Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Ô nhiễm nghiêm trọng từ Nhà máy sản xuất da Nguyên Hồng

PV - 10:15, 11/03/2019

Theo phản ánh của nhiều hộ dân bản Nà Loòng, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất da Nguyên Hồng (Công ty Nguyên Hồng) phớt lờ các quy định của pháp luật, gây ra nhiều hệ lụy cho người dân và môi trường xung quanh.

Một người dân sống sát Công ty Nguyên Hồng cho biết, từ khi Nhà máy sản xuất da này bước vào hoạt động, cũng là lúc cuộc sống của người dân xung quanh bị đảo lộn. Hằng ngày Nhà máy xả ra môi trường lượng lớn chất thải chưa qua xử lý khiến nguồn nước, đất đai xung quanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mùi hôi thối nồng nặc từ xưởng sơ chế, sản xuất da của Công ty Nguyên Hồng cũng phát tán, bao trùm cả khu vực rộng lớn xung quanh khiến không khí trở nên ngộp thở.

Nhiều người cho rằng, do sử dụng nguồn nước chưa đảm bảo, cộng với việc hít phải mùi hôi thối lâu ngày nên người dân khu vực xung quanh liên tục mắc các bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu hóa, sức khỏe giảm sút. Nhiều năm qua, người dân cũng liên tục kiến nghị với Công ty và ngành chức năng nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

Bên trong Nhà máy sản xuất da Nguyên Hồng. Bên trong Nhà máy sản xuất da Nguyên Hồng.

Mặc dù đứng cách Công ty Nguyên Hồng hàng km, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy khó chịu bởi mùi hôi thối nồng nặc phát tán ra từ xưởng sản xuất. Còn phía bên trong xưởng sản xuất nước thải, chất bẩn đen kịt chảy lênh láng khắp nơi. Hệ thống xử lý nước thải, chất thải xây dựng sơ sài khiến lượng lớn nước thải chưa qua xử lý bị rò rỉ ra môi trường xung quanh. Con suối cạnh Công ty Nguyên Hồng trước đây luôn trong xanh, đầy cá, tôm nhưng giờ nước biến thành màu trắng đục bốc mùi hôi đến buốt óc.

Mới đây, trước bức xúc của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc kiểm tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm về đất đai, công tác bảo vệ môi trường tại Công ty Nguyên Hồng.

Theo đó, trong lĩnh vực đất đai, Công ty này đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng mà không được cấp có thẩm quyền cho phép. Bên cạnh đó, công ty còn lấn chiếm đất đai, tự ý nắn dòng chảy của suối xung quanh địa điểm Công ty đứng chân.

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Công ty Nguyên Hồng tiến hành quan trắc môi trường định kỳ năm 2017, nhưng thiếu tần suất giám sát theo quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Thậm chí, Công ty tự ý điều chỉnh, thay đổi quy mô công trình bảo vệ môi trường so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt.

Đối với lĩnh vực tài nguyên nước, Công ty Nguyên Hồng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (khai thác, xả thải) không đúng thời gian yêu cầu trong giấy phép. Công ty không thực hiện giám sát tài nguyên nước trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước và không thực hiện giám sát xả nước thải vào nguồn nước theo định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn kết luận, nguyên nhân dẫn đến những vi phạm trên là do vai trò quản lý nhà nước của cơ quan chức năng còn buông lỏng, không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để chấn chỉnh, xử lý kịp thời. UBND huyện Văn Lãng và UBND xã Tân Mỹ với trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, nhưng đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát để Công ty Nguyên Hồng vi phạm trong thời gian dài.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn yêu cầu, Công ty Nguyên Hồng nghiêm túc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước. Có biện pháp hạn chế, giảm thiểu tối đa mùi hôi thối phát tán ra môi trường. Đồng thời, khắc phục hậu quả các hành vi vi phạm về lĩnh vực đất đai, buộc khắc phục hậu quả trên diện tích đất vi phạm theo quy định xong trước ngày 31/3/2019.

Đồng thời, đề nghị UBND huyện Văn Lãng chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Tân Mỹ tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm về pháp luật đất đai, môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đất đai, môi trường trên địa bàn.

Trước những động thái của Sở Tài nguyên và Môi trường, người dân địa phương rất phấn khởi, đồng tình. Tuy nhiên, người dân cũng tỏ ra lo ngại, liệu rằng các cơ quan chức năng có thực hiện nghiêm túc hay chỉ làm mạnh một thời gian rồi lại buông lỏng?!

Nguyên nhân dẫn đến những vi phạm trên là do vai trò quản lý nhà nước của cơ quan chức năng còn buông lỏng, không thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để chấn chỉnh, xử lý kịp thời. UBND huyện Văn Lãng và UBND xã Tân Mỹ với trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn, nhưng đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát để công ty Nguyên Hồng vi phạm trong thời gian dài...

HOÀNG ĐỨC

Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 05/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!