Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biển

Lê Vũ – Bảo Trần - 10:51, 08/06/2021

Có bờ biển dài hàng trăm km, cùng hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm tàu, thuyền ra vào, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch Covid - 19 rất cao. Trước tình hình đó, để đảm bảo an ninh trật tự ở vùng biên giới biển, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã và đang tăng cường lực lượng tập trung tuần tra, kiểm soát, siết chặt quản lý việc xuất, nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới biển.

Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu tuần tra kiểm soát, ngăn chặn phòng, chống dịch Covid-19 và chống xuất, nhập cảnh trái phép qua đường biển. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu)
Hải đội Biên phòng 2, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu tuần tra kiểm soát, ngăn chặn phòng, chống dịch Covid-19 và chống xuất, nhập cảnh trái phép qua đường biển. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu)

Cảnh giác với làn sóng dịch Covid -19

Biên phòng cảng cửa khẩu Bà Rịa – Vũng Tàu hiện đang phụ trách 65 cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Theo Thượng tá Phan Văn Hòe, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa – Vũng Tàu, lợi dụng vùng biển rộng, nhiều trạm, nơi neo đậu tàu, thuyền, các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép sẽ trà trộn với người lao động để qua mặt lực lượng kiểm soát

"Nếu lọt qua các cảng biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu, các đối tượng dễ dàng tiếp cận nhanh vào địa bàn các tỉnh miền Đông Nam bộ. Do đó, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm quản lý tốt vùng biên giới biển, không để người xuất nhập cảnh, vượt biên trái phép", Thượng tá Hòe cho biết.

Cụ thể, khi một tàu nhập cảnh, cơ quan y tế cử người ra biển, lên tàu kiểm tra thân nhiệt từng người. Nếu an toàn, BĐBP mới cho tàu nhập cảnh. Khi đã nhập cảnh, BĐBP không giải quyết bất cứ một trường hợp nào lên bờ hoặc người trên bờ xuống tàu. Nếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, phải cách ly, xét nghiệm 2 lần âm tính và được cấp có thẩm quyền xem xét mới được nhập cảnh.

Nhờ áp dụng quy trình nghiêm ngặt, ngày 24/4/2021, lực lượng BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhanh chóng phát hiện 12 thuyền viên trên tàu Dai Duong Sea, từ cảng Sampit (Indonesia) nhập cảnh vào Việt Nam, qua đường biển dương tính với Covid-19 và đưa đi cách ly kịp thời. Theo đánh giá, trước những diễn biến rất phức tạp của đại dịch, nhất là tại các quốc gia láng giếng, như: Campuchia, Thái Lan…, việc các thuyền viên trên các tàu nước ngoài nhiễm Covid-19 sẽ rất phức tạp, do đó không thể lơ là, chủ quan. 

Đặc biệt, theo Đại tá Trần Văn Trường, Phó Chỉ trưởng BĐBP tỉnh,  trước đây, tình trạng mua bán, trao đổi hàng hóa trái phép giữa một số đối tượng với các tàu, thuyền nước ngoài vẫn diễn ra. Đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn khiến dịch xâm nhập vào đất liền. “Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ các cảng cá, bến cá, các ghe, thuyền; đưa các đối tượng có biểu hiện mua bán, trao đổi hàng hóa với các tàu nước ngoài vào diện theo dõi; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt số lượng tàu, thuyền ra vào, danh sách từng thuyền viên”, Đại tá Trần Văn Trường cho biết.

Vận động Nhân dân chống xuất, nhập cảnh trái phép

Không chỉ nghiêm ngặt trong kiểm tra các thủ tục xuất, nhập cảnh, BĐBP tỉnh còn tập trung quyết liệt các biện pháp tuyên truyền cho chủ phương tiện, ngư dân thực hiện “3 không” (không xuất, nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay cho xuất, nhập cảnh trái phép và không đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép). Các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh đồng loạt ra quân, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới biển.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Sơn phối hợp với chính quyền địa phương đến nhà vận động các hộ dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chống xuất, nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu)
Tổ công tác Đồn Biên phòng Long Sơn phối hợp với chính quyền địa phương đến nhà vận động các hộ dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chống xuất, nhập cảnh trái phép. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu)

Theo Thiếu tá Võ Vũ Hải, Chính trị viên Đồn Biên phòng Long Sơn (TP. Vũng Tàu), qua công tác tuyên truyền,  bà con đã có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19, tự giác chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tuyệt đối không xuất, nhập cảnh trái phép, không tiếp tay bao che, tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép.

Ông Trần Văn Sơn, thôn 2, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu, cho biết: Cán bộ, chiến sỹ biên phòng thường xuyên đến nhà để tuyên truyền. Gia đình tôi còn ký vào bản cam kết thực hiện và sẽ chấp hành nghiêm; đồng thời dặn dò các con cháu của gia đình tuyệt đối không được vận chuyển người nhập cảnh vào nước mình. Khi phát hiện các tàu nào có dấu hiệu vi phạm, thì gọi điện báo với các cán bộ biên phòng để kịp thời xử lý.

Trước tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước vẫn còn có diễn biến phức tạp, việc ngăn chặn kịp thời, không để lọt các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép ngay từ khu vực biên giới biển của lực lượng BĐBP Bà Rịa – Vũng Tàu và các lực lượng chức năng đã góp phần quan trọng ngăn chặn nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh và lây lan trong cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục