Đại diện lãnh đạo xã Giang Thành trao Cờ lưu niệm cho 8 đội thi đấu môn thể thao truyền thốngCác hoạt động hội thao năm nay diễn ra sôi nổi, với 8 đội thi đấu ở các môn truyền thống như: Đua xuồng, bắt vịt, kéo co, đập nồi đất và bóng chuyền nam. Bên cạnh đó, 4 đội văn nghệ đến từ các ấp, đoàn thể trong xã tham gia biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Khmer.
Ngoài ra, tại khuôn viên Nhà văn hóa xã, nhiều gian hàng ẩm thực được trưng bày, giới thiệu các món ăn, bánh dân gian đặc trưng như: Num ansom, num kôk, bún num bò chóc… thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng thức.
Trò chơ dân gian luôn được đông đảo bà con đăng ký tham gia Kết thúc các phần thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho liên ấp Phú Lợi; giải Nhì thuộc về liên ấp Phú Mỹ và giải Ba cho Ban Chỉ huy Quân sự xã Giang Thành. Ở các nội dung cụ thể, môn bóng chuyền nam, giải Nhất thuộc về đội liên ấp Phú Mỹ; môn kéo co, giải Nhất đội liên ấp Phú Lợi; đua xuồng đôi nam, đội liên ấp Phú Lợi giành giải Nhất; đôi nữ, đội Phú Lợi tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu; đôi nam nữ, giải Nhất thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Giang Thành.
Trong phần thi văn nghệ, giải Nhất đơn ca và múa đều thuộc về Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Giang Thành; thể loại song ca, đội liên ấp Phú Mỹ giành giải Nhất; giải Nhất gian hàng ẩm thực thuộc về liên ấp Phú Lợi.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Giang Thành đạt nhiều giải cao trong phần thi văn nghệ Ông Hà Văn Thanh Khương - Bí thư Đảng ủy xã Giang Thành, cho biết: “Lễ hội Oóc Om Bóc là nét đẹp văn hóa truyền thống, được đồng bào Khmer xã Giang Thành gìn giữ và phát huy qua nhiều thế hệ. Hoạt động hội thao, văn nghệ lần này không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của Nhân dân, mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, gắn kết chính quyền địa phương với bà con nơi biên giới”.
Ngày hội Oóc Om Bóc tại xã Giang Thành không chỉ là dịp vui chơi, giao lưu văn hóa - thể thao, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng các dân tộc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc Khmer vùng biên giới Tây Nam Tổ quốc.