Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Ổn định sinh kế cho đồng bào Khmer trong mùa dịch

PV - 14:31, 30/08/2021

Thời gian qua, các địa phương của tỉnh Bạc Liêu có đông đồng bào Khmer sinh sống luôn tạo điều kiện, hỗ trợ bà con xây dựng nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, có thu nhập ổn định, cũng như trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, góp phần cùng với địa phương hoàn thành mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Tặng nhu yếu phẩm cho bà con Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi
Tặng nhu yếu phẩm cho bà con Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi

Bà Trương Thị Sa Mun (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) cho biết: “Gần 1 tháng nay, ngoài việc được tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì các cấp chính quyền địa phương đã tận tình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình tôi rất nhiều. Nhờ vậy mà tôi và các thành viên trong gia đình cũng vững tâm, đồng lòng cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt các chủ trương của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch”.

Song song đó, các địa phương cũng tiến hành rà soát và nắm lại những trường hợp người dân trên địa bàn đang đi làm ăn xa, tạo điều kiện giúp đỡ những người thân còn ở quê nhà về mọi mặt trong cuộc sống hàng ngày. Liên lạc qua điện thoại, anh Danh Huynh, huyện Hồng Dân làm công nhân ở TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, gia đình gọi lên báo tin được chính quyền địa phương đến hỗ trợ một số nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, dầu ăn, nước mắm, rau xanh… khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng và cũng nhẹ bớt gánh lo cho người thân của mình ở quê nhà”.

Trong lúc dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ngoài việc thường xuyên nhắc nhở nhau các biện pháp phòng chống dịch để bảo đảm an toàn cho mình, gia đình và phum sóc, bà con Khmer cũng không quên động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn, đồng lòng cùng các cấp chính quyền trong cuộc chiến chống “giặc Covid-19”. Do đó, khi phát hiện hộ nào gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, các hộ có điều kiện đều sẵn lòng giúp đỡ để bà con vượt qua khó khăn trước mắt.

Ông Lâm Sa Lịnh (phường 1, TX. Giá Rai) cho biết: “Từ khi đại dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát cho đến nay, gia đình tôi và nhiều hộ khó khăn khác luôn được quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để mọi người có thể ổn định cuộc sống. Tôi và nhiều hộ gia đình Khmer trong xóm rất cảm kích trước tấm lòng và sự quan tâm nhiệt tình của chính quyền địa phương”.

Vốn dĩ đời sống kinh tế của một bộ phận bà con Khmer trước đây đã khó khăn, nay thực hiện giãn cách xã hội khiến nhiều hộ bị mất thu nhập nên càng thêm thiếu trước, hụt sau. Chính vì vậy, chính quyền các địa phương đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, các cấp hội, đoàn thể trong và ngoài huyện nhằm tạo mọi điều kiện để giúp đỡ bà con vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Qua đó, bà con đồng bào Khmer càng thêm tin tưởng vào chính quyền địa phương trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

“Phần đông bà con Khmer trên địa bàn xã đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, chính vì vậy, Đảng ủy, UBND xã luôn tạo mọi điều kiện để hỗ trợ bà con trong cuộc sống. Đặc biệt là từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, chính quyền xã luôn đồng hành cùng bà con trong việc phòng, chống dịch, vừa phát triển sản xuất, ổn định sinh kế. Nhờ vậy, từ khi tỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội cho đến nay đời sống bà con đồng bào Khmer trên địa bàn luôn ổn định”, ông Lê Chí Nhân - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Thành, cho biết./.

Tin cùng chuyên mục
Báo động nguy cơ ngộ độc từ thực phẩm

Báo động nguy cơ ngộ độc từ thực phẩm

Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm, thậm chí có trường hợp tử vong tại Nha Trang (Khánh Hòa), TP.HCM, Đồng Nai thời gian qua chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Chúng ta không thể coi nhẹ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu không muốn phải trả giá, thậm chí bằng cả tính mạng.