Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Phát hiện nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường biển

P. Ngọc (T/h) - 17:13, 11/06/2021

Thời gian gần đây, tình trạng nhập cảnh trái phép vẫn liên tiếp diễn ra nhưng đã bị các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý theo quy định.

Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Tiến Vinh/BBP
Các đối tượng nhập cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Tiến Vinh/BBP

Ngày 11/6, Đồn Biên phòng Gành Dầu, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng thuộc Vùng 5 Hải quân phát hiện, bắt giữ 9 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam bằng đường biển.

Trước đó, sáng 10/6, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện có 3 xà lan đi từ vùng biển Campuchia vào Việt Nam. Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã điều Tàu 997 và Ca nô 111 thuộc Lữ đoàn 127 đang thực hiện nhiệm vụ trên biển phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Dầu nhanh chóng cơ động, tiếp cận các xà lan và yêu cầu các phương tiện này di chuyển về khu neo đậu.

Sau đó, phát hiện 2 xà lan khác cũng đang di chuyển theo hướng từ vùng biển Campuchia vào Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân phối hợp Đồn Biên phòng Gành Dầu đã khẩn trương cơ động, vây bắt.

Qua điều tra, trên 5 phương tiện nói trên có 9 đối tượng. Tất cả các phương tiện đều không có giấy phép hoạt động.

Cùng ngày, tại bản Nậm Khiên, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Nậm Càn phối hợp với lực lượng chức năng xã Nậm Càn phát hiện, bắt giữ đối tượng L Y D (sinh năm 2003) về hành vi nhập cảnh trái phép.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận vào năm 2018, L Y D lấy chồng về xã Mường Ải. Năm 2019, hai vợ chồng di cư sang bản Nạ Thảo, huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào sinh sống. Đến năm 2021, hai vợ chồng ly hôn.

Ngày 10/6, đối tượng đi theo đường mòn giữa khu vực mốc quốc giới Việt Nam-Lào số 424 và 425 về nhà bố mẹ đẻ tại bản Nậm Khiên, xã Nậm Càn để sinh sống thì bị phát hiện, bắt giữ vì hành vi nhập cảnh trái phép. 

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.