Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Hướng tới Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc

Hiếu Anh - 09:09, 17/01/2020

Năm 2019 khép lại với nhiều sự kiện nổi bật của công tác dân tộc, trong đó có Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện và cấp tỉnh lần thứ III. Năm 2020 đang mở ra với nhiều thời cơ mới, vận hội mới của đất nước. Hòa chung niềm hân hoan đó, đồng bào các DTTS đang hướng về Thủ đô, hướng về Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II.

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến đổi với các Đại biểu bên lề Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Yên Bái
Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến trao đổi với các Đại biểu bên lề Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Yên Bái

Thành công từ các kỳ Đại hội

Theo thống kê của Ủy ban Dân tộc trong năm 2019, cả nước đã có 363/458 huyện của 47/52 tỉnh tổ chức Đại hội cấp huyện lần thứ III với trên 44 nghìn đại biểu chính thức. Đại hội cấp huyện sớm nhất là huyện Bá Thước (Thanh Hóa), diễn ra ngày 20/4, muộn nhất là huyện Lục Nam (Bắc Giang), ngày 20/8. Cấp tỉnh có 50 tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội cấp tỉnh lần thứ III với tổng số hơn 10.800 đại biểu tham dự. Đại hội cấp tỉnh sớm nhất là tỉnh Tuyên Quang, ngày 20/9, muộn nhất là TP. Hồ Chí Minh, ngày 12/12.

Một trong những điểm đáng ghi nhận tại các kỳ Đại hội này chính là sự vươn lên mạnh mẽ về mọi mặt kinh tế - xã hội của các địa phương so với các kỳ Đại hội trước. Tiêu biểu như tỉnh Tuyên Quang, sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ II năm 2014, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm từ 3 – 5%, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm hằng năm bình quân đạt từ 7 – 8%. Hiện nay, thu nhập bình quần đầu người của tỉnh đạt 36,2 triệu đồng/người/năm.

Còn tại tỉnh Đăk Lăk, vùng đồng bào DTTS đã có nhiều sự khởi sắc. Nhìn lại 5 năm thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đăk Lăk lần thứ II, diện mạo nông thôn, miền núi đã thực sự đổi mới, đời sống của đồng bào các DTTS được nâng lên đáng kể. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chỉ còn 3,46%; 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% xã có điện lưới quốc gia; đầu tư xây dựng được 233 dự án/công trình cho vùng đồng bào DTTS với tổng mức đầu tư 950,948 tỷ đồng... Đến nay, toàn tỉnh có 43 xã đạt chuẩn NTM và TP. Buôn Ma Thuột hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (8/8 xã đạt chuẩn NTM).

Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Tuyên Quang lần thứ III.
Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Tuyên Quang lần thứ III

Còn tại vùng đất cực Nam của Tổ quốc, vùng đồng bào DTTS cũng đã được đầu tư nhiều chương trình chính sách. Qua đó, kinh tế - xã hội vùng DTTS tỉnh có nhiều thay đổi tích cực. Giai đoạn 2014 - 2019 tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau mỗi năm giảm từ 3 đến 4%. Tính đến cuối năm 2018, hộ nghèo DTTS chỉ còn 1.874 hộ, chiếm 15,58% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh và chiếm 16,37% so với tổng số hộ DTTS.

Gửi gắm niềm tin

Ông Tráng Lao Lử, năm nay đã gần 90 tuổi, Người có uy tín xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, một trong những đại biểu tiêu biểu tỉnh Sơn La được bầu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II phấn khởi chia sẻ, bản thân ông rất may mắn vì đã có 3 lần được tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Sơn La. Điều làm ông vui nhất là, qua mỗi kỳ Đại hội, ông cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp đã chăm lo cho đồng bào cả vật chất, tinh thần. Đây cũng là điều mà những người như ông, và đồng bào các DTTS luôn khắc cốt, ghi ơn để biến thành hành động cụ thể là đoàn kết, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống no ấm. Ông cũng hy vọng, trong kỳ Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc tới đây, ông tiếp tục được gặp gỡ giao lưu với đồng bào các dân tộc toàn quốc. Từ đó thắt chặt tình đoàn kết các DTTS trong thời kỳ hiện nay.

Là đại biểu trẻ được bầu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh Hà Giang lần thứ III và Đại hội Đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II, chị Bồn Thị Lan, sinh năm 1990, dân tộc Dao, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đường Hồng, huyện Bắc Mê bày tỏ vui mừng và niềm tin của mình cũng như thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Chị Bồn Thị Lan bày tỏ, bản thân chị mong muốn, khi tham dự Đại hội Đại hội biểu các DTTS toàn quốc sẽ được gặp gỡ giao lưu và học hỏi nhiều kinh nghiệm hay của đồng bào các DTTS trên toàn quốc. Qua đó, các đại biểu sẽ lĩnh hội các cách làm hay về tuyên truyền áp dụng nơi mình sinh sống.

Thông qua các kỳ Đại hội DTTS cấp huyện, cấp tỉnh không chỉ đồng bào các DTTS bày tỏ niềm tin của mình vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Ngược lại các đồng chí lãnh đạo cũng gửi gắm niềm tin vào ý chí, tinh thần của đồng bào các DTTS.

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Tuyên Quang lần thứ III, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã nhấn mạnh: Chúng tôi tin chắc chắn rằng, đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, không ngừng củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp; mọi gia đình, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc…