Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Nông sản miền núi Khánh Hòa "thu" nhiều lợi khi lên sàn thương mại điện tử

L.Phương-H.Trường - 4 giờ trước

"Khi đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, người dân không chỉ bán được hàng mà còn nắm bắt tín hiệu thị trường, biết người tiêu dùng cần gì để điều chỉnh sản xuất phù hợp, nâng cao giá trị sản phẩm”, ông Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa chia sẻ thông tin.

Chuyển đổi số giúp sản phẩm nông nghiệp miền núi Khánh Hoà được nhiều người biết đến. (Ảnh: T.N)
Chuyển đổi số giúp sản phẩm nông nghiệp miền núi Khánh Hòa được nhiều người biết đến. (Ảnh: T.N)

Nông sản miền núi lên sàn thương mại điện tử

Tại các địa phương miền núi của tỉnh Khánh Hòa, như: Khánh Sơn, Khánh Vĩnh - nơi có nhiều nông sản đặc trưng, người dân đã từng bước tiếp cận các nền tảng trực tuyến, thay đổi tư duy từ sản xuất manh mún sang sản xuất có kế hoạch, phù hợp với nhu cầu thị trường. Đến nay, nhiều sản phẩm của bà con đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử, giúp việc tiêu thụ thuận lợi và mang lại thu nhập cao hơn.

Ông Nguyễn Văn Bính, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Sơn cho biết: Thương mại điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người sản xuất. Người dân không phải tốn chi phí thuê mặt bằng, giảm chi phí kho bãi, chi phí quảng cáo..

Theo ông Bùi Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy xã Khánh Sơn, thách thức lớn nhất trong chuyển đổi số là khả năng tiếp cận của người dân. Vì vậy, công tác tuyên truyền, hướng dẫn đóng vai trò rất quan trọng. 

“Cần đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung - cầu, tổ chức diễn đàn, xúc tiến giao thương để bà con có thêm cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ bền vững”, ông Bùi Hoài Nam cho biết.

Khách hàng lựa chọn nông sản miền núi. (Ảnh: T.N)
Khách hàng lựa chọn nông sản miền núi. (Ảnh: T.N)

Không chỉ người dân, các cơ sở sản xuất, hợp tác xã (HTX) ở miền núi cũng chủ động ứng dụng công nghệ số để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Theo bà Cao Thị Thanh Huyền, đại diện HTX Nông nghiệp - Dịch vụ tổng hợp Phước Chính, những năm gần đây, thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, HTX đã tiêu thụ được nhiều sản phẩm như: Gạo, măng khô, đậu xanh… với số lượng lớn.

Từng bước thu hẹp khoảng cách vùng miền

Tại xã Tây Khánh Vĩnh, HTX Nông nghiệp xanh Khánh Trung đã phát triển nhiều loại cây ăn quả như bưởi da xanh, vú sữa Mica, ổi Ruby… Tất cả đều được chăm sóc theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng hóa chất hay phân bón hóa học.

Bà Lê Thị Kim Thanh, Giám đốc HTX cho biết, chính chất lượng sản phẩm đã tạo dựng được niềm tin đối với người tiêu dùng. Cùng với đó, việc ứng dụng chuyển đổi số giúp sản phẩm của HTX được quảng bá rộng rãi hơn, góp phần tăng thu nhập cho các thành viên.

Tại xã Nam Khánh Vĩnh, HTX Nông nghiệp xanh Sơn Thái cũng ra đời từ tâm huyết của những người con địa phương với mong muốn xây dựng nền nông nghiệp bền vững, gắn kết cộng đồng và tạo sinh kế ổn định cho đồng bào DTTS. 

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Ben, Giám đốc HTX thông tin, với sự hỗ trợ về kỹ thuật và các lớp tập huấn, nông dân từng bước tiếp cận phương pháp sản xuất an toàn, hạn chế sử dụng hóa chất, hướng tới mô hình nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường. Bên cạnh cách quảng bá truyền thống, thành viên HTX còn tận dụng mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm, nhờ đó nhiều khách hàng biết đến hơn.

Vùng miền núi Khánh Hoà có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng được khách hàng ưa chuộng. (Ảnh: T.N)
Vùng miền núi Khánh Hòa có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng được khách hàng ưa chuộng. (Ảnh: T.N)

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã hỗ trợ người dân chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, từng bước hình thành vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi chủ lực. 

Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là hỗ trợ nông dân tiếp cận chuyển đổi số trong nông nghiệp. Bà con được tập huấn cách giới thiệu sản phẩm trực tuyến, livestream bán hàng và tìm hiểu xu hướng tiêu dùng để điều chỉnh kế hoạch sản xuất.

Theo ông Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa, nhiều sản phẩm như: Sầu riêng, bưởi da xanh… đã có mặt trên các sàn thương mại điện tử, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao giá trị. 

“Chúng tôi đang tích cực hướng dẫn bà con Livestream bán hàng trên mạng xã hội. Khi đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, người dân không chỉ bán được hàng mà còn nắm bắt tín hiệu thị trường, biết người tiêu dùng cần gì để điều chỉnh sản xuất phù hợp, nâng cao giá trị sản phẩm”, ông Lê Quốc Toàn nhấn mạnh.

Theo ông Bạch Văn Dương - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa, nhờ các giải pháp đầu tư mạnh mẽ, công tác chuyển đổi số tại vùng đồng bào DTTS bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. 

Các ứng dụng công nghệ đã hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị sản phẩm. Qua đó, mở ra cơ hội phát triển cho các vùng đồng bào DTTS, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa miền núi, nông thôn với khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng để xã miền núi bứt phá

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng để xã miền núi bứt phá

Sau sáp nhập 3 xã miền núi Kỳ Thượng, Đạp Thanh và Thanh Lâm thành xã Kỳ Thượng (Quảng Ninh) có quy mô, diện tích khá lớn. Địa phương này xác định, phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên rừng kết hợp du lịch cộng đồng là hướng đi thích hợp, tận dụng được tiềm năng để bứt phá.
Đọc nhiều