Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nữ Bí thư Chi bộ hết mình vì bản làng

Thúy Hồng - 14:39, 11/02/2020

Là Người có uy tín và là Bí thư Chi bộ thôn, chị Vi Thị Thu Hà, 47 tuổi, dân tộc Mông, thôn Khuổi Nặp, xã Cao Minh, huyện Tràng Định (Lạng Sơn) luôn tích cực phát huy vai trò của mình trong thôn để từng bước góp phần phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), giữ gìn an ninh chính trị thôn bản.

Chị Vi Thị Thu Hà (bên phải) trò chuyện với đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Tràng Định lần thứ III năm 2019
Chị Vi Thị Thu Hà (bên phải) trò chuyện với đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Tràng Định lần thứ III năm 2019

Khuổi Nặp là một trong những thôn vùng sâu đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của huyện Tràng Định, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Trình độ dân trí của đồng bào còn hạn chế, đường giao thông đi lại khó khăn nên đời sống còn nhiều thiếu thốn. 

Từ năm 2007, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và Người có uy tín của thôn, chị Hà luôn trăn trở làm sao để giúp gia đình và bà con có thể phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Nghĩ là làm, chị cùng gia đình tiên phong trong phong trào phát triển trồng thạch đen, quế đem lại thu nhập ổn định cho gia đình và vươn lên là hộ khá trong thôn. 

Tận mắt chứng kiến mô hình phát triển kinh tế trồng quế và thạch đen của chị Hà, bà con Nhân dân đã noi theo chị phát triển kinh tế từ rừng, từ đó đời sống từng bước được nâng lên. Hiện nay thu nhập bình quân của người dân từ trồng thạch đen và cây quế khoảng 80 - 100 triệu đồng/năm. Cụ thể, năm 2007, toàn thôn có 18 hộ thì có 16 hộ nghèo, đến nay toàn thôn chỉ còn có 6 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo.

Đặc biệt trong xây dựng NTM, chị đã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất làm 2km đường giao thông thôn và 100m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiều phong tục tập quán lạc hậu trong việc cưới hỏi, ma chay đã được đẩy lùi. Đồng thời, trong phong trào phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2018 chị đã vận động Nhân dân tự nguyện nộp 6 súng kíp và 1 súng côn, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở thôn bản...

Trao đổi về những đóng góp của nữ Bí thư Chi bộ, Người có uy tín Vi Thị Thu Hà đối với sự phát triển KT-XH của thôn Khuổi Nặp, ông Hồ Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Cao Minh cho biết: “Chị Hà đã phát huy được vai trò đoàn kết thống nhất trong đời sống người dân, giữ vững vai trò đầu tàu gương mẫu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo được niềm tin với người dân trong thôn”. 

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Trong lĩnh vực công tác dân tộc, một trong những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt là Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II. Đây là dịp để cơ quan làm công tác dân tộc tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, đồng thời đề ra những mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn tiếp theo. Đại hội Đại biểu các DTTS còn là dịp để tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc, có những đóng góp nổi bật trong sự phát triển của cộng đồng xã hội.

Từ số báo 12 (11/2/2020) Báo Dân tộc và Phát triển mở chuyên mục “Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS lần thứ II năm 2020” giới thiệu đến bạn đọc những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; những thành tựu nổi bật trong công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Vùng đồng bào DTTS và miền núi: Thành quả giảm nghèo đa chiều từ chính sách toàn diện

Vùng đồng bào DTTS và miền núi: Thành quả giảm nghèo đa chiều từ chính sách toàn diện

Từ nhiều năm qua, công tác giảm nghèo của Việt Nam được các quốc gia và tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh gia cao; trong đó, kết quả giảm nghèo đa chiều đặc biệt ấn tượng ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thành quả giảm nghèo ở địa bàn này xuất phát từ hệ thống chính sách đầu tư, hỗ trợ toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.