Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

“Mắt thần” ghi nhận 27 loài động vật hoang dã quý tại rừng Mỹ Sơn

T.Nhân - H.Trường - 21:20, 25/02/2026

Chiều 25/2, lãnh đạo Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn (TP. Đà Nẵng) cho biết, qua triển khai hệ thống bẫy ảnh tự động tại các sinh cảnh rừng tiêu biểu thuộc lâm phận Khu bảo vệ cảnh quan Di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn, lực lượng chức năng đã ghi nhận 27 loài động vật hoang dã quý hiếm.

Trong số này có 8 loài thú như khỉ đuôi lợn, lợn rừng, mang thường, cầy vòi hương, chồn bạc má… cùng 19 loài chim và nhiều loài động vật quý hiếm khác.

Gà lôi được bẫy ảnh ghi lại ở rừng Mỹ Sơn. (Ảnh Ban Quản lý Mỹ Sơn)
Gà lôi được bẫy ảnh ghi lại ở rừng Mỹ Sơn. (Ảnh Ban Quản lý Mỹ Sơn)

Theo Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, kết quả ghi nhận bằng phương pháp giám sát không xâm lấn (bẫy ảnh) cho thấy hệ sinh thái rừng tại khu vực vẫn duy trì điều kiện sinh cảnh thuận lợi, đáp ứng nhu cầu sinh sống của nhiều nhóm động vật.

Kết quả khảo sát cũng phản ánh cấu trúc quần xã động vật rừng được bảo tồn tương đối đầy đủ, với sự hiện diện của các nhóm ở nhiều bậc dinh dưỡng khác nhau, từ thú ăn cỏ, thú ăn tạp đến thú ăn thịt cỡ trung và linh trưởng. 

Bẫy ảnh ghi lại đàn khỉ đuôi lợn tại rừng Mỹ Sơn. (Ảnh Ban Quản lý Mỹ Sơn)
Bẫy ảnh ghi lại đàn khỉ đuôi lợn tại rừng Mỹ Sơn. (Ảnh Ban Quản lý Mỹ Sơn)

Điều này minh chứng cho tính ổn định của chuỗi thức ăn, đồng thời cho thấy mức độ nguyên vẹn đáng kể của hệ sinh thái rừng Mỹ Sơn.

Việc phát hiện nhiều loài động vật quý không chỉ có ý nghĩa về bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn góp phần gia tăng giá trị của khu di sản nổi tiếng với quần thể kiến trúc Chăm cổ, tạo cơ sở để cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục
Năm 2026 có thể ít bão hơn, nhưng cần đề phòng các đợt nắng nóng kỷ lục

Năm 2026 có thể ít bão hơn, nhưng cần đề phòng các đợt nắng nóng kỷ lục

Dự báo khí tượng năm 2026 cho thấy số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có xu hướng giảm so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, nắng nóng được nhận định sẽ gay gắt và kéo dài hơn, thậm chí có thể xuất hiện các đợt nhiệt độ kỷ lục.