Nghề trồng hoa lay ơn ở An Phú đã hình thành từ hàng chục năm nay, trở thành nguồn thu nhập quan trọng của người dân mỗi dịp Tết đến. Hiện nay, xã An Phú được xem là vùng chuyên canh hoa lay ơn lớn nhất miền Trung, tập trung chủ yếu tại các thôn Bình Đông và Hổ Tiếu. Toàn xã có gần 100 hộ trồng lay ơn với diện tích hơn 20 ha.
Ông Phan Thành Nở phấn khởi khi hoa lay ơn phát triển tốt lại được giá. (Ảnh: N.Đ)Hoa lay ơn An Phú từ lâu đã được thị trường ưa chuộng do hoa nở đều, cành khỏe, màu sắc tươi tắn. Không chỉ tiêu thụ trong tỉnh Quảng Ngãi, hoa lay ơn An Phú còn được xuất bán đi nhiều tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên, nhất là trong dịp Tết.
Theo người dân trồng hoa, lay ơn là loại hoa “khó tính” về thời điểm nở. Nếu nở sớm, hoa khó tiêu thụ, giá bán thấp; ngược lại, nở muộn sẽ lỡ thị trường Tết - thời điểm tiêu thụ lớn nhất trong năm. Vì vậy, mọi khâu chăm sóc đều phải được tính toán kỹ lưỡng để hoa nở đúng dịp Tết.
Hoa lay ơn được mùa, được giá, người nông dân trồng hoa xã An Phú có nguồn thu nhập khá để sắm Tết. (Ảnh: N.Đ)Hiện nay, trung bình mỗi sào trồng khoảng 15.000 - 17.000 củ giống, tương ứng chừng đó cây hoa. Ngay đầu vụ, giá hoa lay ơn tại ruộng dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/chục (10 cây), cao hơn nhiều so với vụ Tết năm ngoái.
Ông Phan Thành Nở, người dân thôn Bình Đông, xã An Phú cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa lay ơn phát triển đồng đều, hầu như không bị sâu bệnh hại. Dù có một số diện tích nở sớm nhưng không nhiều, phần lớn hoa nở đúng thời điểm, đáp ứng nhu cầu thị trường Tết.
Gia đình ông Nở trồng 3 sào hoa lay ơn, mỗi sào khoảng 15.000 củ giống. Giá hoa lay ơn đầu vụ dao động từ 30.000 – 35.000 đồng/chục (10 cây); giá bán lẻ từ 40.000 đồng/chục. Mức giá này cao gấp đôi so với vụ Tết năm ngoái.
Sắc Xuân đang ngập tràn trên làng hoa lay ơn xã An Phú. (Ảnh: N.Đ)Còn ông Hồ Toàn, một nông dân có nhiều năm gắn bó với cây lay ơn xã An Phú cho biết: Dù có một số diện tích nở sớm hơn nhưng không ảnh hưởng lớn đến đầu ra. Với mức giá hiện nay, bình quân mỗi sào (500 m2) hoa lay ơn mang lại doanh thu khoảng 40 - 50 triệu đồng, góp phần nâng cao thu nhập và tạo không khí phấn khởi cho bà con địa phương trong những ngày giáp Tết.
Cũng theo ông Toàn, từ sau Rằm tháng Chạp, thương lái đã tìm đến tận ruộng để thu mua, đặt cọc cho người trồng hoa. Số hoa nở sớm được thu hoạch trước, còn lại sẽ thu hoạch trong những ngày tới.
"Hy vọng giá tiếp tục nhích lên, dự kiến, từ khoảng ngày 25 - 27 tháng Chạp, giá hoa lay ơn sẽ tăng mạnh, có thể đạt từ 50.000 đồng/chục trở lên ngay tại vườn” - ông Toàn chia sẻ.
Người dân trồng hoa lay ơn xã An Phú đang khẩn trương thu hoạch hoa bán Tết. (Ảnh: (N.Đ)Cách ruộng ông Toàn không xa, gia đình ông Hồ Lành cũng đang tất bật thu hoạch hoa để bán cho thương lái. Ông Lành cho hay: Đất ở Bình Đông rất phù hợp để trồng lay ơn. Một số hộ trong thôn trồng cả chục sào, bán cho thương lái khắp nơi, thu nhập khá ổn định mỗi dịp Tết. Hiện gia đình tôi có 3 sào trồng lay ơn với nhiều màu sắc khác nhau như đỏ mập, vàng lưỡi hổ... Ngoài ra, tôi còn thử nghiệm thêm một số màu hoa mới để thăm dò nhu cầu thị trường, nếu tiêu thụ tốt sẽ áp dụng cho các năm sau.
“Tôi đã bán khoảng 2.000 cây với giá 30.000 đồng/chục cho đầu mối đưa ra Đà Nẵng tiêu thụ. Hoa năm nay phát triển tốt, được giá”, ông Lành phấn khởi nói.
Phó Chủ tịch UBND xã An Phú Võ Thị Thu Vân cho hay: Toàn xã hiện có hơn 200 hộ trồng hoa các loại với tổng diện tích trên 50 ha. Trong đó, lay ơn là cây trồng chủ lực. So với vụ Tết năm ngoái, năm nay điều kiện thời tiết thuận lợi hơn, bà con rất kỳ vọng một vụ hoa được mùa, được giá, có nguồn thu nhập khá cho một cái Tết đầy đủ, vui tươi.