Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Nhìn lại vụ việc khủng bố tại Đắk Lắk: Dựa vào tai mắt Nhân dân (Bài 3)

Lê Hường - 15:21, 22/07/2023

Không những tận tình hỗ trợ, sát cánh cùng lực lượng chức năng truy bắt đối tượng khủng bố, tố giác tội phạm, trưởng thôn, già làng, Người uy tín và quần chúng Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk còn góp công lớn trong việc vận động, dẫn dắt và là “tai mắt” giúp chính quyền, cơ quan chức năng giữ gìn an ninh trật tự cơ sở.

Chị H’Liên Niê Trưởng buôn Ea Liăng, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk (áo hồng)
Chị H’Liên Niê, Trưởng buôn Ea Liăng, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk (áo hồng) được bà con tin tưởng, là điểm tựa mỗi khi bà con cần giúp đỡ.

Khi cán bộ gần gũi người dân

Có trình độ học vấn cao, tinh thần nhiệt huyết và gần gũi, chị H’Liên Niê (SN 1990), Trưởng buôn Ea Liăng, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk được bà con tin tưởng, là “điểm tựa” mỗi khi bà con cần giúp đỡ. Chị H’Liên đã sát sao trong công tác nắm tình hình, lắng nghe, chia sẻ tâm tư với bà con. Vì thế, trong vụ việc ngày 11/6, cá nhân chị H’Liên cũng đã  trực tiếp vận động được một số đối tượng ra đầu thú.

Chị H’Liên kể: Sau khi vụ việc xảy ra, có rất nhiều hình ảnh được đăng tải trên báo, trên mạng xã hội, chị nhìn thấy và nhận ra có một số người dân buôn. Lúc đó chưa có danh sách, tôi cứ âm thầm đến nhà những người dân đó tìm hiểu, xác minh xem những người đó có nhà không. Đến khi có danh sách cụ thể, chị đi đến từng nhà để vận động nắm bắt tư tưởng của người dân và họ cũng thừa nhận người thân có tham gia thực sự. Chị vận động gia đình, khuyên nhủ đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

 “Mình đặt vai trò là người dân bình thường, tâm sự như người thân, người bạn để bà con dễ giải bày. Mình phân tích cho bà con hiểu không thể trốn được cả đời sống chui lủi, cách tốt nhất là ra đầu thú. Nếu không dám báo trực tiếp với chính quyền thì báo trưởng buôn, chứ không được trực tiếp đi  sẽ rất nguy hiểm”, chị H’Liên bộc bạch.

Buôn Ea Liăng có 7 dân tộc cùng sinh sống. Toàn buôn có 225 hộ, 1.035 nhân khẩu, trong đó dân tộc Ê Đê chiếm đa số với 171 hộ. Đến hết năm 2022, buôn còn 18 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo. Vụ việc xảy ra ở Cư Kuin vừa rồi, buôn có 10 người tham gia.

Chị H’Liên chia sẻ: Với cương vị là Trưởng buôn, cũng sinh sống ở địa phương và cũng là con cháu trong buôn nên tôi dễ dàng tiếp xúc, nói chuyện với bà con. Phải đặt bản thân vào trường hợp của bà con để họ chia sẻ cũng tự nhiên hơn. Hơn nữa, tôi cũng được dân tin tưởng, bình thường có vấn đề gì bà con báo lên mình. Khi mình đi vận động, phân tích cho người dân hiểu, đa số các hộ nhận ra lỗi lầm của mình và mong có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Có những người gọi điện, qua nhà nhờ mình báo lên lực lượng chức năng để tìm kiếm người thân. Nhờ đó, tôi tiếp cận, trực tiếp trò chuyện, vận động được 2 đối tượng ra tự thú.

Chị H’Liên đến các hộ dân trong buôn tuyên truyền, vận động
Chị H’Liên đến các hộ dân trong buôn tuyên truyền, vận động

Chị H’Liên là một trong số 5 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây là những các nhân tích cực tham gia truy bắt, cung cấp thông tin, giúp đỡ lực lượng Công an, chính quyền địa phương đối tượng gây ra vụ việc mất an ninh trật tự tại huyện Cư Kuin ngày 11/6.

Phát huy tai mắt Nhân dân

Trong vụ việc ngày 11/6, quần chúng Nhân dân không những rất hợp tác, tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt đối tượng mà còn cung cấp thông tin, giúp đỡ lực lượng chức năng làm tốt hơn công tác vây bắt đối tượng.

Điển hình như người dân thôn 24, xã Ea Ninh, khi phát hiện đối tượng người dân điện báo trưởng thôn, thấy đối tượng giấu vũ khí thì gọi nhau vây bắt được 3 đối tượng bàn giao cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đối tượng chạy sâu vào các rẫy cà phê, hoa màu và lẩn trốn đến các thôn lân cận nên người dân thôn 24, tiếp tục cùng lực lượng chức năng rà soát từng rẫy cà phê, mương suối phát hiện bắt thêm một số đối tượng. Hay như người dân xã Ea Bhok cũng cùng lực lượng chức năng bắt 4 đối tượng trốn tại đại bàn.

Chính tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, giữa Nhân dân và chính quyền, lực lượng chức năng mà vụ việc nhanh chóng được làm rõ, các đối tượng tham gia vụ việc cũng bị bắt.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Luyện Niê Kđăm, Người có uy tín buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin chia sẻ với phóng viên
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Luyện Niê Kđăm, Người có uy tín buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin chia sẻ với phóng viên

 Ông Y Luyện Niê Kđăm ở buôn Kram, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết: Người dân nơi đây một lòng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và chính quyền. Vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra vừa qua, các đối tượng đã có mưu đồ, sự chuẩn bị từ trước nhắm vào chính quyền để lợi dụng chống phá bằng những luận điệu xuyên tạc. 

Để khối đại đoàn kết được vững chắc, chính quyền địa phương, các cơ quan, đoàn thể cần phải gần dân, sát dân, lắng nghe chia sẻ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, hiểu rõ đặc thù từng vùng. Thông qua Nhân dân nắm tình hình địa bàn, khu dân cư, đặc biệt là Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Bởi Người có uy tín không những được Nhân dân tin tưởng, năng động, hiểu biết pháp luật, tích cực tham gia các phong trào và nắm rõ tâm lý bà con Nhân dân. 

"Chính quyền và Nhân dân các dân tộc phải đoàn kết để chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng thế trận Nhân dân, bài trừ hoạt động chống phá Nhà nước. Chỉ có đoàn kết mới vô hiệu hóa được âm mưu của các thế lực thù địch",Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Y Luyện Niê Kđăm nhấn mạnh.

Thực tế, trong vụ việc xảy ra ở  vừa qua, Người có uy tín cũng đã tích cực tham gia tuyên truyền, trước hết là con cháu gia đình, dòng tộc và bà con ở cơ sở thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phối hợp cùng lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động các đối tượng trong các thôn, buôn ra đầu thú. Tuyên truyền vận động người thân, bà con không tin, không nghe theo lời dụ dỗ, luận điệu của các thế lực. 

Tin cùng chuyên mục
Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh vừa chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty kịp thời tổng chỉ huy điều động nhân lực, vật lực từ tất cả đơn vị trong EVNNPC để hỗ trợ các Công ty Điện lực khắc phục hậu quả ngay khi cơn bão số 3 đi qua. Việc điều động sẽ được bố trí rạch ròi, kịp thời theo các khu vực phù hợp với mức độ ảnh hưởng khác nhau, đảm bảo tổ chức khoa học và hiệu quả.