Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng để xã miền núi bứt phá

Mỹ Dung - 3 giờ trước

Sau sáp nhập 3 xã miền núi Kỳ Thượng, Đạp Thanh và Thanh Lâm thành xã Kỳ Thượng (Quảng Ninh) có quy mô, diện tích khá lớn. Địa phương này xác định, phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên rừng kết hợp du lịch cộng đồng là hướng đi thích hợp, tận dụng được tiềm năng để bứt phá.

Hạ tầng giao thông ở miền núi Kỳ Thượng đã được đầu tư tương đối đồng bộ, tạo nhiều điều kiện để địa phương phát triển về mọi mặt.
Hạ tầng giao thông ở miền núi Kỳ Thượng đã được đầu tư tương đối đồng bộ, tạo nhiều điều kiện để địa phương phát triển về mọi mặt.

Với lợi thế về tài nguyên rừng, Kỳ Thượng xác định phát triển các mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng như ba kích tím, sa nhân, hà thủ ô… nhằm nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất. Bên cạnh đó, việc phát triển rừng gỗ lớn, kết hợp bảo tồn rừng tự nhiên cũng được chú trọng, góp phần vừa tăng thu nhập cho người dân, vừa bảo vệ hệ sinh thái.

Sau sáp nhập, địa phương cũng có điều kiện quy hoạch lại không gian phát triển, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với tài nguyên rừng. Người dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ sản xuất nhỏ lẻ sang các mô hình kinh tế đa dạng hơn như trồng dược liệu, cây ăn quả xen canh trong rừng. Tuy nhiên, quy mô sản xuất hiện vẫn còn hạn chế, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và thị trường tiêu thụ.

Theo đó, người dân địa phương bắt đầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng đa dạng hơn, trong đó có phát triển kinh tế rừng, trồng dược liệu và cây ăn quả. Tuy nhiên, quy mô sản còn nhỏ lẻ, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và thị trường tiêu thụ.

Người dân địa phương bắt đầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng đa dạng hơn
Người dân địa phương bắt đầu chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng đa dạng hơn

Tại thôn Làng Dạ, sau nhiều năm triển khai, mô hình trồng ba kích tím đang tiếp tục được người dân mở rộng. Anh La Văn Thành, một trong những người tiên phong đưa cây ba kích về trồng từ năm 2008, cho biết hiệu quả kinh tế của loại cây này có thể cao hơn so với trồng keo trên cùng diện tích, dù kết quả cụ thể còn phụ thuộc vào giá cả thị trường và điều kiện canh tác.

Cùng với đẩy mạnh kinh tế lâm nghiệp, xã Kỳ Thượng cũng được định hướng phát triển du lịch cộng đồng dựa trên lợi thế rừng tự nhiên và bản sắc văn hóa của các dân tộc Tày, Dao... Một số mô hình trải nghiệm đã được triển khai, trong đó có Khu du lịch Am Váp Farm.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Khu du lịch Am Váp Farm chia sẻ, yếu tố thu hút du khách chủ yếu đến từ cảnh quan tự nhiên và các trải nghiệm gắn với đời sống cư dân địa phương, như: Tìm hiểu văn hóa, nghề thủ công hay sinh hoạt cộng đồng.

Thực tế, hoạt động du lịch tại địa phương vẫn mang tính thử nghiệm, phụ thuộc vào điều kiện hạ tầng và mùa vụ, quy mô chưa lớn. Tuy nhiên, đây được xem là hướng đi bổ trợ cho kinh tế rừng nếu được đầu tư phù hợp.

Du khách hào hứng với những mô hình du lịch trải nghiệm tại xã vùng cao Kỳ Thượng
Du khách hào hứng với những mô hình du lịch trải nghiệm tại xã vùng cao Kỳ Thượng

Theo ông Hoàng Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng, địa phương định hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng, đồng thời chú trọng nâng cao đời sống người dân và gìn giữ bản sắc văn hóa. Để đạt được mục tiêu này, Kỳ Thượng vẫn cần giải quyết các vấn đề như mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực sản xuất và đảm bảo phát triển bền vững.

Những thay đổi bước đầu ở xã Kỳ Thượng đã cho thấy địa phương đang trong quá trình chuyển dịch mô hình phát triển. Hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì sản xuất ổn định, tăng giá trị sản phẩm và thích ứng với điều kiện thực tế.

Tin cùng chuyên mục
Nông sản miền núi Khánh Hòa "thu" nhiều lợi khi lên sàn thương mại điện tử

Nông sản miền núi Khánh Hòa "thu" nhiều lợi khi lên sàn thương mại điện tử

"Khi đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, người dân không chỉ bán được hàng mà còn nắm bắt tín hiệu thị trường, biết người tiêu dùng cần gì để điều chỉnh sản xuất phù hợp, nâng cao giá trị sản phẩm”, ông Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa chia sẻ thông tin.
Đọc nhiều