồng đều đưa ra những hình ảnh, dẫn chứng cụ thể về tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức, sự hiểu biết cho bà con. Nhờ cách làm kiểu “mưa dầm thấm lâu” người dân địa phương tự khuyên nhau từ bỏ thuốc lá”.


Tin cùng chuyên mục
Đắk Nông dự kiến thu hút, đào tạo 73 bác sĩ

Đắk Nông dự kiến thu hút, đào tạo 73 bác sĩ

Ngày 6/9, tại Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 8, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông Huỳnh Thanh Huynh đã cung cấp thông tin về chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm 2024 ngành Y tế Đắk Nông dự kiến thu hút 53 bác sĩ và đào tạo sau đại học cho 20 bác sĩ.