Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Những trường hợp người lao động sẽ được nhận 1 triệu đồng vào dịp Tết Nguyên đán 2026

Minh Nhật - 3 giờ trước

Theo Kế hoạch 34/KH-TLĐ năm 2025 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một số trường hợp người lao động sẽ được nhận 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà hiện vật theo mức chi dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán 2026.

Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tặng quà Tết cho đoàn viên, công nhân, lao động tại Chương trình Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng 2025. Ảnh: TL
Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tặng quà Tết cho đoàn viên, công nhân, lao động tại Chương trình Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng 2025. Ảnh: TL

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch 34 về tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.

Theo nội dung Kế hoạch 34, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất… tại các doanh nghiệp, đơn vị nơi có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… với mức chi dự kiến 1.300.000 đồng/người (trong đó bao gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà hiện vật) vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Như vậy, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất... tại các doanh nghiệp, đơn vị nơi có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm... sẽ được nhận 1.000.000 đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà hiện vật theo mức chi dự kiến.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa nhân rộng mô hình, điển hình giảm nghèo vùng đồng bào DTTS

Thanh Hóa nhân rộng mô hình, điển hình giảm nghèo vùng đồng bào DTTS

Những năm qua, Thanh Hóa đã và đang triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025, định hướng đến năm 2030. Hàng loạt các xã vùng cao như Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước…,đều xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng cao, thắp lên tinh thần tự lực, vươn lên thoát nghèo bền vững.