Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Nhiều sai phạm tại Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân Quỳnh Tân

PV - 10:38, 22/04/2019

Quỹ hỗ trợ nông dân xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An được thành lập từ 2004 với mục đích hỗ trợ người dân xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Quỹ hỗ trợ nông dân đã để xảy ra nhiều sai phạm cần phải xử lý triệt để để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.

Ông Hồ Sĩ Lâm phản ánh những sai phạm tại Quỹ Hỗ trợ nông dân xã Quỳnh Tân. Ông Hồ Sĩ Lâm phản ánh những sai phạm tại Quỹ Hỗ trợ nông dân xã Quỳnh Tân.

Người đóng quỹ bức xúc

Ông Hồ Sỹ Lâm 64 tuổi, trú xóm 11, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu thông tin: Năm 2010, theo vận động của Quỹ hỗ trợ nông dân xã, gia đình tôi đã đóng hơn 100 triệu đồng. Đây là số tiền mà cả nhà tôi chắt góp từ tiền bán nhung hươu và lúa. Thời gian đầu đóng Quỹ, chúng tôi vẫn được thanh toán tiền lãi đầy đủ thế nhưng từ năm 2018 đến nay Qũy không thanh toán tiền lãi nữa. Khi tôi bị ốm phải đi điều trị bệnh ở Hà Nội nên xin rút số tiền gốc đã gửi nhưng lại không được”.

Cách nhà ông Lâm không xa, vợ chồng bà Lê Thị Lan đã hơn 70 tuổi cũng trong hoàn cảnh tương tự. Bà Lan cho biết, 2 vợ chồng bà vốn tiết kiệm được ít tiền để phòng lúc tuổi già đều nộp vào Quỹ. Thế nhưng mới đây, bà Lan phải đi bệnh viện mổ u xơ tuyến vú, nhưng lên Quỹ xin rút thì không được. “Hiện tôi còn trong quỹ 15 triệu đồng nhưng không biết khi nào rút được. Lên nhiều lần thì họ cứ khất lần, khất lượt nên tui cũng mỏi mệt”, bà Lan nói

Không riêng gì ông Lâm, bà Lan qua tìm hiểu của phóng viên riêng xóm 11 hiện có 14 hộ có hoàn cảnh tương tự.

Phát hiện nhiều sai phạm

Trước những phản ánh của người dân, tháng 3/2018 Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh. Sau quá trình làm việc, Hội Nông dân tỉnh có kết luận về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân xã Quỳnh Tân (Ban quản lý) giai đoạn 2008-2017.

Theo đó, giai đoạn từ năm 2008-2010, Ban quản lý đã làm trái quy định trong việc huy động và cho vay vốn. Thời gian này Quỹ do ông Hồ Minh Mậu (hiện là Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân) làm Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Tân, kiêm Trưởng ban quản lý Quỹ.

Cụ thể, Ban quản lý đã xét cho vay không đảm bảo đúng quy trình, không tổ chức họp để bình xét đề nghị hộ được vay. Trong đó có nhiều hộ vay nhiều lần và số tiền vay vượt quá mức quy định. Điển hình như ông Hồ Bá Uyên (Chi hội 5) được vay hàng chục lượt với số tiền gần 500 triệu đồng, trong đó có nhiều phiếu không có chữ ký người nhận tiền, người lập phiếu, kế toán, trưởng ban.

Ngoài ra, Ban quản lý còn huy động vốn trái quy định; lập hồ sơ cho vay và quản lý lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính. Trong quá trình cho vay không kiểm tra hộ vay vốn chặt chẽ dẫn đến nợ quá hạn và khó đòi với số tiền hơn 782 triệu đồng.

Còn trong giai đoạn 2010-2017, bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã, Trưởng Ban quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân thay ông Mậu đã phát hiện nhiều vi phạm nhưng không báo cáo Hội cấp trên để giải quyết. Không những vậy, bà Hà còn lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ lập hồ sơ cho 5 hộ vay với số tiền 150 triệu đồng không đúng quy định.

Ban quản lý Quỹ giai đoạn này còn để dư nợ quá hạn là hơn 1,2 tỷ đồng, nợ khó đòi là hơn 817 triệu đồng.

Phiếu nộp tiền vào quỹ của ông Hồ Sĩ Lâm nay không rút ra được. Phiếu nộp tiền vào quỹ của ông Hồ Sĩ Lâm nay không rút ra được.

Cần xử lý nghiêm

Để giải quyết vấn đề liên quan đến Quỹ Hỗ trợ nông dân xã Quỳnh Tân, ngày 14/3, Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu đã có buổi làm việc với Hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu, Công an huyện, UBND xã, Hội Nông dân xã Quỳnh Tân. Theo ông Nguyễn Hữu Viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Tân thì tại cuộc họp, Thường trực Huyện ủy đã yêu cầu tập thể, cá nhân Hội Nông dân, Quỹ Hỗ trợ nông dân xã Quỳnh Tân giai đoạn 2008-2017 phải khắc phục ngay các sai phạm.

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục theo dõi thông tin và phản ánh tới bạn đọc về kết quả xử lý vụ việc trên.

MINH THỨ - PHẠM BẰNG

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 05/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!