Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Những tấm gương sáng ở Quảng Nam

Châu Loan - 11:29, 19/12/2022

Người có uy tín trong đồng bào DTTS có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam- Trần Anh Tuấn trao Bằng khen cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS tại Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam- Trần Anh Tuấn trao Bằng khen cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS tại Hội nghị

 Khẳng định vai trò Người có uy tín

Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà Người có uy tín còn là những tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, giúp đỡ cộng đồng. Họ là những người tiên phong, mạnh dạn vay vốn ngân hàng để xây dựng, phát triển các mô kinh tế, tạo thu nhập ổn định và vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất của quê hương mình.

Đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao, như: Mô hình trồng rừng sản xuất kết hợp với chăn nuôi bò của bà con dân tộc Co tại xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My; mô hình trồng cây dược liệu (sâm Ngọc Linh, sâm Nam, Sa nhân…) của bà con người Xơ Đăng, Ca Dong huyện Nam Trà My,.. Một số gia đình Người có uy tín đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, từ các mô hình sản xuất, góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo. 

Bà Hồ Thị Huệ - dân tộc Xơ Đăng là Người có uy tín của thôn 4, xã Trà Cang (huyện Nam Trà My) cho biết: “Trong vụ sản xuất năm 2022, gia đình bà đã thu hoạch được hơn 40 bao lúa nước ở ruộng bậc thang, hơn 50 bao lúa rẫy, bán hơn 3.000 kg sắn cao sản, nuôi 12 con bò, tham gia nhóm hộ trồng 100 gốc sâm Ngọc Linh, hơn 500 gốc sâm Nam…”. Với nguồn thu nhập ổn định đó, cuộc sống gia đình bà ngày càng khấm khá hơn. 

Ông Hồ Văn Dục, Người có uy tín tại xã Phước Gia (Hiệp Đức) trình bày tham luận tại Hội nghị Tổng kết chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011-2022.
Ông Hồ Văn Dục, Người có uy tín tại xã Phước Gia (Hiệp Đức) trình bày tham luận tại Hội nghị Tổng kết chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011-2022.

Với phương châm “Không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta”, ông Hồ Văn Dục (người Ca Dong) là Người có uy tín của xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức đã vận động bà con tăng gia sản xuất. Ông cho biết: “Chỉ cần một mùa sắn, mùa bắp hay đậu phụng với vài sào đất, bà con đã thu về hơn chục triệu đồng mỗi năm”.

Từ nguồn vốn vay để đầu tư sản xuất, mà trên mảnh đất Phước Gia còn khô cằn ấy đã hình thành một vườn cau ngàn cây xanh ngát của bác Trương Văn Lý, đem lại thu nhập đều đặn. Hay những ha keo bạt ngàn của anh Hồ Văn Đông đã tạo nên ngôi nhà 2 tầng khang trang và ấm áp.

Những ngôi nhà khang trang, bề thế ở vùng cao Quảng Nam hôm nay
Những ngôi nhà khang trang, bề thế ở vùng cao Quảng Nam hôm nay

Để hỗ trợ thêm thông tin cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS, giai đoạn 2011 - 2022, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam đã tổ chức 45 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS, với tổng số 2.279 lượt người tham gia; cấp 279.890.000 tờ Báo Dân tộc và Phát triển, 7.567 bản tin Dân tộc và Miền núi; tổ chức 220 lượt Người có uy tín đi học tập các mô hình chăn nuôi, sản xuất giỏi trong tỉnh; 100 lượt người đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh phía Nam, Bắc và Thủ đô Hà Nội… có 286 Người có uy tín được tuyên dương khen thưởng tại các hội nghị.

Lan tỏa những tấm gương sáng

Phát huy tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, 102 Người có uy tín đại diện cho 397 Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã được tuyên dương, khen thưởng tại Hội nghị Tổng kết chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011 - 2022. 

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng đánh giá cao vai trò già làng, trưởng thôn, Người có uy tín trong đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh. Đây là những tấm gương sáng, uy tín trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng góp sức để xây dựng, phát triển kinh tế, ổn định xã hội…

"Tôi đề nghị Người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò nêu gương sáng trong đồng bào DTTS, bởi như lời Bác Hồ từng căn dặn: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nếu Người có uy tín nêu gương, thì đồng bào DTTS sẽ làm tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước", ông Lê Văn Dũng nhấn mạnh tại Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, ông A Lăng Mai - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh khẳng định: “Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị sẽ gắn bó mật thiết với Người có uy tín, thường xuyên lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia ở miền núi và vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam, góp phần phát triển kinh tế - xã hội miền núi, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền”.

Dịp này, để ghi nhận sự đóng góp của Người có uy tín, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 17 cá nhân Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS giai đoạn 2011 - 2022. Lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp cũng quan tâm và trao tặng nhiều suất quà đến các đại biểu Người có uy tín về tham dự Hội nghị.