Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

NHCSXH tiếp sức bản Ploang: Vốn nhỏ góp giấc mơ thoát nghèo lớn

Ngọc Mai - Anh Đức - 09:02, 03/12/2025

Giữa đại ngàn Trường Sơn, bản Ploang (xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị) đang bước vào hành trình đổi thay mạnh mẽ nhờ sự chung tay của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là nguồn vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Với 36 hộ đồng bào Bru-Vân Kiều, nơi đây vẫn còn nhiều gian khó, nhưng những khoản vay ưu đãi đúng thời điểm, cộng với sự sát cánh của Bộ đội Biên phòng (BĐBP), đã trở thành động lực quan trọng giúp bà con nuôi dưỡng khát vọng thoát nghèo và xây dựng cuộc sống ổn định.

NHCSXH và Bộ đội Biên phòng luôn sát cánh cùng hành trình xóa đói giảm nghèo của đồng bào bản Ploang
NHCSXH và Bộ đội Biên phòng luôn sát cánh cùng hành trình xóa đói giảm nghèo của đồng bào bản Ploang

Vốn chính sách mở hướng sinh kế bền vững 

Từ Trạm Biên phòng Khe Đen (thuộc Đồn Biên phòng Làng Mô), men theo con đường bê tông mềm mại dưới tán rừng, bản Ploang hiện lên giữa thung lũng yên bình với 36 hộ Bru-Vân Kiều. Đất khô cằn, mưa xuống lại đặc quánh, diện tích sản xuất nông nghiệp hạn chế khiến cuộc sống người dân gặp nhiều trở ngại. Trong điều kiện đó, chăn nuôi trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp và bền vững nhất.

Ngay đầu bản là ngôi nhà của vợ chồng ông Hồ Văn Thông - bà Hồ Thị Lý, một trong hai hộ đăng ký thoát nghèo năm 2025. Tháng 3/2025, gia đình được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Ninh (cũ) cho vay 50 triệu đồng để mua 5 con bò giống. Trong quá trình nuôi, ông Thông luôn nhận được sự hướng dẫn tận tình từ trung tá Hoàng Nam Giang, Tổ công tác biên phòng Khe Đen, Phó Bí thư Chi bộ bản Ploang. Đến nay, đàn bò phát triển tốt, 4 bò mẹ đã chuẩn bị sinh sản, hứa hẹn mang lại bước chuyển rõ rệt cho kinh tế gia đình.

Song song với chăn nuôi, bà Lý còn mở cửa hàng tạp hóa nhỏ, vừa đáp ứng nhu cầu của bà con, vừa tạo thêm nguồn thu ổn định. Niềm vui của gia đình còn nhân lên khi con gái được vay vốn để sang Nhật Bản làm việc, hiện có thu nhập khá. Cả hai vợ chồng đều tin tưởng sẽ thoát nghèo như cam kết vào cuối năm nay.

Cũng nhận khoản vay 50 triệu đồng từ NHCSXH, vợ chồng anh Hồ Văn Thiên - Hồ Thị Nghỉ đầu tư mua 3 con trâu. Chỉ sau hơn 4 tháng, đàn trâu đã sinh thêm 2 con, mang lại phấn khởi lớn cho gia đình. Trong buổi “báo cáo” với cán bộ NHCSXH và BĐBP, anh Thiên xúc động bày tỏ sự biết ơn vì sự hỗ trợ thiết thực cả về vốn lẫn sự theo dõi, hướng dẫn sát sao về kỹ thuật chăn nuôi.

Không dừng lại ở đó, gia đình anh Thiên còn nuôi 7 con dê, giống được hỗ trợ từ Hội Nông dân huyện Quảng Ninh (cũ). Anh đã bán 1 con dê thịt với giá hơn 100.000 đồng/kg và tái đầu tư mua dê con về nuôi. Từ chỗ khó khăn chồng chất, gia đình anh đã biết cách quản lý tài chính, chăm sóc đàn gia súc và nuôi dưỡng khát vọng thoát nghèo bằng chính đôi tay của mình.

Ở bản Ploang, mô hình nuôi dê của ông Hồ Văn Viết cũng là điểm sáng. Từ 3 con ban đầu, ông phát triển đàn lên 9 con. Dịp Tết vừa qua, ông bán 2 con dê thịt với giá 150.000 đồng/kg, có thêm khoản thu nhập đáng kể. Không chỉ chăm chỉ, ông Viết còn là người truyền kinh nghiệm quý cho bà con: dùng lá rừng chữa bệnh cho dê, xử lý vết thương… Nhờ đó, nhiều hộ đã áp dụng và đạt kết quả tốt.

Hồ Văn Thiên và đàn trâu từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH
Hồ Văn Thiên và đàn trâu từ nguồn vốn vay ưu đãi của NHCSXH

Chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau

Trung tá Hoàng Nam Giang cho biết: thiếu đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất là rào cản lớn với người dân Ploang. Tuy vậy, nhờ nỗ lực của từng hộ và sự định hướng đúng đắn của BĐBP, nhiều mô hình chăn nuôi đã phát huy hiệu quả. Trâu, bò được thả xa bản để tận dụng cỏ tự nhiên, còn dê được nuôi quanh khu vực nhà, phù hợp điều kiện thực tế.

Nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH là động lực quan trọng để bà con mạnh dạn đầu tư. Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Quảng Ninh, cho biết: trong quá trình triển khai vốn cho vay, ngân hàng luôn phối hợp chặt chẽ với BĐBP và chính quyền để nắm bắt tình hình thực tế, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo vốn được sử dụng đúng mục đích. “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục bố trí nguồn lực để đồng hành cùng bà con trong hành trình thoát nghèo, hướng đến phát triển kinh tế ổn định và bền vững,” ông Ngọc nhấn mạnh.

Những câu chuyện của các gia đình Hồ Văn Thông, Hồ Văn Thiên, Hồ Văn Viết… là minh chứng sinh động cho hiệu quả khi chính sách tín dụng ưu đãi đến đúng người, đúng thời điểm. Từ những mô hình chăn nuôi nhỏ, bà con đã dần tự tin làm kinh tế, cải thiện đời sống và nuôi dưỡng ước mơ vươn lên giữa đại ngàn Trường Sơn.