Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Những đứa trẻ trong khu cách ly

Thiên Đức - Hiền Mai - 16:42, 31/05/2021

Trong những ngày qua, hàng nghìn trẻ em trên cả nước đã phải vào ở trong các khu cách ly tập trung. Trong điều kiện còn nhiều lo toan, nhưng cả xã hội vẫn luôn dành cho các em sự quan tâm, yêu thương. Chính tinh thần lạc quan của các em đã tiếp thêm động lực cho lực lượng chức năng trong việc đẩy lùi dịch bệnh.

Trẻ em trong khu cách ly ở Nậm Pồ, Điện Biên
Trẻ em trong khu cách ly ở Nậm Pồ, Điện Biên

Yêu thương và sẻ chia

Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay đặc biệt hơn, bởi diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Đối với những đứa trẻ trong khu cách ly tập trung, mặc dù còn nhiều khó khăn do điều kiện sống, sinh hoạt thay đổi, nhưng các em đã nhận được sự yêu thương, sẻ chia giúp đỡ của các ngành, các cấp và toàn xã hội. 

Thông tin từ điểm cách ly trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Nà Khoa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, cô giáo Nguyễn Thị Huyền cho biết, hiện nhà trường có hơn 40 em học sinh phải cách ly tập trung. Các em đều là học sinh lớp 1 - 2, không có bố mẹ, người nhà đi cùng. Đa phần các em là người dân tộc Mông, khi mới vào cách ly, việc sinh hoạt của các em gặp rất nhiều khó khăn, để hướng dẫn các em cách ăn ở sinh hoạt, nhà trường phải mời giáo viên biết tiếng Mông đến chỉ bảo, hướng dẫn các em.

Bà Nguyễn Thị Tuấn, cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Điện Biên cho biết: Trên địa bàn hiện có hơn 1.000 em nhỏ trong độ tuổi 0 - 13, chủ yếu là con em dân tộc Mông, Thái phải đi cách ly tập trung. Mặc dù các em đã được quan tâm, hỗ trợ, song hiện nay các em thiếu thốn nhiều thứ về điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, hầu như các em đều rất ngoan ngoãn, nghe lời người lớn. Hơn nữa, các tổ chức, cá nhân cũng thường xuyên ủng hộ hỗ trợ nhu yếu phẩm như gạo, thịt, rau…giúp các em phần nào vơi bớt khó khăn.

Không chỉ ở Điện Biên, tại nhiều địa phương khác giữa tâm dịch Covid -19, giữa bộn bề lo toan, các cấp, các ngành, toàn xã hội vẫn luôn dành tình yêu, sự quan tâm đến trẻ em.

Trong những khu cách ly tập trung, có những “mầm sống” cất tiếng khóc chào đời trong niềm hạnh phúc lớn lao. Đó là trường hợp tại Bắc Giang, đêm 23/5 vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, đã mổ lấy thai thành công cho sản phụ tại khu cách ly bệnh nhân Covid-19 ở Khoa Truyền nhiễm. Đây là em bé thứ 3 ra đời an toàn tại khu cách ly tại tâm dịch Bắc Giang đợt này. Bé trai nặng 3,5 kg chào đời khỏe mạnh như tiếp sức mạnh cho lực lượng chức năng trên tuyến đầu chống dịch.

Em bé chào đời trong khu cách ly tập trung tại Bắc Giang
Em bé chào đời trong khu cách ly tập trung tại Bắc Giang

Quan tâm đặc biệt

Hiện nay, số trẻ em phải cách ly tại gia đình hoặc ở các địa bàn phải giãn cách xã hội và các cơ sở cách ly tập trung tiếp tục tăng lên, trong đó nhiều em nhỏ phải xa cha mẹ, gia đình, rơi vào hoàn cảnh khó khăn. 

Bên cạnh các nguy cơ lây nhiễm bệnh và phải tự lập trong cuộc sống hàng ngày, các em còn có nguy cơ cao bị sang chấn, khủng hoảng tâm lý.

Xác định trẻ em là đối tượng đặc biệt cần phải quan tâm chăm sóc trong đại dịch Covid 19, thời gian qua, Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cũng đã gửi công văn cho các Sở Lao động, Thương bình và Xã hội (sau đây gọi tắt là Sở), yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống Covid-19 cho trẻ em và đảm bảo an toàn cho trẻ mùa dịch.

Do đó, Cục trẻ em đề nghị các sở khẩn cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị cập nhật số lượng, lập danh sách và nhu cầu của trẻ em ở các địa bàn giãn cách xã hội và các cơ sở cách ly tập trung. Sở cũng cần sử dụng ngân sách của Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp tỉnh (nếu có); hoặc ngân sách của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các nguồn vận động khác để hỗ trợ dinh dưỡng, đồ dùng thiết yếu, thuốc và các vật phẩm y tế bổ sung cho trẻ em với phương châm không để một trẻ em nào có nhu cầu, gặp khó khăn mà không được hỗ trợ kịp thời.

Cục Trẻ em cũng yêu cầu, các sở phối hợp với các ngành chức năng tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố triển khai kịp thời các biện pháp bảo vệ trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh; bảo đảm an toàn cho trẻ em cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt quan tâm phòng, chống nguy cơ xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa sang chấn và hỗ trợ ổn định tâm lý cho trẻ em.

Bên cạnh đó, các sở thường xuyên thông tin, báo cáo về tình hình trẻ em ảnh hưởng bởi Covid-19, việc hỗ trợ cho trẻ em hoặc các vấn đề phát sinh, trường hợp khẩn cấp liên quan đến đối tượng trẻ em cho Cục Trẻ em để có giải pháp xử lý, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Ngày 29/5, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã ban hành Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH về việc hỗ trợ trẻ em bị nhiễm Covid -19 và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid 19. Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em thuộc đối tượng này từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Nguồn kinh phí tư nguồn quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam